Đạo chích ở ghép với du khách để khoắng tài sản

Thứ bảy, 20/03/2021 11:36

Với thủ đoạn ở ghép với người nước ngoài trong các hostel (nhà nghỉ giá rẻ với đặc trưng chỗ ngủ là giường tầng thường dành cho dân du lịch bụi ở ghép) ở Đà Nẵng, Nguyễn Thanh Tùng đã nhiều lần “chôm” tài sản của bạn cùng phòng rồi bỏ trốn. “Nhất quá tam”, Tùng bị các trinh sát hình sự Công an quận Hải Châu bắt giữ sau khi gây ra vụ trộm thứ 3 với thủ đoạn tương tự.

Nguyễn Thanh Tùng và số tiền tang vật trộm cắp bị cơ quan Công an thu giữ.

Ngày 18-3, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Tùng (1994, trú TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi: “Trộm cắp tài sản”. Theo điều tra, trưa ngày 15-3, ông J.Y.C, quốc tịch Hàn Quốc đến trực ban Công an quận Hải Châu trình báo về việc bị mất tài sản tại một hostel trên đường Quang Trung (phường Thạch Thang, quận Hải Châu). Vụ việc xảy ra lúc 23 giờ đêm ngày 14-3, kẻ gian đã lấy cắp số tiền 629 USD và 3,5 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo CAQ Hải Châu đã tức tốc chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Thạch Thang và Đội An ninh xác minh, điều tra vụ việc. Thiếu tá Phan Minh Viên- Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hải Châu, cho biết: Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị xác định đối tượng tình nghi là Nguyễn Thanh Tùng. Tuy nhiên, sau khi thực hiện vụ trộm nói trên, Tùng di chuyển qua nhiều hostel và khách sạn khác nhau ở địa bàn quận Sơn Trà và quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) nhằm gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Mỗi nơi, đối tượng chỉ lưu trú vài giờ rồi lại đổi địa điểm. Tiếp đó, đối tượng bắt xe khách ra tỉnh Thừa Thiên - Huế vào trưa ngày 15-3 và đến 18 giờ ngày hôm sau, đối tượng lại đón xe quay lại Đà Nẵng. Nắm được thông tin, các trinh sát bố trí lực lượng tiến hành đón lõng kẻ trộm và bắt giữ ngay khi Tùng vừa xuống xe ở đường Tôn Đức Thắng (Đà Nẵng).

Qua đấu tranh ban đầu, Tùng đã thừa nhận đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản của ông J.Y.C tại hostel trên đường Quang Trung. Bản thân không có công ăn việc làm ổn định, Tùng từ Bình Dương lang thang ra Đà Nẵng để kiếm việc làm. Y sử dụng giấy phép lái xe và mang tên giả là Lê Tường Duy Ngọc (trú Gò Công, Tiền Giang (để xin vào ở các hostel hoặc khách sạn trên địa bàn. Một lần, Tùng trộm được 1 triệu đồng của khách nước ngoài khi ở chung phòng. Qua lần đầu trót lọt cũng là lúc lòng tham bắt đầu trỗi dậy trong Tùng. Để có tiền tiêu xài và trả nợ, Tùng liên tục tìm đến các hostel và khách sạn trên địa bàn để xin ở ghép. Với chủ đích xấu cùng với giấy tờ giả, y ngang nhiên qua mắt lễ tân và dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp rồi “cao chạy xa bay” mà không để lại dấu vết. Đấu tranh mở rộng, Tùng còn khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm cắp khác của người nước ngoài tại các hostel tại đường Nguyễn Thái Học và Hùng Vương với phương thức thủ đoạn tương tự, chiếm đoạt 65.000 yên Nhật, 1 triệu đồng và nhiều ngoại tệ khác.

Thời điểm bắt giữ, Công an thu giữ trên người Tùng số tiền 11,6 triệu đồng, 100 USD và nhiều ngoại tệ khác cùng 1 giấy phép lái xe mang tên Lê Tường Duy Ngọc. Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự Tùng để phục vụ điều tra. Qua vụ việc trên, Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân, du khách cần nêu cao tinh thần cảnh giác với tội phạm trộm cắp. Đối với cơ sở lưu trú theo hình thức ở ghép như hostel trên, chủ cơ sở cần thực hiện nghiêm các quy định về lưu trú; thường xuyên cảnh báo, nhắc nhở du khách có ý thức tự bảo vệ tài sản cá nhân khi ở ghép.

MAI VINH