Đạo chích quên áo!

Thứ sáu, 24/04/2015 11:54

(Cadn.com.vn) - 2 giờ ngày 15-4, chị Trần Thị Th.Ph. (41 tuổi, trú đường Phan Anh, TP Huế, TT-Huế) đến cơ quan CA, trình báo việc nhà chị vừa bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 2 máy tính xách tay, 2 ĐTDĐ, 1 túi xách bên trong có 4 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng.

Từ tin báo và qua quá trình điều tra tại hiện trường, lực lượng CA thu giữ 1 cái áo khoác màu xanh, 1 mũ lưỡi trai và 1 đôi dép. Qua xác minh, những thứ này không phải của người trong gia đình chị Ph. nên CA nghi vấn đây có thể là đồ đạc của đối tượng gây án để lại. Rà soát lại, các TS nhớ rằng chiếc áo khoác này giống với chiếc áo mà Đặng Châu Hoài Quang (1995, trú TP Huế) thường mặc. Quang vừa ra tù vào cuối năm 2014 sau khi chấp hành xong án trộm cắp tài sản và thời gian gần đây Quang cũng nhiều lần gây ra các vụ trộm cắp vặt quanh phố.

Bố trí lực lượng theo dõi, các TS phát hiện, trong mấy ngày sau vụ trộm đột nhập nhà chị Ph., Quang có biểu hiện tiêu xài phung phí. Trong khi lực lượng CA tập trung nghi vấn vào Quang thì có nguồn tin cho biết, Quang cùng một thanh niên khác vừa đưa máy tính xách tay hiệu Dell "chào bán" nhưng bị từ chối. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CATP Huế xác định được đối tượng gây án chính là Đặng Châu Hoài Quang nên triệu tập đấu tranh. Lúc đầu, Quang quanh co, cho rằng thời điểm nhà chị Ph. xảy ra mất cắp, Quang đang đi du lịch nên không thể "phân thân" trộm cắp được. Tuy nhiên, trước các chứng cứ đầy đủ, nhất là chiếc áo khoác được TS, ĐTV trưng ra, Quang đành khai nhận đã gây ra vụ trộm nói trên.

    Võ Tuấn                               ---               Đặng Châu Hoài Quang

Theo Quang, do không có tiền tiêu xài, Quang rủ bạn thân là Võ Tuấn (1995, cùng trú TP Huế) đi bộ lòng vòng quanh thành phố, phát hiện nhà nào sơ hở thì đột nhập trộm cắp. Khi đi ngang qua nhà chị Ph., thấy cửa sổ mở nhưng có khung cửa sắt bảo vệ nên cả hai bàn bạc, tìm cách đột nhập. Lúc này, Quang đứng ngoài canh chừng, còn Tuấn dùng tuốc-nơ-vít mở khung sắt cửa sổ, rồi vào trong nhà lấy trộm số tài sản nói trên. Nói về chiếc áo, mũ lưỡi trai và đôi dép, đối tượng Quang khai nhận, sau khi Tuấn lấy được tài sản thì chuyển qua cửa ngõ cho Quang nhận. Trong khi "ôm" tài sản, nghe tiếng chó sủa nên cả hai hoảng hốt bỏ chạy. Quang làm rơi áo và mũ, còn Tuấn bỏ lại dép.                          

H.Lan