Đất cằn "nở hoa"

Thứ ba, 24/10/2017 11:19

Vũ Thành Đạt (P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) được nhiều người dân địa phương biết đến bởi sự nỗ lực, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng.  Với khát vọng và ý chí của tuổi trẻ, tinh thần dám nghĩ dám làm, Đạt quyết định phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi tại quê hương Hòa Liên, H. Hòa Vang. Hiện trang trại của Đạt có nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả như mô hình chăn nuôi gà Đông Tảo, nuôi bò, nuôi nai (lấy nhung), trồng phong lan cảnh... mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Đạt là một trong những gương thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu đã được Đoàn các cấp biểu dương, ghi nhận trong thời gian gần đây. Hiện Đạt đang phát triển đàn gà Đông Tảo gần 1.000 con trên mảnh rừng rộng 7 ha của gia đình tại thôn Quan Nam 3 (xã Hòa Liên, H. Hòa Vang). Thời gian đầu khi bắt tay vào xây dựng mô hình chăn nuôi, trồng trọt tổng hợp, anh đã gặp không ít khó khăn, nhưng với quyết tâm thoát nghèo anh đã vượt lên tất cả... Đạt chia sẻ, đối với mô hình nuôi gà Đông Tảo, ban đầu, anh đầu tư 200 con giống. Đến nay, Đạt đã gầy dựng được đàn gà lên gần 1.000 con, sẵn sàng xuất bán. Còn với mô hình nuôi bò, với 5 con ban đầu, nay đã phát triển lên 10 con. Với nai, Đạt chỉ nuôi 1 con, nhưng bình quân mỗi năm có thể cho hơn 60 triệu đồng tiền nhung nai. Ngoài các mô hình chăn nuôi, Đạt còn nghĩ ra mô hình trồng phong lan cảnh. Anh cho biết, qua quá trình chăn nuôi, nhận thấy tiềm năng của diện tích đất có thể đáp ứng điều kiện thổ nhưỡng trồng cây cảnh, tận dụng những khoản lãi có được từ chăn nuôi, anh đã nghiên cứu, tìm tòi kiến thức về cây cảnh và quyết định trồng hoa lan. Hiện Đạt có 2.000 cây lan giống Mokara, 3.000 cây lan giống Denrobium, mang lại lợi nhuận hàng chục triệu đồng mỗi năm. Với các mô hình này, anh không chỉ trang trải được cuộc sống cho mình, gia đình, mà còn tạo việc làm cho khoảng 10 lao động thời vụ tại địa phương.



Mô hình chăn nuôi, trồng trọt phát triển kinh tế của Vũ Thành Đạt được các cấp Đoàn đánh giá cao.

Trò chuyện với anh Đạt, chúng tôi cảm nhận được những trăn trở, lo toan làm thế nào để thoát khỏi nghèo khổ, làm sao để biến vùng đất hoang hóa của quê hương trở thành quả ngọt, phải giúp đỡ thanh niên địa phương có công ăn việc làm ngay trên quê nhà... Khát vọng làm giàu trên chính đồng đất quê hương càng thôi thúc Đạt thực hiện ước mơ, hoài bão từng ấp ủ. Sau nhiều trăn trở, suy nghĩ, Đạt nhận thấy ruộng đất hoang hóa ở quê còn nhiều mà chưa được khai phá, để vậy thì phí quá nên anh quyết định phát triển kinh tế theo hướng chăn nuôi, trồng trọt. Với mô hình nuôi gà Đông Tảo, Vũ Thành Đạt, thu lại hiệu quả kinh tế khá cao. Cụ thể, trứng gà giống có giá 70 nghìn đồng/quả, gà mới nở 120 nghìn đồng/con, gà thương phẩm 300 nghìn đồng/kg, gà trống loại 1 hơn 5 triệu đồng/con. Ngoài chăm sóc đàn gà, Đạt còn trồng hoa lan cung cấp cho cửa hàng hoa, nuôi thêm nai, bò lấy thịt. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm Đạt thu lãi khoảng 300 triệu đồng. Cùng với việc tự nâng cao kiến thức, trau dồi kỹ năng, Đạt còn bỏ nhiều công sức học hỏi thêm kinh nghiệm phòng bệnh cho vật nuôi và cây trồng trên các diễn đàn mạng và sách báo, tư liệu.

Bên cạnh việc chú trọng phát triển kinh tế gia đình và bản thân, Vũ Thành Đạt cũng là một cá nhân nhiệt huyết, năng nổ trong công tác Đoàn, Hội được cán bộ, đoàn viên địa phương yêu mến, tin tưởng. Nhìn cơ ngơi khang trang của chàng trai trẻ Vũ Thành Đạt, chúng tôi không khỏi thán phục. Ghi nhận những thành quả xuất sắc trong nỗ lực vươn lên làm giàu tại địa phương, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng- Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cùng với Đoàn công tác của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Đà Nẵng đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm và đến thăm trực tiếp mô hình trang trại của Vũ Thành Đạt...

THANH HOA