Dấu ấn của lực lượng Công an nơi tuyến đầu chống dịch

Thứ tư, 26/08/2020 07:24

Bên cạnh việc bảo đảm tốt tình hình ANTT, tròn 1 tháng qua, CBCS Công an (CA) từ thành phố đến cơ sở tại Đà Nẵng còn là một trong những lực lượng đi đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Vượt qua khó khăn, gian khổ và cả nguy cơ thường trực lây nhiễm dịch bệnh, CBCS CATP Đà Nẵng đã thầm lặng cống hiến, góp một phần không nhỏ vào cuộc chiến chống dịch nơi tuyến đầu...

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Giám đốc CATP Đà Nẵng thăm hỏi, động viên CBCS làm nhiệm vụ trực tại chốt kiểm soát, khu cách ly.

Nhanh chóng kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch

Đúng 1 tháng về trước, ngày 24-7, khi Đà Nẵng công bố ca nghi mắc Covid-19 đầu tiên xuất hiện trong cộng đồng, toàn lực lượng CATP cũng lập tức kích hoạt hệ thống phòng chống dịch bệnh, nhanh chóng triển khai các biện pháp để cùng chính quyền TP kiểm soát tình hình. Trong chiều cùng ngày, Đảng ủy, Giám đốc CATP tổ chức họp khẩn với lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương. Nhiệm vụ cấp bách được Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đặt ra cho CA các đơn vị, địa phương là phải nhanh chóng triển khai lực lượng về địa bàn phối hợp tổ chức rà soát, xác minh và truy vết các trường hợp F0, F1, F2... có liên quan đến bệnh nhân để cùng lực lượng y tế và chính quyền địa phương tổ chức theo dõi.

Đặc biệt, từ tối ngày 24-7, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, 100% CBCS triển khai trực chiến 24/24, với tinh thần "chống dịch như chống giặc". Tại P. Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu), nơi bệnh nhân nghi mắc Covid-19 cư trú, CAP cũng triển khai lực lượng về địa bàn. Nhiệm vụ đặt ra là phải khẩn trương lên danh sách các trường hợp tiếp xúc gần, mặt khác phối hợp với ngành Y tế lấy mẫu xét nghiệm.

Diễn tiến dịch bệnh ngày càng phức tạp, thực hiện chủ trương của TP, 0 giờ ngày 28-7, các lực lượng của CATP đã phối hợp với CAQ Hải Châu triển khai phong tỏa 3 bệnh viện (BV) tại trung tâm TP. Ngoài ra tại các kiệt hẻm quanh khu vực 3 BV, lực lượng CA cũng được bố trí để thực hiện nghiêm quy định cách ly, phong tỏa nhằm khoanh vùng, dập dịch; đảm bảo an toàn cho người dân, nhân viên y tế trong quá trình tổ chức thăm khám, điều trị bệnh cho các bệnh nhân.

"Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại các điểm phong tỏa các BV và thực hiện giãn cách, cách ly xã hội, CAQ Hải Châu cũng tăng cường công tác tuyên truyền đến tận người dân. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng người để tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm ANTT, lực lượng CA cũng phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về lưu trú, tạm trú, thực hiện các biện pháp khai báo y tế, trốn tránh cách ly và các hoạt động vi phạm khác", Đại tá Trần Phước Hương- Trưởng CAQ Hải Châu cho biết.

Bên cạnh triển khai lực lượng cắm chốt tại các điểm phong tỏa, khu cách ly tại khu vực nội thành, để kiểm soát tốt nhất tình hình và ngăn chặn kịp thời các trường hợp người dân và du khách có thể mang mầm bệnh Covid-19 rời khỏi Đà Nẵng, làm nguy cơ lây lan dịch bệnh, sáng 31-7, CATP Đà Nẵng triển khai tái lập 8 chốt chặn phòng dịch ở các cửa ngõ ra vào TP cùng với lực lượng Quân đội kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, đảm bảo không để người, phương tiện ra vào TP.

Song song với các biện pháp được triển khai nhằm bảo đảm ANTT tại các chốt điểm, thì việc Giám đốc CATP quyết định tăng cường lực lượng cho cơ sở là chủ trương đúng đắn, đem lại hiệu quả cao. Với 40 CBCS thuộc các đơn vị nghiệp vụ được tăng cường cho CAQ Sơn Trà, khi được bố trí về CA các địa phương, lực lượng này đã phát huy tốt năng lực, trách nhiệm của mình, "chia lửa" với các đồng đội tại nơi được xem là "điểm nóng" về dịch bệnh tại Đà Nẵng.

CBCS CATP Đà Nẵng ngày đêm căng mình kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh tại các chốt trực.

Thực hiện tốt "nhiệm vụ kép"

Bên cạnh việc căng mình tham gia phòng, chống dịch bệnh, thời gian qua, tại các cuộc họp giao ban trực tuyến với CA các đơn vị, địa phương được tổ chức 2 ngày/lần, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên luôn quán triệt đến tất cả CBCS phải dốc toàn lực thực hiện tốt "nhiệm vụ kép": Vừa phòng chống dịch bệnh, vừa bảo đảm ANTT trên địa bàn; đồng thời tích cực tham gia công tác an sinh xã hội...

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP, CA các đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Kết quả sau 1 gần tháng ra quân (từ 24-7 đến 20-8), toàn lực lượng CATP đã phát hiện 37 vụ việc, đấu tranh làm rõ 26 vụ/36 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, tạm giữ tổng tài sản trị giá hơn 400 triệu đồng.

CATP và CA các đơn vị, địa phương cũng đã điều tra làm rõ 22 vụ/27 đối tượng phạm tội về ma túy; sàng lọc phát hiện 208 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó, có 65 đối tượng đã lợi dụng giãn cách xã hội để tụ tập sử dụng ma túy tại các khách sạn, quán karaoke, villa tại địa bàn các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Sơn Trà...

Song song với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, toàn lực lượng CATP cũng tăng cường phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Theo đó, Tính từ ngày 24-7 đến nay, các địa phương đã tiến hành xử phạt hơn 1.100 trường hợp với số tiền 1,1 tỷ đồng.

Trong những ngày giãn cách xã hội, ngoài thực hiện song hành 2 nhiệm vụ kép nêu trên, nhiều tập thể, cá nhân CBCS thuộc CATP Đà Nẵng bằng nhiều hình thức đã tích cực tham gia vào công tác thiện nguyện, san sẻ phần nào gánh nặng mưu sinh của người lao động nghèo, tham gia phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ người dân tại các điểm cách ly, khu phong tỏa... Và những hành động cao đẹp, ý nghĩa đó đang từng bước lan tỏa, làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ CAND tận tụy, hết mình vì dân.

Đến nay đã 1 tháng qua, đi khắp các nẻo đường, từ thành thị đến nông thôn hay khu vực miền núi H. Hòa Vang, dù nắng gắt hay mưa dầm, hình ảnh CBCS CATP Đà Nẵng ngày đêm sát cánh cùng các lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh đã trở nên gần gũi, thân quen với mỗi người dân. Vai trò nòng cốt, xung kích của của lực lượng CA trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vốn đã được khẳng định, này thêm một lần nữa được cụ thể hóa đậm nét hơn từ đầu mùa dịch đến nay...

D.HÙNG