Dấu ấn của Tuổi trẻ Bách khoa Đà Nẵng trên vùng cao Trà Linh
Sau 14 ngày (từ 20-7 đến 2-8), Chiến dịch Mùa hè xanh của tuổi trẻ Trường Đại học Bách khoa – ĐH Đà Nẵng (ĐHBK Đà Nẵng- DUT) tại xã Trà Linh đã chính thức khép lại. Hơn 100 "chiến sĩ" tình nguyện đã mang tri thức, nhiệt huyết đến với xã vùng cao Trà Linh - cách trung tâm TP Đà Nẵng hơn 210 km, nơi có hơn 97% đồng bào Xơ Đăng sinh sống, để lại những công trình và phần việc an sinh xã hội đầy ý nghĩa...
Những công trình thiết thực vì cộng đồng
Chiến dịch "Sinh viên tình nguyện Mùa hè Xanh 2026" của tuổi trẻ trường ĐHBK Đà Nẵng không chỉ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, mà còn tạo môi trường để sinh viên (SV) vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn, góp phần lan tỏa hình ảnh SV Bách khoa năng động, sáng tạo và trách nhiệm với xã hội.
Với 4 đội hình chuyên trách: Xung kích, Dân vận, Hậu cần, Truyền thông, các "chiến sĩ" Trường ĐHBH Đà Nẵng đã vận dụng hiệu quả kiến thức chuyên môn vào thực tiễn thông qua hàng loạt hoạt động ý nghĩa: Lắp đặt 50 trụ đèn năng lượng mặt trời; bàn giao 8 nhà vệ sinh đạt chuẩn; trao 30 suất học bổng cho học sinh nghèo, 25 suất quà cho hộ khó khăn; tổ chức 3 "Phiên chợ 0 đồng" (trao 750kg gạo, 2.000 bộ quần áo). Song song với đó là chương trình "Đồ chơi cho em", "Cắt tóc cho em", lớp học STEM, các bữa ăn yêu thương dành cho thiếu nhi địa phương; phối hợp với SV Trường Y Dược (ĐHĐN) khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân nơi đây; triển khai mô hình "Trạm xanh thay nhớt"... Không dừng lại ở đó, tại chương trình, tuổi trẻ trường ĐHBK Đà Nẵng đã trao tặng tivi, máy tính, máy nước nóng năng lượng mặt trời và "Tủ sách Bách khoa" để hỗ trợ giáo dục cho các trường học địa phương. Cùng với đó là hoạt động thăm hỏi, tri ân, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Chia sẻ cảm xúc về 14 ngày tham gia chiến dịch, em Huỳnh Hồ Huy Hoàng – lớp 23D4, SV năm 4 khoa Điện xúc động bày tỏ: "Mùa Hè Xanh 2026 với em không chỉ là một chuyến đi, mà là khoảng lặng lắng đọng nhất trong những năm tháng thanh xuân dưới mái Trường Đại học. Đây đã là mùa hè thứ hai em được sống trọn vẹn trong sắc xanh tình nguyện. Thật may mắn khi năm nay em được Ban Chỉ đạo gửi gắm nhiệm vụ làm Đội trưởng Đội Truyền thông. Đặc biệt hơn cả, chuyến đi năm nay lại diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm Chiến dịch Tình nguyện của Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN, khiến mỗi khoảnh khắc bước đi đều đong đầy tự hào và xúc động". Cũng theo Huy Hoàng, qua hai mùa chiến dịch, điều giữ lại trong em nhiều nhất không phải là những gian khó, mà là sự yêu thương giữa người với người. Hoàng cảm nhận được sự gắn kết diệu kỳ giữa những con người vốn xa lạ, từ những cái nắm tay bịn rịn ngày chia tay, ánh mắt rạng rỡ của các em nhỏ đến mâm cơm giản dị đượm tình thương của người dân địa phương. "Mùa Hè Xanh đã dạy em biết trao đi mà không cần nhận lại, biết trân trọng từng khoảnh khắc được sống và cống hiến. Mai này rời ghế nhà trường, hành trang em mang theo không chỉ là tri thức chuyên ngành, mà còn là hơi ấm mộc mạc của tình người và niềm tự hào của một sinh viên Bách khoa — mảnh ghép vẹn tròn nhất cho một thời tuổi trẻ đã sống hết mình" - Huy Hoàng bộc bạch thêm.
Đưa công nghệ đến vùng cao Ngọc Linh
Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương, trong chiến dịch này, các tình nguyện viên đã trực tiếp phổ cập kỹ năng số, hướng dẫn cán bộ và người dân cài đặt VNeID, sử dụng ví điện tử cũng như các dịch vụ công trực tuyến. Thông qua hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, thu hẹp khoảng cách công nghệ và tạo điều kiện để người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận các tiện ích hiện đại.
Điểm nhấn đặc biệt của chiến dịch là việc bàn giao công trình chuyển đổi số Website quảng bá du lịch xã Trà Linh do nhóm SV khoa CNTT của trường gồm: Huỳnh Phước Phú (trưởng nhóm, lớp 23T_Nhat2), Trần Thị Hạnh Nguyên (lớp 24T_DT3), Đoàn Hoàng Thiên Phú (lớp 23T_DT3) và Văn Ngọc Như Ý (lớp 24T_KHDL) thực hiện cho địa phương. Công trình được xem là là bước đột phá về trải nghiệm, tích hợp Bản đồ du lịch thông minh, cho phép du khách dễ dàng khám phá danh lam thắng cảnh và vùng trồng Sâm Ngọc Linh chỉ bằng thao tác chạm trên điện thoại hoặc máy tính. Dự án giúp nâng tầm giá trị du lịch và sản vật địa phương, xóa bỏ khoảng cách địa lý để đưa hình ảnh Trà Linh đến gần hơn với du khách mọi miền. Cùng với đó, hệ thống được tối ưu hóa để vận hành ổn định, tiết kiệm chi phí.
Theo SV Huỳnh Phước Phú – trưởng nhóm, động lực để cả nhóm thực hiện dự án này xuất phát từ mong muốn lan tỏa vẻ đẹp và giá trị của vùng đất Trà Linh đến với nhiều người hơn."Nhìn thấy dự án được đưa vào sử dụng thực tế và lợi ích của dự án mang đến cho Trà Linh, chúng em cảm thấy tự hào và hơn hết là thấy hành động của mình đã đóng góp một phần nhỏ cho cộng đồng. Chúng em hy vọng trang web này sẽ trở thành một "chiếc cầu nối" thật sự gần gũi giữa vùng đất Trà Linh và mọi người ở khắp mọi miền. Bất cứ khi nào ai đó muốn tìm hiểu về Trà Linh hay củ Sâm Ngọc Linh quý giá, họ sẽ không còn thấy đây là một nơi xa xôi, thiếu thốn thông tin nữa"- Huỳnh Phước Phú trải lòng, đồng thời cho biết nhóm sẽ đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật, nâng cấp trang web theo yêu cầu cho địa phương trong 1 năm.
Hành trình Mùa hè xanh 2026 tại Trà Linh không chỉ là trải nghiệm đáng nhớ của tuổi trẻ Bách khoa Đà Nẵng, mà còn khẳng định tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm xã hội của thế hệ sinh viên hôm nay. Chiến dịch lại càng có ý nghĩa hơn khi đánh dấu cột mốc 25 năm hành trình tiếp nối của bao thế hệ tuổi trẻ Bách khoa mang tri thức, sức trẻ và tinh thần cống hiến đến với cộng đồng.
P.Thủy


