Dấu ấn đặc nhiệm Biên phòng

Thứ bảy, 17/12/2022 17:53
Nhiều thủ đoạn tinh vi trong quá trình vận chuyển, buôn bán ma túy, buôn lậu tại khu vực miền Trung- Tây Nguyên thời gian gần đây đã gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác điều tra, phá án. Song với sự quyết tâm cao, kiên quyết không để tội phạm thoát lưới pháp luật, lực lượng đánh án của Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đóng tại Đà Nẵng đã gặt hái nhiều chiến công xuất sắc…
Một chuyên án ma túy được Đoàn 2 triệt phá trong năm 2022.
Một thủ đoạn vận chuyển gỗ lậu tinh vi bị cán bộ chiến sĩ Đoàn 2 bóc mẽ.

Đại tá Bùi Đức Trung- Đoàn trưởng Đoàn 2 trao đổi: Để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm ma túy, buôn lậu, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ của đơn vị luôn chủ động nắm tình hình, đổi mới biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và đấu tranh với phương thức, thủ đoạn liên tục thay đổi của các đối tượng.

Năm 2022, Đoàn 2 đã chủ trì và phối hợp phát hiện, bắt giữ 31 vụ/87 đối tượng, trong đó, đấu tranh thành công 15 chuyên án (vượt chỉ tiêu 16,66% so với kế hoạch năm 2021), thu giữ tang vật gồm: 80kg ma túy tổng hợp và 13 bánh heroin; hơn 150 tấn gỗ cẩm lai; 1.360m3 cát; 1.174kg pháo nổ; 11 tấn đường; 455 két bia Heineken; 196 thùng sữa Ensure; 50 thùng rượu Merlot (trị giá hàng hóa đề nghị xử lý ước tính 2 tỷ đồng). Ngoài ra, Đoàn tham gia giải cứu 7 nạn nhân bị lừa bán vào sòng bài ở Campuchia. Điển hình trong số vụ việc bắt giữ phải kể đến chuyên án A2-322 - chiến công xuất sắc do Đoàn 2 đã triệt phá thành công. Trải qua suốt 3 giai đoạn, lực lượng đánh án bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 37.000 viên ma túy tổng hợp và 2kg ketamin. Đặc biệt, chuyên án rất phức tạp vì liên quan đến nhiều đối tượng, hoạt động ở nhiều tỉnh, thành, trong đó có 2 đối tượng người nước ngoài.

Cùng với đó, thời tiết khắc nghiệt, mưa lũ xảy ra trên diện rộng ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thực hiện nhiệm vụ. Nhưng với quyết tâm cao nhất, cán bộ chiến sĩ Đoàn 2 đã khắc phục khó khăn, liên tục triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có thủ đoạn tinh vi với số lượng đặc biệt lớn. Như lúc 20 giờ ngày 14-10, tại khu vực phường Đông Lương (TP Đông Hà, Quảng Trị), Đoàn 2 phối hợp với BĐBP Quảng Trị, Công an tỉnh Quảng Trị bắt đối tượng Đỗ Trung Hiếu (1995, trú H. Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) khi đang vận chuyển 18.000 viên ma túy tổng hợp. Từ lời khai của Hiếu và căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, chưa đầy 12 giờ sau, lực lượng đánh án truy xét, bắt giữ thêm 4 đối tượng. Các đối tượng này khai nhận, trước đó vào ngày 4-10 khi đang vận chuyển 12.000 viên ma túy, tới địa phận xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông thì thấy lực lượng chức năng nên đã vứt hàng và bỏ chạy. Trong thời gian hoàn tất thủ tục khởi tố đối tượng Hiếu và đồng bọn, các trinh sát của Đoàn 2 nhận được tin báo có đối tượng sử dụng taxi để vận chuyển trái phép ma túy từ khu vực biên giới về thành phố Đông Hà. Tổ công tác đã nhanh chóng cơ động, phối hợp với Công an huyện Đakrông bắt giữ Võ Hoàng Phương (1982, trú P. 3, thị xã Quảng Trị) với 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Một chuyên án ma túy được Đoàn 2 triệt phá trong năm 2022.

Theo ghi nhận của chúng tôi, dấu ấn phòng, chống tội phạm của Đoàn 2 còn thể hiện qua việc phát hiện nhiều vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Với thủ đoạn lợi dụng sự thông thoáng trong cải cách thủ tục hành chính, các đối tượng đã "trộn" hoặc khai báo gian dối để vận chuyển hàng cấm về Việt Nam. Tháng 4-2022, Đoàn 2 phát hiện xe đầu kéo BKS 37H-026.85 kéo theo rơ-moóc 37R-035.75 "trộn" 6,724m3 gỗ cẩm lai trong gần 40 tấn sắn lát khô nhập khẩu từ Lào về qua cửa khẩu Nam Giang (tỉnh Quảng Nam). Tháng 7-2022, Đoàn 2 phối hợp với các đơn vị phát hiện 3 container nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh. Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện có 148,555kg gỗ cẩm lai, trong khi tờ khai hải quan lại là gỗ gõ đỏ, mun sọc, giáng hương. "Điểm nổi bật trong công tác của Đoàn 2 so với những năm trước là tính chuyên nghiệp, hàm lượng nghiệp vụ trong các chuyên án, vụ án được nâng lên, nhất là chuyên án về ma túy do đơn vị chủ trì. Công tác phối hợp với các tỉnh, lực lượng chức năng luôn đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, tạo sự đồng thuận cao, nhất là phối hợp chặt chẽ với VKSND các tỉnh, thành trong hoạt động tố tụng, đảm bảo chặt chẽ trong các khâu bắt giữ, khởi tố, điều tra theo quy định của pháp luật, không để xảy ra trường hợp oan sai, khiếu kiện. Với những thành tích đạt được, năm 2022, đơn vị có 40 lượt tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm được Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm và các địa phương tặng Bằng khen, Giấy khen", Đại tá Trung nói.

Thực tế thời gian qua, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn Đoàn 2 phụ trách tuy giảm so với năm 2021, nhưng vẫn diễn biến khá phức tạp. Các đối tượng lợi dụng mối quan hệ thân tộc giữa hai bên biên giới, địa hình rừng núi, sông suối, đêm tối để lén lút vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. Rồi lợi dụng việc vận chuyển hàng hóa để cất giấu hoặc ký gửi hàng hóa xe khách liên vận để vận chuyển trái phép ma túy qua các cửa khẩu, đưa vào Việt Nam tiêu thụ hoặc đưa đi các nước thứ 3. Đại tá Trung dự báo, năm 2023 tình hình tội phạm ở khu vực biên giới các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới. Vì vậy, sẽ tập trung tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, từ đó, có những phân tích, dự báo sát với tình hình địa bàn, đối tượng trọng điểm, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, buôn lậu, không để bị động, bất ngờ. "Bên cạnh việc tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh có hiệu quả các chuyên án, vụ án đã xác lập, đơn vị cũng điều tra xác minh, thu thập tài liệu, xác lập chuyên án mới, trong đó, tập trung vào các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, buôn lậu xăng dầu trên biển, buôn lậu, gian lận thương mại qua các cảng biển, vận chuyển vàng, ngoại tệ, hàng hóa có giá trị qua biên giới, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép", Đại tá Trung khẳng định.

Công Hạnh