Dấu ấn tổ trinh sát phản ứng nhanh

Thứ bảy, 26/03/2016 09:08

(Cadn.com.vn) - Tên gọi Tổ trinh sát phản ứng nhanh (gọi tắt Tổ TSPƯN) thuộc Đội CSHS CAQ Thanh Khê (TP Đà Nẵng) thành lập từ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, lãnh đạo CAQ để đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Đại tá Trần Thanh Hải- Trưởng CAQ Thanh Khê cho biết, thời gian qua, dù đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự đạt kết quả khá tốt nhưng tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là các loại tội phạm cướp, cướp giật, cờ bạc, cố ý gây thương tích có sử  dụng hung khí... Xuất phát từ thực tế trên, lãnh đạo CAQ đã tham mưu cho lãnh đạo CATP và Quận ủy Thanh Khê thành lập Tổ TSPƯN, do đại úy Nguyễn Cao Cường, Đội phó Đội CSHS làm tổ trưởng.

"Dù chỉ mới thành lập hơn một năm nhưng với sự vào cuộc một cách quyết liệt, Tổ TSPƯN đã liên tục gặt hái được nhiều kết quả nổi bật và để lại nhiều dấu ấn đối với người dân. Qua các đợt cao điểm tấn công tội phạm, Tổ TSPƯN đã tạo được bước đột phá trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đặc biệt là các chuyên án lớn", trung tá Phan Duy Thạch, Đội trưởng Đội CSHS khẳng định. Mới đây, chuyên án VX138 liên quan đến các tiệm làm tóc, tiệm nail, shop quần áo để trộm ĐTDĐ, máy ảnh có giá trị, tiền mặt... đã được các TS tập trung điều tra và phá án sau hơn nửa tháng.

Lãnh đạo UBND Q. Thanh Khê khen thưởng thành tích phá án của CAQ Thanh Khê.

Việc liên tục những địa chỉ trên bị một đối tượng nữ lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản (TCTS) gây bất an trong dư luận nên các TS đã quyết liệt vào cuộc để truy tìm chân tướng. Sau nhiều ngày xác minh, đến trưa 19-2-2016, TS quyết định tiếp cận và bắt giữ Trần Thị Thanh Huyền (1992), trú P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu) tại một con hẻm trên đường Nguyễn Như Hạnh. Qua đấu tranh khai thác, Hạnh khai nhận đã gây ra 11 vụ TCTS có giá trị, bán lấy tiền sử dụng ma túy. Hay vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên trong quán nhậu Anh Em có sử dụng hung khí trên đường Tản Đà xảy ra vào dịp cuối năm đã làm cho anh Đào Văn Hiếu (1970), trú P.Tam Thuận (Q. Thanh Khê) bị thương, Tổ TSPƯN đã kịp thời có mặt phối hợp với CAP Thạc Gián tập trung lực lượng vào cuộc điều tra truy xét nhóm thanh niên gây án. Thông qua nhiều đầu mối, lực lượng TS đã xác định được địa chỉ của Nguyễn Minh Kiệm (1987), trú P. An Hải Bắc (Q. Sơn Trà) và các đối tượng liên quan đến vụ án. Hiện tại Kiệm đã bị tạm giữ để điều tra, các đối tượng còn lại cho gia đình bảo lãnh chờ xử lý.  

Bên cạnh đó, có những vụ án tưởng như khó lòng điều tra làm rõ nhưng các TS đã kiên trì truy tìm từng dấu vết, vật chứng có liên quan để xác định hướng điều tra. Chẳng hạn như chuyên án trộm đột nhập VX115 do Dương Văn Trường (1979), trú P. Vĩnh Trung (Q. Thanh Khê) cầm đầu. Mọi đầu mối để phát hiện ra Trường chính là dấu vân tay để lại trên tấm kính bị bể tại nhà người bị hại. Qua đấu tranh, Trường còn khai nhận cùng đồng bọn đã gây ra gần 10 vụ TCTS có giá trị khác. Thậm chí ngay cả sau khi gây ra vụ trộm tại nhà anh Đặng Hoàng Dũng (1976), trú P. Thanh Khê Tây, Trường còn "tranh thủ" làm thêm vài vụ trước khi bị bắt. Nhiều đối tượng trong nhóm TCTS của Trường ngay sau đó đã lần lượt bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Đặc biệt, Trường là một đối tượng nghiện ma túy nặng và đã từng có 3 tiền án, chưa được xóa án tích.

Xin được nói thêm là ngay từ những ngày đầu được thành lập, Tổ TSPƯN đã được Đảng ủy, lãnh đạo CAQ Thanh Khê xác định, đấu tranh chuyên án là bước đột phá trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về việc nâng cao hiệu quả, chất lượng của công tác nghiệp vụ cơ bản trong CAND của CAQ Thanh Khê. Do vậy, mỗi CA được xác lập đều ghi lại những dấu ấn khó quên, những trăn trở, buồn vui từ lãnh đạo CAQ cho đến từng CBCS trực tiếp tham gia trong từng giai đoạn đấu tranh rồi cùng nhau vỡ òa hạnh phúc khi CA thành công, các đối tượng phạm tội bị bắt giữ, xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Chính xuất phát từ mục tiêu đó mà các TS đã bóc tách thành công vụ án gồm các đối tượng chuyên "săn" mô-tô.

Từ bộ ba "săn hàng" ban đầu là Trương Ngọc Quang Hiếu (1993), trú P. Hòa Minh, (Q. Liên Chiểu), Huỳnh Đức Duy (1996) và Lê Vũ Anh Tùng (1995), cùng  trú P. An Khê (Q. Thanh Khê) sau đó liên kết thêm một số đối tượng khác tham gia, cơ quan CA đã xác định tổng giá trị thiệt hại trong 15 vụ trộm cắp tài sản do Hiếu, Duy, Tùng và đồng bọn thực hiện và chiếm đoạt hơn 164 triệu đồng. Ngoài 3 đối tượng bị khởi tố về hành vi TCTS là Hiếu, Duy, Tùng, Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Khê còn khởi tố  Ngô Tiến Dũng (1994), Nguyễn Đức Quyền (1995), Bùi Văn Côi (1995), cùng trú P. Hòa Khánh Bắc (Q. Liên Chiểu) về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trên đây chỉ là một trong những phác thảo có tính chất minh họa về hiệu quả hoạt động của Tổ TSPƯN thuộc Đội CSHS CAQ Thanh Khê. Chính điều đó đã tạo ra dấu ấn khó quên đối với mỗi CBCS và trở thành động lực để mọi người tiếp tục dấn thân trong cuộc đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo tốt tình hình ANTT trên địa bàn.

Phương Kiếm