Dấu ấn Trương Thanh Hằng

Thứ tư, 24/11/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Sau tấm HCĐ của “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương, hôm qua, Điền kinh Việt Nam tiếp tục ghi tên mình vào lịch sử ASIAD 16 bằng tấm HCB nội dung 1.500 m nữ của Trương Thanh Hằng. Trong khi đó, niềm hy vọng HCV cho đoàn TTVN được thắp lên khi ĐT Cầu mây nữ vượt qua chủ nhà Trung Quốc, giành quyền vào chung kết với “đại kình địch” Thái Lan.

Điền kinh: Ở lượt chạy chung kết nội dung 1.500 m nữ, “Nữ hoàng điền kinh” Trương Thanh Hằng phải cạnh tranh với những ứng viên nặng ký của Bahrain và Ấn Độ. Với bản lĩnh và kinh nghiệm, Thanh Hằng đã thoát khỏi sự đeo bám của các đối thủ và bứt phá ngoạn mục, về đích thứ hai với thành tích 4 phút 9 giây 58. Vô địch nội dung này là VĐV Yusut (Bahrain). Không thể giúp Đoàn TTVN giải tỏa cơn khát vàng nhưng tấm HCB của Trương Thanh Hằng là tốt nhất của Điền kinh Việt Nam trong lịch sử Á vận hội. Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, Điền kinh VN tiếp tục thắp lên hy vọng khi giành quyền vào Chung kết nội dung 4x100 m nữ bằng sự xuất sắc của Vũ Thị Hương và Lê Thị Phượng.

 Trương Thanh Hằng trong niềm vui chiến thắng. Ảnh: Q.H

Cầu mây: Trước chủ nhà Trung Quốc nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, ĐT Cầu mây nữ Việt Nam vẫn thể hiện được đẳng cấp và khát khao bằng chiến thắng 2-0 (22-20, 21-11) để cầm vé vào chung kết gặp Thái Lan (thắng Myanmar 2-0). Trận tranh HCV môn Cầu mây nội dung đội tuyển giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào lúc 15 giờ chiều nay.

Xe đạp: Nội dung cá nhân đường trường 180 km nam, Cua-rơ Bùi Minh Thụy về đích thứ 5, Mai Nguyễn Hưng không hoàn thành vòng đua vì bị té ngã.

Bóng đá nam: Vòng bán kết diễn ra tối qua, Nhật Bản thắng Iran 2-1, ứng viên nặng ký nhất Hàn Quốc thua UAE 0-1 (Bàn thắng vàng trong hai hiệp phụ). Trận chung kết giữa Nhật Bản – UAE diễn ra vào lúc 18 giờ (giờ VN) ngày 25-11.

Tính đến 21 giờ hôm qua, chủ nhà Trung Quốc giành được 165 HCV, 85 HCB, 79 HCĐ, độc chiếm ngôi đầu. Tiếp theo là Hàn Quốc (64 HCV), Nhật Bản (34 HCV). Việt Nam tiếp tục tụt xuống hạng 26 với 12 HCB, 12 HCĐ, đứng sau nhiều đoàn ĐNÁ như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines.

Q.H