Đà Nẵng sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị:

Dấu ấn xây dựng Đảng và an sinh xã hội

Thứ tư, 13/03/2024 06:24
Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (gọi tắt là Nghị quyết số 43), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đối mặt với chồng chất khó khăn, nhất là bối cảnh suy thoái kinh tế, dịch bệnh Covid-19 kéo dài. Tuy nhiên phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, TP đã đạt được nhiều thành quả nổi bật trên các lĩnh vực...
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, phát triển đảng viên năm 2023 được thành phố khen thưởng.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thăm các gia đình chính sách tiêu biểu.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Bộ Chính trị sau khi ban hành Nghị quyết số 43, Thành ủy đã ban hành Chương trình số 29-CTr/TU về triển khai thực hiện, đồng thời thành lập Tổ công tác tham mưu, giúp Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết.

Một trong những tín hiệu vui sau 5 năm thực hiện Nghị quyết phải kể đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Quán triệt sâu sắc quan điểm “xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt”, Thành ủy đã tập trung nâng cao chất lượng và kịp thời ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định làm cơ sở cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, các nguyên tắc sinh hoạt của Đảng luôn được giữ vững. Đồng thời, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức nhiều hội nghị, tọa đàm về giải pháp nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, tập trung vào đối tượng học sinh, sinh viên và trong doanh nghiệp. Kết quả kết nạp được 1.839 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 3,08% số đảng viên đầu năm trong năm 2023 của toàn Đảng bộ TP là điển hình đáng nói.

Tại hội nghị tổng kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đánh giá: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP, đặc biệt là ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã duy trì được sự đoàn kết, nhờ đó làm tốt công tác xây dựng Đảng và tổ chức cán bộ. Nổi bật là kết quả kết nạp đảng viên đạt 3,08% so với số lượng đảng viên đầu năm, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 61.530 người. Kết quả này thể hiện sự đoàn kết, quan tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tạo tiền đề quan trọng cho năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ TP.

Bí thư Thành ủy đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để làm tốt hơn trong năm 2024. Bởi mục tiêu phát triển đảng viên mới cả nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ TP phấn đấu đạt từ 3-4%. Tuy nhiên, năm 2021 chỉ đạt 1,68%, năm 2022 đạt 2,14%. Vì vậy, năm 2024, toàn Đảng bộ phải phấn đấu kết nạp Đđảng đạt 4% nhằm đạt mục tiêu của cả nhiệm kỳ đề ra.

Bên cạnh kết quả công tác xây dựng Đảng, theo Ban Tổ chức Thành ủy, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43, Tổ chức bộ máy được sắp xếp, kiện toàn gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Công tác cán bộ, quy hoạch, đào tạo cán bộ được thực hiện bài bản, đúng quy trình, quy định. Tổ chức bộ máy chính quyền các cấp bảo đảm theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và phù hợp với tình hình thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nền nếp, hiệu quả việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng gắn với đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền.

HĐND TP tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng mở rộng phạm vi giám sát, nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động, phù hợp với đặc điểm của mô hình chính quyền đô thị; lựa chọn nội dung kỳ họp HĐND sát thực tế, có chất lượng, kịp thời ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển KT-XH. UBND các cấp chủ động và ban hành giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, phát huy được tính linh hoạt, chủ động trong điều kiện tổ chức chính quyền đô thị.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, phát triển đảng viên năm 2023 được thành phố khen thưởng.

Nhiều chính sách an sinh xã hội được quan tâm

Một trong những thành quả nổi bật khác phải kể đến việc UBND TP ra Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 26-3-2021 về việc ban hành Đề án thực hiện Chương trình TP “5 không”, “3 có”, “4 an” đến năm 2025. Trên cơ sở đó, cả hệ thống chính trị nhanh chóng bắt tay triển khai nhiều phần việc thiết thực, làm tốt nhiệm vụ chăm lo và nâng cao đời sống nhân dân.

Từ chương trình “3 có” (có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa văn minh đô thị), chính quyền các cấp đã đẩy mạnh xây dựng các dự án nhà ở cho người dân. Ngoài 13.938 căn hộ chung cư và 1.146 phòng ký túc xá sinh viên hiện có tính đến đầu quý III-2023 và hơn 4.300 căn hộ đang xây dựng cùng với sự kêu gọi đầu tư 4 dự án với hơn 4.000 căn hộ, thành phố cũng đã hoàn thành 2 dự án với 1.499 căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp và hiện đang xây dựng 546 căn hộ, đề xuất Chính phủ cho chuyển đổi công năng 2 KTX sang nhà ở xã hội cho công nhân với 728 căn hộ. Bên cạnh đó, kêu gọi đầu tư và đang phối hợp chọn địa điểm triển khai 1 dự án phục vụ công nhân khu vực quận Liên Chiểu.

Năm 2020, anh Hồ Giáp mua được căn hộ chung cư tại dự án Khu chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) là một niềm vui lớn đối với gia đình, bởi không còn cảnh đi thuê nhà chật chội sau hơn 10 năm công tác tại Đà Nẵng. Anh cho biết, chính sách phát triển nhà ở của TP đã giúp cho anh cùng hàng ngàn cán bộ, công nhân hiện thực hóa giấc mơ có nhà ở.

Hay hàng ngàn hộ diện công chức, hộ nghèo trên địa bàn phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà cũng phấn khởi khi được xét mua nhà ở xã hội, thuê căn hộ chung cư để thực hiện giấc mơ an cư, lạc nghiệp. “Ước mơ có được căn nhà riêng đối với những hộ nghèo như chúng tôi là quá xa vời. Được TP xét duyệt cho thuê căn hộ là hạnh phúc rất lớn đối với gia đình. Từ nay, gia đình có thể yên tâm lao động, ổn định cuộc sống” – bà Nguyễn Thị Lành, người được bố trí cho thuê căn hộ chung cư tại phường Nại Hiên Đông nói.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Ngô Xuân Thắng, cho hay: Để hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho hộ nghèo, hộ khó khăn có nơi ở ổn định, hội đoàn thể các cấp TP luôn đẩy mạnh vận động kinh phí để hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn về nơi ở. Chỉ tính từ năm 2021 đến 2023, từ nguồn Quỹ vì người nghèo, Mặt trận các cấp đã trao hơn 48,5 tỷ đồng xây mới 232 nhà, sửa chữa 794 nhà cho hộ nghèo; các hội, đoàn thể cũng hỗ trợ xây mới, sửa chữa hàng trăm nhà cho hội viên, đoàn viên khó khăn.

Với Chương trình “Có việc làm”, giai đoạn từ năm 2021 đến nay, Trung tâm dịch vụ việc làm TP tổ chức hơn 110 phiên giao dịch việc làm, kết nối việc làm cho 7.875 lao động. Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu lao động được đẩy mạnh; hỗ trợ doanh nghiệp vay hơn 3.200 tỷ đồng để giải quyết việc làm cho hơn 56.000 lao động. Bên cạnh thực hiện các chính sách của Trung ương, TP thường xuyên có những quyết sách đặc thù để nâng mức hỗ trợ, mở rộng đối tượng thụ hưởng, nới lỏng điều kiện thụ hưởng so với Trung ương. Điển hình như nâng mức trợ cấp hằng tháng cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, có chính sách hỗ trợ cho người lao động mất việc làm… Hằng năm, TP đã chi trả trợ cấp thường xuyên cho hơn 20.000 người có công với cách mạng và gần 35.000 đối tượng bảo trợ xã hội, tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hơn 2.000 hộ người có công, tổng kinh phí hơn 72 tỷ đồng; huy động mọi nguồn lực xã hội, thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp giảm nghèo giúp hàng nghìn hộ vươn lên thoát nghèo… Trong 2 năm bị tác động bởi Covid-19, ngoài các chính sách hỗ trợ của Trung ương cho 74.686 đối tượng với kinh phí hơn 186 tỷ đồng, TP có nhiều chính sách riêng để hỗ trợ thêm cho 95.330 đối tượng, tổng kinh phí 91 tỷ đồng; gần 12 nghìn lượt lao động được vay vốn ưu đãi với số tiền 45,6 tỷ đồng; triển khai nhiều gói hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh phục hồi và phát triển sản xuất sau dịch với 12.000 tỷ đồng giai đoạn 2020-2022...

Có thể nói, việc triển khai Đề án thực hiện Chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, “4 an” đến năm 2025 với những chính sách nhân văn, đặc thù của TP thời gian qua đã góp phần quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội, góp phần để thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 43.

Công Hạnh