Dấu hỏi cho Luis Enrique

Thứ năm, 15/10/2020 09:04

Sân vận động Kiev Olympic từng chứng kiến Tây Ban Nha vô địch Euro 2012 khi đánh bại Ý với tỷ số đậm đà 4-0. Rạng sáng ngày hôm qua, "La Roja" để cho chủ nhà Ukraine trong sự thiếu hụt lực lượng vì dịch bệnh Covid-19 đánh bại một cách đáng tiếc.

Có hai điểm nhấn ở trận đấu này dẫn tới sự thành công của Ukraine. Thứ nhất là thủ môn Georgi Bushchan chơi quá hay. Người gác đền 26 tuổi này cản phá thành công 8 cú sút hiểm hóc trên tổng số 21 lần dứt điểm của đội khách. Sức ép Tây Ban Nha đặt lên khung thành Bushchan rất lớn khi kiểm soát bóng tới 72% và phần lớn bóng di chuyển ở 1/3 cuối sân Ukraine. Nhiều người cho rằng màn trình diễn của thủ môn Dimano Kiev sau hai trận gặp Đức và Tây Ban Nha ở Nations League rất dễ lọt vào tầm ngắm các đại gia châu Âu trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tới.

Thứ hai là khả năng phản công cực nhanh của chủ nhà. Ukraine căng mình chịu sức tấn công của Tây Ban Nha nên chỉ còn biết phản công. Hai lần tiền đạo của HLV Andrei Shevchenko té ngã trong vòng cấm nhưng đều không được hưởng phạt đền vì đó đều là những tình huống tự ngã. Ukraine chỉ cần 3 đường bóng ở phút 76, từ chân thủ môn Bushchan cho tới tiền đạo dự bị Viktor Tsygankov đã phá lưới David De Gea. Tốc độ phản công nhanh tới mức hàng thủ Tây Ban Nha nỗ lực dâng cao hỗ trợ tấn công không kịp lùi về buộc thủ môn Manchester United phải rời khung gỗ nhưng không thể cản được bàn thua.

Đây là lần đầu tiên Ukraine thắng được Tây Ban Nha và lần đầu tiên phá được lưới "La Roja" sau 17 năm chờ đợi. Tây Ban Nha lần đầu tiên thua trận kể từ lúc bị Croatia đánh bại 2-3 hồi tháng 11-2018 tới nay. Đội bóng của HLV Luis Enrique vẫn dẫn đầu nhóm 4 của League A khi hơn Đức và Ukraine 1 điểm. Mọi người bắt đầu đặt dấu hỏi cho khả năng cầm quân của HLV Luis Enrique kể từ khi trở lại dẫn dắt đội tuyển sau thời gian bận việc gia đình. HLV 50 tuổi này chỉ có 2 thắng trong 5 trận trở lại thay trợ lý Moreno của mình. Rõ hơn nữa là "La Roja" chỉ ghi bàn được 1 trận trong 3 trận gần đây nhất. Nên nhớ rằng, Tây Ban Nha đã ghi bàn đều đặn ở 42 trận trước đó với cả thảy 121 bàn, tương đương 2,9 bàn/trận. Dù tính hiệu quả không có nhưng ông Enrique vẫn cho rằng hài lòng với màn trình diễn của học trò, nhất là hai cầu thủ trẻ Ansu Fati và Adama Traore lần đầu tiên cùng đá chính với nhau. Cả hai rất năng nổ cầm bóng, dứt điểm nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm ở những pha xử lý cuối cùng.

Sau HLV Enrique thì thủ môn David De Gea bị chỉ trích ở bàn thua do lỗi dâng lên quá sớm. HLV 50 tuổi cho rằng chỉ trích thủ môn Manchester United là không đúng bởi lúc đó buộc De Gea phải lựa chọn dâng cao nhằm làm hẹp góc sút của đối phương nhưng bất thành. Toàn đội đã dâng cao để tìm kiếm bàn thắng nên không kịp lùi về ở tình huống bị phản công. Trách nhiệm thua trận là toàn đội chứ không phải đổ lên một mình De Gea.

HẠNH THUẦN