Đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn ma túy, mại dâm

Thứ bảy, 09/12/2017 15:00

Ngày 8-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Cơ quan CAĐT CAQ Hải Châu (TP Đà Nẵng) thực hiện lệnh bắt một đối tượng
mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Ma túy, mại dâm vẫn phức tạp

Đánh giá về tội phạm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, Thượng tướng Lê Quý Vương-Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong năm 2017, các lực lượng đã phát hiện, điều tra bắt giữ 22.346 vụ, 34.494 đối tượng về ma túy (tăng hơn 3.000 vụ và hơn 3.400 đối tượng so với năm 2016). Qua công tác điều tra, đã thu giữ 906,7kg heroin (tăng 49%), 856,9kg và hơn 979.000 viên ma túy tổng hợp (tăng 129%), 376,4kg cần sa khô, 111kg cần sa tươi... Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, sau một thời gian tạm lắng, hoạt động vận chuyển ma túy của các nhóm tội phạm có vũ trang trên địa bàn Sơn La và Nghệ An có dấu hiệu xuất hiện trở lại. Lượng heroin và ma túy tổng hợp dạng viên thu được trên toàn tuyến chiếm 22% và 52% so với cả nước. Trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Campuchia hoạt động mua bán ma túy, các chất ma túy tổng hợp cũng phức tạp. Tình trạng lợi dụng các dịch vụ chuyển phát nhanh, gửi hàng qua bưu điện, đường hàng không, đường biển để vận chuyển ma túy có dấu hiệu gia tăng...

Trong khi đó, theo báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 15-11-2017, số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý 222.582 người, tăng 11.831 người so với năm 2016. Đến nay, tổng số người đang cai nghiện tại các cơ sở là 32.610 học viên, trong đó hơn 21.000 học viên cai nghiện theo diện bắt buộc theo quyết định của Tòa án, hơn 4.200 học viên cai nghiện tự nguyện tại cơ sở công lập... Cả nước hiện có 26/63 tỉnh, thành phố tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và có 294 cơ sở điều trị Methadone tại 63 tỉnh, thành phố và đang điều trị cho hơn 52.000 bệnh nhân, đạt 65,20 chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Về tình hình dịch HIV/AIDS, trong 9 tháng đầu năm 2017, cả nước phát hiện mới 6.883 trường hợp nhiễm HIV, số bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS là 3.484 trường hợp, số bệnh nhân tử vong là 1.260 trường hợp. Số người nhiễm HIV hiện được báo cáo đang còn sống là 208.371 trường hợp, tuy nhiên số quản lý được chỉ đạt 80%. Để hỗ trợ người bệnh nhiễm HIV/AIDS, hiện tất cả 63 tỉnh, thành phố đều triển khai điều trị ARV. Tính đến tháng 9-2017, đã điều trị cho 122.439 bệnh nhân, tăng gần 6.000 bệnh nhân so với năm 2016. Trong khi đó, theo thống kê của Bộ LĐ-TB-XH thì hiện cả nước có hơn 13.000 người bán dâm. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số tổ chức xã hội thông qua hệ thống câu lạc bộ, các nhóm tự lực thì số người bán dâm lớn hơn rất nhiều. Cũng theo thống kê, cả nước có 408 tụ điểm, địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm.

Tập trung nhiều giải pháp

Theo thống kê, hiện độ tuổi sử dụng ma túy đa phần là người trẻ (từ 16 tuổi đến dưới 30 chiếm 49%), trong khi đó, các quy định trong Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật phòng chống ma túy và một số văn bản quy phạm pháp luật khác còn nhiều bất cập như: quản lý người nghiện từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi và quản lý người sau cai nghiện, chưa ban hành được Nghị định cai nghiện tự nguyện để hỗ trợ và khuyến khích cai nghiện tự nguyện... Việc xử lý hình sự tội tổ chức, chứa chấp trái phép chất ma túy gặp nhiều khó khăn. Hệ thống pháp luật, chính sách về phòng, chống mại dâm đã ban hành 15 năm nay nên nhiều điểm không còn phù hợp với thực tiễn. Quá trình kiện toàn các phòng khám điều trị ARV đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng chi trả thông qua bảo hiểm y tế vẫn còn chậm...

Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tập trung các giải pháp đấu tranh với tội phạm ma túy. Bộ Công an sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án để giải quyết các địa bàn trọng điểm về ma túy, tiếp tục tục hiện các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt-Trung, chỉ đạo các lực lượng bám sát cơ sở...Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định hiện nay nguồn thuốc Methadone để điều trị người nghiện ma túy không thiếu, cơ sở vật chất cho công tác điều trị không yêu cầu cao. Vì vậy các địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác điều trị bằng thuốc Methadone. Hiệu quả của công tác điều trị người nghiện bằng Methadone thời gian qua đã có hiệu quả. Tỷ lệ người nghiện heroin sau 24 tháng điều trị Methadone đã giảm tần suất sử dụng từ 3-5 lần/ngày xuống 2-3 lần/tháng, tỷ lệ vi phạm pháp luật từ 40,8% xuống 1,34%... Phía Bộ LĐ-TB-XH cũng cho biết, sẽ đẩy nhanh việc chuyển đổi mô hình các cơ sở điều trị người nghiện ma túy từ bắt buộc sang tự nguyện, đa chức năng, thí điểm các mô hình điều trị bằng thuốc đông y.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan trung ương, địa phương đã làm tốt công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Năm 2017 là năm thứ 9 liên tiếp, dịch HIV/AIDS ở Việt Nam giảm cả 3 tiêu chí (số người nhiễm mới, số người chuyển sang giai đoạn AIDS và số người tử vong do AIDS). Để thời gian tới công tác đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả hơn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo, các ngành, các cấp tiếp tục quan tâm, đầu tư cho công tác phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm. Trong đó, đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể như: nâng số người nhiễm HIV được điều trị ARV từ 50% hiện nay lên 90%. Yêu cầu các ngành liên quan cần đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền để cảnh báo toàn xã hội nguy hại của loại ma túy đá, các loại chất hướng thần mới. Phó Thủ tướng cũng quán triệt các ngành chức năng phải tập trung các phải pháp đấu tranh, triệt xóa tệ nạn mại dâm mà con số cụ thể là phải triệt xóa ít nhất 200 tụ điểm phức tạp về mại dâm đã thống kê trong năm tới. Bên cạnh đó, cũng phải khẩn trương ban hành quy định, Luật sửa đổi về phòng, chống tệ nạn mại dâm để có chế tài đủ mạnh đấu tranh với tệ nạn này...

NGUYỄN TUẤN