Đấu tranh làm rõ hai nhóm thanh thiếu niên gây rối trên đường phố

Thứ ba, 23/06/2026 08:10

Chỉ ít giờ sau khi đoạn video ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên ẩu đả giữa đường phố lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng xác minh, truy xét và làm rõ các đối tượng liên quan. Việc xử lý kịp thời không chỉ góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn mà còn thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong đấu tranh với các hành vi coi thường pháp luật, gây mất an toàn xã hội.

Cơ quan Công an triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ vụ việc.
Các thanh thiếu niên dùng mũ bảo hiểm và dây thắt lưng đánh nhau giữa phố.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng phát hiện trên một trang Facebook có xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh nhiều thanh thiếu niên dùng mũ bảo hiểm, dây thắt lưng làm hung khí đuổi đánh nhau trên đường 2 Tháng 9 (phường Hòa Cường).

Nhận định vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, ngay trong ngày 17-6, Phòng CSHS đã phối hợp Công an phường Hòa Cường khẩn trương xác minh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy xét những người liên quan. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an đã xác định được nhóm đối tượng xuất hiện trong đoạn video và triệu tập đến cơ quan Công an để làm việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tối ngày 16-6, nhóm thanh niên, gồm: Trần Đăng H. (2005, trú phường Cẩm Lệ), Nguyễn Ngọc Quang V. (2005, trú phường Hòa Cường) và Lê Văn Bảo N. (2005, trú phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) rủ nhau đi dạo trên tuyến đường 2 Tháng 9. Trên đường di chuyển, nhóm này gặp thêm 2 thanh niên tên Vũ và Win (chưa rõ lai lịch) nên cùng nhập nhóm.

Cùng thời điểm trên, một nhóm thanh thiếu niên khác, gồm: Trương Phước Tuấn K. (2005), Đỗ Thế Gia B. (2012), Mai Anh K. (2008), Châu Nguyễn Bảo H. (2009, cùng trú phường Hòa Cường), Nguyễn Đức Anh K. (2005, trú phường Hải Châu) và Nguyễn Đức M. (2007, trú phường Điện Bàn Bắc) cũng tụ tập đi dạo bằng xe máy trên tuyến đường 2 Tháng 9.

Trong quá trình di chuyển trên đường, xe của Bảo H. chở Nguyễn Đức Anh K. va chạm vào phía sau xe Exciter do Trương Phước Tuấn K. chở Đỗ Thế Gia B., khiến xe của Bảo H. và K. ngã xuống đường. Khi bỏ chạy, V. đã đạp vào xe Exciter của K. và B. làm cả hai ngã xuống đường. Tiếp đó, Nguyễn Đức M. điều khiển xe SH305i chở Mai Anh K. cùng Bảo H. chở Nguyễn Đức Anh K. tiếp tục truy đuổi V. và Quang V. đến khu vực quán Bar TopTV. Tại đây, nhóm của M. quay đầu xe về hướng cầu Rồng, còn V. và Quang V. đứng trên vỉa hè một lúc rồi trở về nhà.

Cơ quan Công an triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ vụ việc.

Sau đó, Lê Văn Bảo N. chở Trần Đăng H. bằng xe Scoopy, cùng Win điều khiển xe Exciter, đến hiện trường và gặp K. cùng B. Hai bên xảy ra xô xát; N. dùng mũ bảo hiểm đánh nhau với K., trong khi B. rút thắt lưng tham gia ẩu đả với N. và H. Thấy sự việc diễn biến phức tạp, Win điều khiển xe bỏ chạy. Do khu vực tập trung đông người dân, K. chở B. rời khỏi hiện trường theo hướng cầu Tiên Sơn, còn N. chở H. đi dạo một vòng rồi trở về nhà.

Quá trình làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tham gia vụ việc. Cơ quan Công an cũng tiến hành tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện liên quan gồm 5 xe máy các loại, trong đó có một xe không gắn biển kiểm soát và một dây thắt lưng được sử dụng trong lúc đánh nhau.

Hiện, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cùng tang vật liên quan cho Công an phường Hòa Cường tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan Công an, mặc dù vụ việc chưa ghi nhận trường hợp nào bị thương tích nhưng hành vi của các đối tượng thể hiện tính chất manh động, bột phát, coi thường pháp luật và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT tại địa phương. Đặc biệt, việc tụ tập đông người, đuổi đánh nhau trên tuyến đường trung tâm có mật độ phương tiện cao đã tạo tâm lý hoang mang cho người dân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT nghiêm trọng.

Trước thực trạng đó, lực lượng Công an TP Đà Nẵng tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi gây rối trật tự công cộng; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và gia đình, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng lối sống lành mạnh cho thanh thiếu niên là yếu tố quan trọng nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm pháp luật.

XUÂN SƠN