Đấu tranh triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn

Thứ năm, 06/09/2018 10:18

Chiều 5-9-2018, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (ĐTTPVMT) tổ chức Lễ triển khai các Quyết định của Bộ trưởng Bộ CA về công tác cán bộ và sơ kết công tác phòng, chống TPVMT 6 tháng đầu năm 2018. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ CA dự và phát biểu chỉ đạo.

Bộ trưởng Tô Lâm tặng hoa lãnh đạo Cục Cảnh sát ĐTTPVMT.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, lực lượng Cảnh sát ĐTTPVMT đã đấu tranh triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn, liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia; giải quyết được nhiều điểm, tụ điểm ma túy phức tạp; chuyển hóa và ổn định tình hình ANTT ở nhiều địa bàn trọng điểm; góp phần giữ vững ANCT và TTATXH của đất nước.

Tham luận tại Hội nghị, đại diện CA các địa phương đã nêu ra những dự báo về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng TPMT thời gian tới sẽ còn rất tinh vi, xảo quyệt và ngày càng manh động hơn; tội phạm ma túy còn tìm cách lợi dụng, lôi kéo, mua chuộc một số cán bộ thoái hóa, biến chất ở các xã, bản vùng giáp biên tham gia đường dây hoặc bảo kê để hoạt động… từ đó, đặt ra yêu cầu mới trong công tác phòng, chống TPVMT trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy CAT.Ư và lãnh đạo Bộ CA, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng và những thành tích, chiến công trong công tác và chiến đấu của Cục Cảnh sát ĐTTPVMT trong thời gian qua.

Bộ trưởng Tô Lâm nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ của Cục Cảnh sát ĐTTPVMT từ nay đến cuối năm; đồng thời khẳng định để tiếp tục pháp huy những thành tích đã đạt được thời gian qua và nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh phòng, chống TPMT trong thời gian tới.

Trước diễn biến mới trong hoạt động của các loại TPMT, cần bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ CA về công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy để chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với lãnh đạo Bộ CA ban hành hoặc đề xuất, báo cáo các cấp có thẩm quyền những vấn đề mang tính chiến lược nhằm đấu tranh có hiệu quả hơn với các loại TPMT. Chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các loại TPVMT trên các tuyến và địa bàn đã được xác định; nhất là tập trung tấn công, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn qua các tuyến biên giới giữa Việt Nam và các nước láng giềng.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, TPMT là tội phạm của các loại tội phạm vì thế lực lượng Cảnh sát ĐTTPVMT nói chung và Cục Cảnh sát ĐTTPVMT nói riêng cần tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ CA và lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển và các cơ quan, đơn vị có liên quan của các ngành cũng như nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống TPMT. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân, vận động nhân dân tham gia tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và TPMT nói riêng.

Đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, đề cao tính gương mẫu, trách nhiệm người đứng đầu, tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, hậu cần phục vụ chiến đấu nhằm xây dựng lực lượng Cảnh sát ĐTTPVMT thực sự trong sạch, vững mạnh…

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu lực lượng Cảnh sát ĐTTPVMT ngay sau Hội nghị cần có những đánh giá, thảo luận để tìm ra các giải pháp triển khai, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ CA về nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới của lực lượng Cảnh sát ĐTTPVMT; đồng chí Bộ trưởng tin tưởng rằng, với tập thể giàu ý chí Cục Cảnh sát ĐTTPVMT sẽ khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định tổ chức và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018.

Nhân dịp này, Cục Cảnh sát ĐTTPVMT đã công bố Quyết định của Bộ CA quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy; trao các Quyết định bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo cấp Phòng trong đơn vị.

NGỌC LAN

Từ ngày 16-11-2017 đến ngày 15-8-2018, lực lượng Cảnh sát ĐTTPVMT đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 19.712 vụ, 28.579 đối tượng liên quan đến TPMT; thu giữ 1.367kg heroin; 686,8kg và 1.142.905 viên ma túy tổng hợp; 81,128kg thuốc phiện; 962,69kg cần sa tươi; 119kg cocain cùng nhiều phương tiện, tài sản liên quan…