Đấu trí với tội phạm công nghệ cao

Thứ tư, 10/03/2021 10:32

Năm 2020, cả nước nói chung và TP Đà Nẵng nói riêng, tình hình vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là hoạt động tổ chức đánh bạc trên không gian mạng diễn biến hết sức phức tạp, có chiều hướng gia tăng, hoạt động phạm tội tinh vi, phương thức thủ đoạn ngày càng đa dạng. Mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng hàng loạt các chuyên án, vụ án lớn có liên quan đến hành vi phạm tội này vừa được Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Đà Nẵng triệt xóa cho thấy, dù tội phạm có tinh vi, xảo quyệt đến đâu thì cũng không thể qua mặt lực lượng Công an...

Lãnh đạo TP Đà Nẵng khen thưởng cho Ban chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền cá cược 10 ngàn tỷ đồng.

Từ giả danh các cơ quan chức năng...

Qua thực tiễn điều tra, khám phá các vụ án, lãnh đạo Phòng CSHS CATP Đà Nẵng cho rằng, hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao nói chung trên địa bàn thành phố thời gian qua tập trung vào các hành vi như giả danh các cơ quan chức năng đe dọa, lừa đảo, kết hợp với việc sử dụng phương tiện điện tử, mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản. Chỉ tính riêng trong năm 2020, lực lượng CSHS toàn thành phố đã phát hiện 32 vụ; trong đó đã điều tra, khởi tố 15 vụ/18 bị can.

Điển hình mới đây, Phòng CSHS CATP đã xác lập chuyên án và đấu tranh triệt phá thành công nhóm đối tượng cư trú tại TP Hồ Chí Minh cùng với nhóm đối tượng người nước ngoài lợi dụng mạng viễn thông, không gian mạng giả danh lực lượng Công an tiếp cận và đe dọa, lừa bị hại sử dụng điện thoại di động chạy hệ điều hành Android tải về và cài đặt phần mềm bảo vệ tài khoản từ ứng dụng “Bộ Công an” (thực chất là phần mềm có chứa mã độc), sau đó yêu cầu bị hại mở thêm một tài khoản ngân hàng có sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử (Internet Banking) và tự chuyển tiền của mình sang tài khoản này... Sau thời gian điều tra, xác minh, Phòng CSHS đã bắt 2 đối tượng, làm rõ khoảng 200 bị hại trên khắp các tỉnh thành với số tiền bị chiếm đoạt trên 200 tỷ đồng.

Bên cạnh việc giả danh cơ quan chức năng, tội phạm công nghệ cao còn lợi dụng không gian mạng nhằm che giấu phương thức, thủ đoạn để gây ra các hành vi vi phạm pháp luật khác như lập các trang Web, các ứng dụng trực tuyến trên không gian mạng để quảng cáo, tổ chức hoạt động mại dâm; mua bán trái phép các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ; bán giấy tờ, bằng cấp giả; các loại chất cấm. Ngoài ra, tội phạm còn lập các app để hoạt động cho vay lãi nặng, biến tướng của hoạt động “tín dụng đen”.

Theo Phòng CSHS, hoạt động của loại tội phạm này trên địa bàn Đà Nẵng dù không phổ biến song cũng có một số vụ đã được cơ quan điều tra các cấp phát hiện, đấu tranh xử lý. Cụ thể, Phòng CSHS khám phá 1 đường dây với 7 đối tượng ngoại tỉnh sử dụng mạng xã hội lập trang Web quảng bá, điều hành, tổ chức hoạt động mại dâm cho cả người nước ngoài; CAQ Thanh Khê khám phá 1 chuyên án về làm giả, mua bán giấy tờ giả trên không gian mạng...

...Đến các đường dây đánh bạc qua mạng... ngàn tỷ!

Chỉ tính riêng trong năm 2020, Phòng CSHS CATP phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác phòng ngừa, tổ chức tấn công, triệt phá 10 vụ/118 đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Trong đó, Phòng CSHS phối hợp với các lực lượng khác tổ chức triệt phá thành công 4 chuyên án lớn, đấu tranh với các đường dây, tổ chức đánh bạc qua Internet chuyên nghiệp, có quy mô tổ chức và số tiền giao dịch “khủng”; qua đó khởi tố, bắt giam 4 vụ/43 bị can về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc, chứng minh số tiền đã sử dụng để đánh bạc lên đến gần 14 ngàn tỷ đồng, thu giữ trên 8 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài sản có giá trị lớn như ô-tô hạng sang, nhà, đất do hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc mà có.

Điển hình, đã triệt phá đường dây tội phạm chuyên tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng lớn nhất khu vực miền Trung – Tây Nguyên với quy mô lên đến trên 10 ngàn tỷ đồng do Bùi Mạnh Trí (1985, trú P. An Khê, Q Thanh Khê, Đà Nẵng) cầm đầu. Qua đấu tranh, CQĐT đã thu giữ trên 3 tỷ đồng tiền mặt, nhiều xe ô-tô hạng sang, máy móc, thiết bị điện tử và nhiều đồ vật, tài liệu có giá trị khác liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.

Hay như chuyên án do Phòng CSHS phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng thông qua trang Web Bong88.com do Huỳnh Ngọc Anh (1972, trú P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) cầm đầu với quy mô lên đến trên 3 ngàn tỷ đồng, liên quan đến nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Gần đây nhất, Phòng CSHS đã phối hợp với các lực lượng triệt phá thành công đường dây chuyên tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng với quy mô lên đến 600 tỷ đồng do Trần Viết Nghĩa (1986, trú Q. Hải Châu) cầm đầu.

Đối tượng Anh trong đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền hơn 3 ngàn tỷ đồng.

Giải pháp nào để phòng ngừa, ngăn chặn?

Tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng tuy không thuộc nhóm có tính chất nguy hiểm cao, thế nhưng đây lại là một trong những nguyên nhân, điều kiện chính gây ra những vấn đề, hệ lụy xã hội tiêu cực, gây dư luận xấu trong nhân dân. Bên cạnh đó, loại tội phạm này là một trong những nguyên nhân chính phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác như giết người, cướp tài sản, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo, cho vay lãi nặng, hoạt động “tín dụng đen”... Việc đấu tranh bóc gỡ, triệt phá triệt để các đường dây phạm tội này có ý nghĩa rất lớn đối với việc giữ vững ANTT nói riêng, sự ổn định xã hội.

Theo Thượng tá Trần Nam Hải - Trưởng phòng CSHS CATP Đà Nẵng, để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc, trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; phối hợp điều tra, mở rộng, xử lý triệt để các vụ án, chuyên án đã đấu tranh; hoàn thiện tổ chức và hoạt động của lực lượng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác... Song song với đó, cần tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, tập trung trao đổi thông tin tội phạm; Tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan để giải quyết các yêu cầu phát hiện, xác minh, điều tra tội phạm một cách kịp thời, triệt để...

DOÃN NGUYÊN HƯNG