Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả

Thứ sáu, 17/04/2026 06:50

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng tại buổi làm việc với Sở Công Thương TP vào ngày 16-4. Cùng dự buổi làm việc này còn có Phó Chủ tịch UBND TP Trần Chí Cường và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương hữu quan.

Giám đốc Sở Công Thương Lê Thị Kim Phương báo cáo tại cuộc họp.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Công Thương TP Lê Thị Kim Phương cho biết: Trong quý I/2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của TP tăng 12,06% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt khoảng 38.932 tỷ đồng, tăng 18,3%; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1,12 tỷ USD, tăng 12,8 %; kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 1,15 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2025… Sở Công Thương TP đã tham mưu UBND TP triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, khuyến mại, bình ổn, góp phần làm sôi động thị trường. Tuy nhiên, từ cuối quý I/2026, tình hình thị trường chịu tác động nhất định từ các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông đã làm ảnh hưởng đến giá xăng dầu và chi phí vận tải, logistics.

Dù vậy, với sự chủ động trong công tác điều hành và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, thị trường hàng hóa, nhất là mặt hàng xăng dầu trên địa bàn TP vẫn được kiểm soát tốt, góp phần ổn định kinh tế xã hội trên địa bàn TP. Về tình hình triển khai Khu thương mại tự do (FTZ) Đà Nẵng, Sở Công Thương TP tham mưu UBND TP ban hành các chính sách ưu đãi vượt trội để thu hút đầu tư vào FTZ Đà Nẵng; đồng thời, nghiên cứu mở rộng FTZ Đà Nẵng, ưu tiên về phía Nam TP ngoài 7 vị trí đã được phê duyệt. Trong đó, đề xuất lập thêm 1 vị trí thuộc FTZ Đà Nẵng tại Khu kinh tế mở Chu Lai với diện tích khoảng 3.000ha. Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Công Thương TP cũng đề nghị lãnh đạo TP quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng 7 vị trí hiện nay và các vị trí dự kiến mở rộng trong tương lai để tạo quỹ đất sạch kêu gọi nhà đầu tư.

Sau khi nghe ý kiến tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị Sở Công Thương TP cần đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, khẩn trương phối hợp các sở, ban, ngành và địa phương rà soát tổng thể thực trạng các cụm công nghiệp trên địa bàn; đồng thời, làm rõ các khó khăn, vướng mắc tại từng cụm công nghiệp, nhất là các vấn đề về hạ tầng, đất đai, môi trường, cơ chế quản lý… để đề xuất giải pháp tháo gỡ cụ thể, khả thi, góp phần phát huy hiệu quả hoạt động của các cụm công nghiệp trong phát triển kinh tế- xã hội của TP. Nghiên cứu, xây dựng phương án triển khai chương trình quảng bá và giới thiệu sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng, gắn với lợi thế về du lịch; đối với các công trình hạ tầng thương mại như: chợ, trung tâm trưng bày và quảng bá, cần có phương án tính toán cụ thể để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, tránh dàn trải, lãng phí; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước…

Giám đốc Sở Công Thương Lê Thị Kim Phương báo cáo tại cuộc họp.

Về hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TP, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường TP chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho UBND các xã, phường trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất đối với các cửa hàng xăng dầu; đồng thời xử lý dứt điểm các tồn đọng. Đối với việc triển khai FTZ Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP giao Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách lĩnh vực này họp với các sở, ban, ngành, địa phương hữu quan để đưa ra tiêu chí, lựa chọn địa điểm mở rộng FTZ Đà Nẵng, báo cáo Chủ tịch UBND TP trước ngày 30-4 để báo cáo Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy quyết định…

PHÚ NAM