Đẩy mạnh học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy để chỉnh đốn lực lượng

Thứ bảy, 02/06/2018 12:08

LÂM ĐỒNG- Sáng 1-6 Công an (CA) tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết, gặp mặt và tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào "học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn (2013 - 2018). Thượng tướng Nguyễn Văn Thành- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ CA đã đến dự và chỉ đạo. Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh cùng 70 điển hình tiên tiến trong phong trào "Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND" giai đoạn (2013-2018) của CA Lâm Đồng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các cá nhân thuộc CA tỉnh Lâm Đồng.

Giai đoạn 2013 - 2018, CA Lâm Đồng đã gắn việc thực hiện Chỉ thị của Bộ CA với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI, khóa XII… Việc học tập và làm theo Sáu điều Bác dạy còn được cụ thể hóa thành nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" hàng năm. Trong 5 năm, CA tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 18 đợt thi đua ngắn, trong đó có 11 đợt thi đua cao điểm gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. 100% CA các đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức ký cam kết thực hiện theo 6 điều Bác dạy, chú trọng việc rèn luyện, giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, trách nhiệm với công việc, thái độ và ý thức phục vụ nhân dân…

CA tỉnh Lâm Đồng đặc biệt chú trọng việc xây dựng, chỉnh đốn lực lượng bằng việc thường xuyên tổ chức diễn đàn CA lắng nghe ý kiến của nhân dân. 5 năm qua CA Lâm Đồng đã phối hợp cùng UBMTTQ các cấp tổ chức 3.290 hội nghị, diễn đàn CA lắng nghe ý kiến của nhân dân, thu hút hơn 160.000 lượt người tham gia và đã thu được 4.275 ý kiến đóng góp. Từ những góp ý của nhân dân, CA Lâm Đồng đã nghiêm túc sửa chữa.

Để thực hiện có hiệu quả phong trào "Học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy" cũng như Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ", CA Lâm Đồng đã xây dựng khẩu hiệu với 64 chữ để triển khai thực hiện trong toàn lực lượng. Ngoài ra CA tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm động lực để toàn lực lượng cùng phấn đấu.

Qua thực hiện theo Sáu điều Bác dạy mà kết quả công tác của CA tỉnh Lâm Đồng năm sau cao hơn năm trước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, tội phạm hình sự giảm bình quân 18%/năm, tỷ lệ điều tra khám phá án trung bình 5 năm đạt hơn 84%, trong đó trọng án đạt trung bình hơn 90%. Trên cơ sở thành tích công tác, 5 năm qua CA tỉnh Lâm Đồng có 1 tập thể, 2 cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, 26 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong phong trào thi đua "Vì ANTQ" 2 năm (2013-2014) CA tỉnh được Bộ CA tặng Cờ thi đua, 3 năm liền (2015-2017) CA tỉnh được Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Phát biểu với hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành biểu dương kết quả mà CA tỉnh Lâm Đồng đạt được trong phong trào "Học tập, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2013-2018, chúc mừng 70 tập thể, cá nhân điển hình được tuyên dương tại hội nghị. Đây là những bông hoa đẹp trong vườn hoa người tốt, việc tốt của lực lượng. Đặc biệt, CA tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều cách làm hay để việc thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy có hiệu quả cao nhất như đề ra trách nhiệm, vai trò của cấp trên, cấp dưới; trong phục vụ nhân dân thì cầu thị, lắng nghe, nghiêm túc sửa chữa… Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND được lực lượng CA triển khai thực hiện suốt 70 năm qua và vẫn vẹn nguyên giá trị. Trong giai đoạn xây dựng lực lượng CA tiến lên chính quy, hiện đại, việc học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy càng phải được lực lượng CA các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc hơn nữa, tăng cường công tác xây dựng lực lượng, kiểm tra, giám sát để không xảy ra sai phạm, tạo niềm tin đối với Đảng và nhân dân.

ĐỨC HUY