ĐẠI HỘI THI ĐUA QUYẾT THẮNG LLVT QUÂN KHU 5, GIAI ĐOẠN 2014-2019:

Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Thứ bảy, 19/10/2019 15:40

Ngày 18-10, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức chương trình Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu 5, giai đoạn 2014-2019.

Nhiều tập thể nhận được Bằng khen tại Đại hội.

5 năm qua, LLVT Quân khu 5 đã ra sức thi đua, lập nhiều chiến công xuất sắc, vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất, 29 tập thể và 121 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 1.070 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác... Đây thật sự là những bó hoa tươi thắm, tiếp tục làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của LLVT Quân khu.

Đậm tình quân dân

Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân; 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; hướng tới chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng nhiệm kỳ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Những năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ và đạt hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa được xã hội ghi nhận và tôn vinh. Trong đó nổi trội là phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mô hình, học cụ huấn luyện với 100 đề tài khoa học, 122 công trình lịch sử, 226 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận và khen thưởng. Tiêu biểu là sáng kiến: "Hệ thống xả khói mù xe tăng T54", "Mô hình huấn luyện triển khai xe tác chiến điện tử cơ động P-142", "Thiết bị bắn đạn Cối 82mm huấn luyện"... Công ty TNHH MTV Hữu Nghị Nam Lào và Bộ CHQS các tỉnh, thành phố đã tổ chức khám và chữa bệnh cho 13.433 lượt người hai nước bạn Lào - Campuchia, tham gia tìm kiếm, cất bốc quy tập hài cốt liệt sĩ. Công tác tăng gia sản xuất chăn nuôi cũng được chú trọng với kết quả thu lãi được 270,5 tỷ đồng. Đặc biệt là công tác phòng chống thiên tai, lực lượng quân khu đã tổ chức vận chuyển trên 164.000 tấn vật chất, 148.000 lượt người bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu tham gia hỗ trợ 112 huyện, 564 thôn, xã xây dựng nông thôn mới, huy động 570 nghìn ngày công và trên 36 tỷ đồng tham gia cùng với nhân dân thi công 1.254 km đường bê- tông nông thôn đào lắp khơi thông 823 km kênh mương nội đồng. Nhân các dịp lễ, tết, lực lượng Quân khu 5 đã hỗ trợ tổng kinh phí 156,5 tỷ đồng, xây dựng và bàn giao 863 nhà tình nghĩa...

Chung sức, đồng lòng, xây dựng tập thể vững mạnh

Tại đại hội, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của LLVT Quân khu 5 giai đoạn 2014 - 2019. Tuy nhiên, Thượng tướng cũng nhắc nhở những khiếm khuyết, hạn chế về nhận thức, năng lực nghiên cứu, tham mưu, tư vấn, công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn hạn chế... Thượng tướng yêu cầu trong thời gian tới cần tập trung một số các vấn đề: Tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong thời kỳ đổi mới, trên cơ sở đó đề ra những chủ trương biện pháp sát, đúng để phong trào thi đua Quyết thắng đi vào chiều sâu, phát huy tối đa sức mạnh tập thể, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, lực lượng quân khu phải tập trung mọi sự cố gắng, đồng lòng của mọi cán bộ, chiến sĩ; thi đua xây dựng các tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; tích cực tham gia phòng chống thiên tai, lụt bão, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng...

 Công tác thi đua - khen thưởng phải đi vào chiều sâu với những mục tiêu thi đua cụ thể, rõ ràng, tổ chức phong trào thi đua rộng khắp, kết hợp chặt chẽ các phong trào thi đua với các cuộc vận động đang triển khai. Đặc biệt, hình tượng "Bộ đội Cụ Hồ" phải được  phát huy, thấm nhuần lời dạy của Bác "Quân đội ta từ nhân dân mà ra vì nhân dân mà chiến đấu". Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu dù bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào đều thể hiện tính cách mạng, giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Với truyền thống "Tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang", Thượng tướng hy vọng LLVT Quân khu 5 mãi mãi xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Quân khu 5 thực sự xứng đáng với tầm vóc, vị trí chiến lược trọng yếu của miền Trung và Tây Nguyên.

LÊ ANH TUẤN