Đẩy mạnh phong trào trồng cây thuốc Nam

Thứ tư, 14/09/2022 14:22
Sáng 13-9, Hội Đông y Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng) tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong 5 năm qua, Hội nỗ lực tuyên truyền vận động nhân dân trồng cây thuốc Nam và sử dụng thuốc Nam để chữa bệnh tổ chức lớp Hán Nôm về lý luận Y học cổ truyền tiến hành nhiều chương trình khám, cấp thuốc, chữa bệnh miễn phí tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam với gần 90.000 lượt người bệnh.
Chủ tịch Hội Đông y TP Đà Nẵng Nguyễn Minh Sơn (trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Chủ tịch Hội Đông y TP Đà Nẵng Nguyễn Minh Sơn (trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Ngoài ra, Hội còn tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống COVID-19 và công tác bảo đảm an sinh xã hội, trong đó hỗ trợ 40 triệu đồng cho các hộ khó khăn do COVID-19; kết nạp 26 hội viên, nâng tổng số toàn hội lên 111 hội viên. Nhiệm kỳ mới, Hội tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh phong trào trồng cây thuốc Nam theo tiêu chí “Bảo tồn, phát huy, phát triển dược liệu sạch, an toàn cho mọi nhà”; tăng cường công tác tư vấn chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh miễn phí mỗi tháng 2 lần tại các nhà chùa, nhà thờ trên địa bàn quận; nâng cao hiệu quả các chương trình hoạt động phối hợp; thường xuyên chăm lo xây dựng, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới với 14 thành viên. Ông Nguyễn Tấn Cường được bầu lại làm Chủ tịch Hội Đông y Q.Sơn Trà.

Đình Hòa