Đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư lớn vào các khu đô thị và cụm công nghiệp tại Đại Lộc, Phú Thuận

Thứ sáu, 19/06/2026 06:40

Ngày 18-6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh làm việc với xã Đại Lộc và xã Phú Thuận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác giải ngân vốn đầu tư công và thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh làm việc với xã Đại Lộc và xã Phú Thuận.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh làm việc với xã Đại Lộc và xã Phú Thuận.

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2026, xã Đại Lộc duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 318,1 tỷ đồng, bằng 75,66% dự toán; tổng chi ngân sách đạt 158,368 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là 139,196 tỷ đồng, đã phân bổ 100% kế hoạch, giá trị giải ngân đạt khoảng 32,174 tỷ đồng, tương đương 23,11%.

Tại xã Phú Thuận, tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt 978,522 tỷ đồng, bằng 58,81% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 186,9 tỷ đồng, bằng 76% dự toán; tổng chi ngân sách đạt 110,62 tỷ đồng. Địa phương đã phân bổ 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, tỷ lệ giải ngân đến ngày 17-6 đạt 28,3%; ước đến cuối tháng 6 đạt 41%, vượt chỉ tiêu thành phố giao.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo xã Đại Lộc kiến nghị thành phố quan tâm xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đã hoàn thiện hồ sơ; nghiên cứu cơ chế tăng tỷ lệ điều tiết nguồn thu từ khai thác quỹ đất để tạo nguồn lực đầu tư hạ tầng. Bên cạnh đó, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án giao thông, chống sạt lở và đầu tư đồng bộ hạ tầng các cụm công nghiệp; hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất trường học, phát triển hạ tầng số, y tế, văn hóa - xã hội và tạo điều kiện để địa phương sớm đáp ứng các tiêu chí thành lập phường.

Lãnh đạo xã Phú Thuận kiến nghị thành phố quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, các tuyến kết nối liên vùng, công trình thủy lợi và kè chống sạt lở sông Thu Bồn; hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Chánh nhằm tăng khả năng thu hút đầu tư; bổ sung nguồn kinh phí thực hiện các dự án chuyển tiếp, sửa chữa trường học… để tăng tính chủ động cho ngân sách địa phương.

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của hai xã Đại Lộc và Phú Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị, hai địa phương khẩn trương phối hợp Sở Xây dựng rà soát, cập nhật quy hoạch cấp xã đồng bộ với quy hoạch chung của thành phố. Các dự án trọng điểm phải được tích hợp đầy đủ trong các cấp quy hoạch để bảo đảm cơ sở triển khai đầu tư công.

Lãnh đạo hai địa phương phối hợp với Sở Công Thương xây dựng danh mục đầu tư hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp, đặc biệt là hệ thống xử lý môi trường, tạo điều kiện thu hút các dự án mới. Hai xã cần tăng cường phối hợp với các sở, ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm liên quan đến các dự án, tránh tình trạng kéo dài nhiều năm làm ảnh hưởng đến tiến độ phát triển của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, sẽ xem xét bố trí nguồn kinh phí để thanh toán đối với các công trình đã hoàn thành nhưng còn thiếu vốn từ nguồn phân cấp trước đây, không để các địa phương phải sử dụng nguồn đầu tư hạ tầng khác để bù đắp…

"Hai địa phương không chỉ tập trung vào các nguồn thu nhỏ lẻ mà cần chủ động tìm kiếm dư địa tăng trưởng mới, đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư lớn vào các khu đô thị và cụm công nghiệp. Riêng xã Đại Lộc cần xác định rõ vai trò là đô thị vệ tinh phía Tây Nam của thành phố, phát triển theo hướng công nghiệp, logistics và đô thị; quy hoạch các cụm công nghiệp, kho bãi, khu đô thị gắn với trục QL14B, bảo đảm kết nối thuận lợi với trung tâm thành phố", Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của hai địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh giao các sở, ngành liên quan khẩn trương kiểm tra, tham mưu giải quyết theo thẩm quyền.

LÊ VƯƠNG