KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG ĐÀ NẴNG (5-4-1975 - 5-4-2017):

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động lớn của quân đội

Thứ tư, 05/04/2017 08:21

(Cadn.com.vn) - Cùng với toàn quân, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng đang đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, tạo sự chuyển biến rõ rệt trên các mặt công tác...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí dự Lễ khánh thành tượng đài Bác Hồ với BĐBP tại BĐBP TP Đà Nẵng.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ nội dung xuyên suốt của Cuộc vận động là: nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; đề cao tinh thần trách nhiệm, tính tổ chức, tính kỷ luật và tác phong chính quy của CBCS.  Trong đó, chú trọng giáo dục truyền thống, nhằm khơi dậy niềm vinh dự, tự hào được là người chiến sĩ Biên phòng, ngày đêm "bám biển, bám dân", giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc. Đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng, tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt", những tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo; đồng thời, phê phán những suy nghĩ, việc làm không tốt; khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy tài năng, trí tuệ, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển, BĐBP TP luôn giữ vững nguyên tắc "Kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền, nhưng mềm dẻo, khôn khéo, lấy phòng ngừa xua đuổi là chính;  chủ động thực hiện hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức tuần tra, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển. Kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp trên đấu tranh, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển nước ta. Trong 3 năm qua, Bộ đội Biên phòng thành phố đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 551 vụ/860 đối tượng; khởi tố 63 vụ/78 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính, nộp vào ngân sách nhà nước hơn 25 tỷ đồng.

Công tác quản lý cửa khẩu không ngừng được đổi mới về nội dung và quy trình thực hiện, bảo đảm nhanh, gọn, chính xác các thủ tục xuất - nhập cảnh, tạo môi trường thông thoáng, vừa giữ vững an ninh, vừa phục vụ tốt chủ trương phát triển kinh tế đối ngoại và giao lưu quốc tế. Qua thực hiện Cuộc vận động,  đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, như: Kinh nghiệm neo đậu tàu trên biển phục bắt đối tượng trong điều kiện thời tiết gió mùa Đông Bắc cấp 6, cấp 7 của Hải đội 2; kinh nghiệm xây dựng Bản mật danh báo tọa độ trên biển và duy trì mạng thông tin liên lạc trên biển giữa ngư dân với BĐBP của Phòng Tham mưu và  các đồn Biên phòng Phú Lộc, Sơn Trà; Đề tài Công nghệ thông tin về quản lý tàu, thuyền hoạt động nghề cá của tuổi trẻ BĐBP thành phố. Nhiều sáng kiến được đưa vào áp dụng như: Cải tiến khoang chứa tạp vật thành khoang chứa nhiên liệu; cải tiến van thải dầu trực tiếp thành hệ thống hút tuần hoàn đưa dầu thải vào máy;  dùng ống nhựa dài 40m để tiếp nhận nhiên liệu; dùng túi ni lông loại lớn bỏ hàng hóa vào trong buộc lại và kéo trên mặt nước đưa lên tàu an toàn trong điều kiện sóng to, gió lớn; phương pháp giảm tải trọng để tàu có vận tốc lớn hơn...

Với truyền thống "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, nhân dân các địa phường ven biển là anh em ruột thịt", các đơn vị Biên phòng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố cơ sở chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ chủ trì ở cơ sở và phát huy vai trò các đoàn thể quần chúng. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016". Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; giúp đỡ địa phương xây dựng khu dân cư văn hóa. BĐBP TP chủ động phối hợp với các địa phương lập Dự án xây dựng công trình "Nhà phòng tránh bão, khám chữa bệnh, sinh hoạt cộng đồng" tại Khu dân cư văn hóa biển Kim Liên, P.  Hòa Hiệp Bắc (Q. Liên Chiểu), với kinh phí đầu tư 2,5 tỷ đồng; Dự án xây dựng công trình "Thông tin liên lạc, phòng tránh thiên tai" tại Cảng cá Thọ Quang (Q.  Sơn Trà), với kinh phí đầu tư 3 tỷ đồng. Công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai được các đơn vị BĐBP TP triển khai đến từng tàu, từng biên đội, từng CBCS, sẵn sàng cơ động, ứng cứu, chi viện cho các địa bàn xung yếu, trọng điểm khi có tình huống xảy ra. CBCS đơn vị đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, vượt qua bão lũ cứu, kéo hàng trăm lượt tàu thuyền và hàng trăm lượt công nhân, ngư dân bị bão lũ cô lập hay cuốn trôi ra biển vào nơi an toàn.  Thực hiện phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, BĐBP TP đã huy động CBCS làm 1.500m đường bê-tông, nạo vét hơn 1.000m kênh mương nội đồng, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, xây dựng, sửa chữa nhà cửa với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng tại các xã của H.  Hòa Vang. Hưởng ứng Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", BĐBP TP đã hỗ trợ 15 địa chỉ nhân đạo tại P. Hòa Hiệp Nam với số tiền gần 30 triệu đồng/năm...

Bằng những việc làm tích cực, hiệu quả, qua hơn 3 năm thực hiện, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" trong BĐBP TP Đà Nẵng đã đạt được kết quả quan trọng, tạo tiền đề để CBCS BĐBP TP phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển trọng điểm miền Trung của Tổ quốc.

Hà Văn Thoong

* Chiều 4-4, Bộ Chỉ huy BĐBP TP tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Hướng dẫn 08-HD/TU của Thành ủy Đà Nẵng và Hướng dẫn 831-HD/BCH về củng cố, xây dựng lực lượng cốt cán, tranh thủ người có uy tín tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, gìn giữ ANTT trên địa bàn khu vực biên giới biển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2014-2017.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Hướng dẫn 08-HD/TU và Hướng dẫn 831-HD/BCH, BĐBP TP đã tranh thủ được 174 người có uy tín, lực lượng cốt cán trên địa bàn trọng điểm, các phương tiện đánh bắt xa bờ, tại âu thuyền cảng cá Thọ Quang... và xây dựng được trên 80 cơ sở cốt cán "đặc thù". Thông qua người có uy tín, lực lượng cốt cán, BĐBP TP đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương quyết sách lớn của thành phố cho nhân dân ở các phương biên giới biển đồng thời kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương các chủ trương, chính sách cụ thể về kết hợp phát triển KT-XH, bảo vệ chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển...

T.Dũng