Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Thứ bảy, 16/01/2021 15:25

Chiều 15-1, Ban chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (CVĐ “NVNƯTDHVN”) TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác này trong năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ông Ngô Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TPN Đà Nẵng, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng.

Chủ tịch UBMTTQVN TP Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo ông Trần Đình Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN TP, kết quả nổi bật nhất trong việc thực hiện CVĐ “NVNƯTDHVN” năm 2020 trên địa bàn là công tác thiết lập các kênh phân phối, xúc tiến thương mại nhằm đưa hàng Việt nói chung, các sản phẩm do các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất trên địa bàn TP nói riêng đến với người tiêu dùng. Năm qua, TP đã tổ chức 9 hội chợ, triển lãm thương mại về hàng Việt với sự tham gia của tổng cộng hơn 1.000 lượt doanh nghiệp, trưng bày hàng Việt tại gần 2.300 gian hàng thu hút hơn 120.000 lượt người dân tham quan, mua sắm với tổng doanh thu ước đạt 424 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cơ quan đoàn thể như: UBMTTQVN các cấp tổ chức 27 “Phiên chợ Hàng Việt”; Hội Nông dân TP tổ chức các phiên chợ nông sản; Hội Liên hiệp Phụ nữ TP tổ chức các “Điểm trưng bày và bán sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ Đà Nẵng”; Liên đoàn Lao động TP tổ chức chương trình “Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình”; nhiều trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ lớn tổ chức các khu vực giới thiệu và bán sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm”, sản phẩm đặc trưng và truyền thống của TP và các tỉnh, thành khác, v.v... nhằm tăng cường quảng bá và tiêu thụ hàng Việt, làm cho người dân TP ngày càng tin dùng hàng Việt... Đặc biệt, nhằm góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng cho hàng Việt nói chung, sản phẩm do các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất của TP sản xuất nói riêng, UBND TP đã chỉ đạo các cơ quan chức năng như: QLTT, Thanh tra các ngành Công Thương, Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp và PTNT... tăng cường công tác đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: buôn lậu, buôn bán hàng nhập khẩu trái phép, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo VSATTP, v.v... Chỉ tính riêng lực lượng QLTT TP đã xử lý tổng cộng 639 vụ vi phạm, xử phạt thu nộp tiền vào ngân sách Nhà nước gần 1,5 tỷ đồng.

Trong năm 2021, Ban chỉ đạo thực hiện CVĐ “NVNƯTDHVN” TP Đà Nẵng tiếp tục đề ra mục tiêu nâng cao trách nhiệm việc thực hiện CVĐ này trong các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt nói chung, TP Đà Nẵng nói riêng... Để đạt được mục tiêu này, Ban chỉ đạo thực hiện CVĐ “NVNƯTDHVN” TP phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên trong Ban chỉ đạo; tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục người dân để nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn về mục đích, yêu cầu và ý nghĩa của CVĐ “NVNƯTDHVN”; đẩy mạnh các kênh phân phối, tiêu thụ nhằm đưa hàng Việt đến với người dân; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt, đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất của TP nâng cao chất lượng sản phẩm, sản xuất sản phẩm mới, nhất là sản phẩm đặc trưng của TP; tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng...

Để việc thực hiện CVĐ “NVNƯTDHVN” trên địa bàn TP trong năm 2021 đạt kết quả tốt, ông Nguyễn Hữu Hạnh – Phó Giám đốc Sở Công Thương TP đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất của TP quan tâm, chú trọng trong việc cải tiến mẫu mã và bao bì, nâng cao chất lượng sản phẩm để cạnh tranh được so với hàng ngoại nhập. Ông Phạm Bắc Bình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Đà Nẵng đề xuất thêm khẩu hiệu cho hàng Việt là “Hàng Việt chinh phục người Việt”, riêng với hàng do TP sản xuất cần xây dựng các tiêu chí cụ thể cho sản phẩm đặc trưng của TP Đà Nẵng và có logo sản phẩm Đà Nẵng để gắn lên các sản phẩm đạt các tiêu chí này. Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN Q.Hải Châu đề nghị cần thường xuyên tổ chức các “Phiên chợ hàng Việt” ở các khu dân cư để đưa hàng Việt đến gần hơn với người dân. Tham gia ý kiến tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh cho biết: TP sẽ tiếp tục ban hành nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất trên địa bàn TP như: cho vay vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm; xây dựng thêm các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để giải quyết bức xúc về mặt bằng sản xuất; quy hoạch chuyển đổi một số khu vực đất lâm nghiệp thành đất phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao...

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch UBMTTQVN TP, Trưởng Ban chỉ đạo chỉ đạo trong năm 2021, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp thực hiện CVĐ “NVNƯTDHVN” trên địa bàn TP, trong đó, tập trung triển khai thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân TP trong việc thực hiện CVĐ; hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở khôi phục và thúc đẩy sản xuất; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, nhất là tổ chức các hội chợ, phiên chợ, triển lãm, chương trình kết nối cung cầu hàng Việt... nhằm đưa hàng Việt đến với người dân...; đồng thời đề nghị doanh nghiệp Việt nói chung, các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất của TP nói riêng cần tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, mẫu mã và bao bì đẹp để đáp ứng nhu cầu thị trường, thị hiếu tiêu dùng của người dân. Ông Ngô Xuân Thắng đề nghị UBND TP chỉ đạo các sở, ban, ngành hữu quan nghiên cứu xây dựng các tiêu chí để được công nhận là sản phẩm của Đà Nẵng và xây dựng logo sản phẩm Đà Nẵng để gắn lên các sản phẩm này; đồng thời ghi nhận các ý kiến, đề xuất tại Hội nghị để xây dựng hoàn chỉnh Kế hoạch thực hiện CVĐ “NVNƯTDHVN” trên địa bàn TP trong năm 2021.

PHÚ NAM