Đẩy nhanh tiêm vaccine cho học sinh quay lại trường học

Thứ bảy, 23/10/2021 09:34

Trước tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn cơ bản được kiểm soát tốt, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP chiều 22-10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến yêu cầu ngành Y tế và Giáo dục phối hợp đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine cho học sinh quay lại trường học từ ngày 1-11. 

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP chiều 22-10. 

Kiểm soát được chuỗi lây nhiễm mới

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP, ngày 22-10, Đà Nẵng không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Tính từ ngày 10-7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 4.692 ca mắc COVID-19. Trong ngày, ngành Y tế tổ chức xét nghiệm 8.768 lượt người, trong đó xét nghiệm phương pháp RT-PCR 7.252 lượt người và test nhanh 1.516 lượt người. Bên cạnh đó, ngành Y tế cũng tiến hành xét nghiệm test nhanh 706 lượt người trên các phương tiện vào thành phố tại các chốt kiểm soát cửa ngõ, tất cả đều âm tính.

Cũng trong ngày 22-10, TP  đón 102 người về từ vùng dịch, tổ chức cách ly theo quy định. Hiện có 55 trường hợp về từ vùng dịch đang cách ly tập trung, 862 trường hợp cách ly tại nhà. TP có 4 điểm phong tỏa với 56 hộ (198 khẩu), trong đó Q. Hải Châu 2 điểm với 18 hộ (79 khẩu), Q. Thanh Khê 2 điểm với 38 hộ (119 khẩu). TP trì 14 cơ sở cách ly tập trung và đang thực hiện cách ly 360 người.

Đến nay, Đà Nẵng đã tiếp nhận 1.007.856 liều vaccine phòng COVID-19, đã tiêm 999.744 liều, trong đó 854.135 người tiêm mũi 1, đạt 97,6% và 145.609 người tiêm mũi 2, đạt 16,6%. 

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh- Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP cho hay, liên quan đến chuỗi lây nhiễm mới tại địa chỉ 259 Lê Duẩn (P. Tân Chính, Q. Thanh Khê), qua lần xét nghiệm thứ nhất, ngành Y tế không ghi nhận ca bệnh mới từ các F1, F2 và F liên quan. Đến nay, chuỗi lây nhiễm này chỉ dừng lại ở 6 ca mắc COVID-19. Hôm nay (23-10), ngành Y tế sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho những người có liên quan đến các ca bệnh mới. Ngày 28-10, ngành Y tế sẽ tiếp tục xét nghiệm lần thứ 11 cho 50% đại diện hộ gia đình. Hiện, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang điều trị cho 15 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong ngày 22-10 có 2 bệnh nhân xuất viện, không có bệnh nhân tử vong.

Cô trò Trường Tiểu học Hòa Bắc, H. Hòa Vang (TP Đà Nẵng) dạy và học trực tiếp. 

Chuẩn bị kỹ trước khi học sinh quay lại trường học

Tại cuộc họp chiều 22-10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh, hiện tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP cơ bản đã được kiểm soát sau khi ghi nhận chuỗi lây nhiễm mới. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh xuất hiện trở lại vẫn ở mức cao nên các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Nhiệm vụ quan trọng của TP lúc này là tăng cường kiểm soát chặt người về từ vùng dịch, tuyệt đối không để dịch bệnh xâm nhập từ ngoài vào trong TP. 

Theo Phó Chủ tịch UBND TP, trong ngày 22-10, Bộ Y tế đã công bố cấp độ dịch COVID-19 của toàn bộ 63 tỉnh thành trong cả nước. Bộ Y tế cho biết 63 tỉnh, thành đã thực hiện việc đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế. Phạm vi đánh giá ở cấp tỉnh, huyện và phường/xã. Trong đó, có 26 tỉnh, thành cấp 1 (màu xanh, bình thường mới), gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu; Bắc Giang; Bắc Kạn; Bình Thuận, Cao Bằng, Điện Biên, Đồng Nai, Hà Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Trà Vinh, Tuyên Quang, Yên Bái.

37 tỉnh, thành còn lại ở cấp độ 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình). Không có tỉnh, thành cấp 3 (màu cam, nguy cơ cao) và cấp 4 (màu đỏ, nguy cơ rất cao). Tuy nhiên, vẫn còn 14 huyện và 98 xã cấp 3; 2 huyện và 37 xã cấp 4. Trong số 5 thành phố trực thuộc Trung ương, có hai địa phương “vùng xanh” là: Hà Nội, Hải Phòng; 3 địa phương “vùng vàng” là Đà Nẵng, Cần Thơ, TPHCM. Sau khi hoàn tất đánh giá cấp độ dịch, các tỉnh thành, trong đó có Đà Nẵng đã mở lại các hoạt động, dịch vụ tương ứng.
Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu đến ngày 30-10, các địa phương phải trình UBND TP về kế hoạch xây dựng trạm y tế lưu động để kịp thời ứng phó khi các ca bệnh tăng cao theo quy định tạm thời về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” của Chính phủ.

Dự kiến trong ngày 25-10, Đà Nẵng sẽ tiếp nhận 117.000 liều vaccine Pfizer. Trong số này, TP sẽ dành phần lớn để tiêm trả mũi 2 cho người dân và tiêm mũi 1 cho 50.000 trẻ em dưới 18 tuổi. “Ngành Y tế cố gắng sau khi tiếp nhận nguồn vaccine phải triển khai tiêm ngay. Phải vận dụng tối đa 4 ngày từ 26 đến 29-10 để tiêm cho học sinh kịp đi học vào ngày 1-11. Hiện, TP thống nhất kế hoạch cho học sinh lớp 1, 9 và 12 đi học trước vào ngày 1-11. Đến ngày 8-11, toàn bộ học sinh trên địa bàn sẽ đi học lại. Vì thế, ngành Y tế cần hoàn tất việc tiêm mũi 1 cho học sinh từ 15 đến dưới 18 tuổi trong tháng 10, trước khi học sinh đi học lại. Qua ngày 29-10 chúng ta không còn thời gian để tiêm cho học sinh. Bởi, bước sang tháng 11, ngành Y tế sẽ bận rộn trả mũi 2 cho gần 500.000 người”, Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo.

PHI NÔNG