Phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng quốc gia

Thứ ba, 23/04/2024 07:25
Sáng 22-4, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về "Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11-1-2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023".
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự và chủ trì phiên họp. Sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát và xem phim tài liệu về chuyên đề giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về những vấn đề lớn, còn vướng mắc, bất cập trong quá trình giám sát; nghe thành viên Chính phủ báo cáo làm rõ hơn một số nội dung.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao kết quả giám sát, báo cáo giám sát, dự thảo Nghị quyết và biểu dương Đoàn giám sát đã nỗ lực, quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ; đánh giá cao sự tham gia tích cực, hiệu quả của Chính phủ, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố, Kiểm toán Nhà nước, các bộ, ngành địa phương cùng các cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện Báo cáo giám sát với đầy đủ phụ lục, Báo cáo tóm tắt và video phim tài liệu về chuyên đề giám sát. Trong đó, lưu ý về kết cấu, nội dung để nêu bật được những kết quả đạt được cũng như hạn chế, bất cập, đặc biệt cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp phù hợp.

+ Sáng cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng dự án luật của cơ quan soạn thảo; đồng thời, đánh giá cao Ủy ban Kinh tế đã có báo cáo thẩm tra sơ bộ nêu nhiều vấn đề lớn chi tiết để có cơ sở tiếp tục hoàn thiện thêm. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến thẩm tra và các ý kiến tại phiên họp để tiếp tục hoàn thiện về hồ sơ dự án Luật.

Theo Chủ tịch Quốc hội, dự án Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn được xây dựng trên cơ sở kế thừa, phát triển và thống nhất các quy định về quy hoạch đô thị tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và các quy định về quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn tại Luật Xây dựng năm 2014. Bên cạnh đó, dự án luật góp phần cụ thể hóa Luật Quy hoạch và cụ thể hóa một vấn đề mới cũng như tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai các luật liên quan...

Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát để bảo đảm đồng bộ hệ thống pháp luật này với các luật liên quan, trong đó có dự án Luật Quản lý phát triển đô thị, cũng như các luật hiện hành như Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Lâm nghiệp, Luật Bảo vệ môi trường… Về các thuật ngữ, dự thảo luật có các thuật ngữ “quy hoạch chung huyện” và “quy hoạch huyện” hay “lấy ý kiến cộng đồng dân cư”, “lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư”… cần được phân định, làm rõ.

B.T – TTXVN