Đẩy nhanh tiến độ di dời mồ mả khu vực nghĩa địa Cồn Dầu
(Cadn.com.vn) - Ngay sau khi đón Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, từ ngày mồng 6, nhiều hộ dân có thân nhân an táng tại nghĩa địa Cồn Dầu (P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đồng loạt di dời mồ mả về Nghĩa trang Hòa Sơn, bàn giao mặt bằng để triển khai xây dựng dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân.
Sáng 12-2, có mặt tại nghĩa địa Cồn Dầu, chúng tôi chứng kiến có hàng chục ngôi mộ được bà con giáo dân di dời. Tiếp chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Khôi (62 tuổi, trú tổ 21, P. Hòa Xuân) cho biết, ông cùng bà con trong tộc đang khẩn trương di dời 13 ngôi mộ của ông bà nội, cha mẹ, chú và cháu về an táng tại Nghĩa trang thành phố ở xã Hòa Sơn (H. Hòa Vang). Theo lời ông Khôi, chính quyền đền bù, hỗ trợ di dời mỗi ngôi mộ 3 - 4 triệu đồng, đủ chi phí cho việc thuê người bốc mộ và cải táng. Điều bà con phấn khởi nhất là từ nay không còn phải lo lắng phần mộ người thân bị ngập lụt mỗi khi đến mùa mưa. Cùng về chuyện bốc mộ, anh Đoàn Cảng, giáo dân ở P. Hòa Xuân cho biết thêm, gia tộc của anh đã di dời hơn 70 ngôi mộ ở nghĩa địa Cồn Dầu từ tháng 8-2010. Phần đất được chính quyền bố trí ở xã Hòa Sơn để di dời nghĩa địa Cồn Dầu rộng rãi, khang trang, đã hoàn thành công đoạn xây tường rào cổng ngõ. Hiện nay nhiều bà con giáo dân đã nhận đất, tiến hành xây kim tĩnh, chờ nắng ráo là đồng loạt di dời mồ mả ở nghĩa địa Cồn Dầu lên.
![]() |
Gia đình ông Nguyễn Khôi bốc mộ cho người thân tại nghĩa địa Cồn Dầu. |
Về phía lãnh đạo thành phố rất quan tâm và tạo điều kiện cho người dân di chuyển mồ mả. Với nghĩa địa Cồn Dầu, chính quyền bố trí khuôn viên đất rộng 9 ha để bà con giáo xứ Cẩm Lệ và giáo xứ Cồn Dầu an táng thân nhân. Phần đất này đã xây xong tường rào, cổng ngõ với kinh phí khoảng 600 triệu đồng. Ngày mồng 2 Tết Nguyên đán Tân Mão, linh mục quản xứ tổ chức hành lễ tại phần đất bố trí cho nghĩa địa Cồn Dầu tại xã Hòa Sơn. Trước đó, 33 tộc họ, Hội đồng Giáo xứ và linh mục quản xứ ở Cồn Dầu đã nhận đất thực tế chôn cất, cải táng người quá cố.
Bài, ảnh: Đăng Vinh