Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cụm hồ chứa Hố Khế, Cha Mai

Thứ bảy, 25/07/2026 09:10

Sau thời gian thi công kéo dài do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, Dự án cụm hồ chứa Hố Khế, Cha Mai đang được chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 12-2026.

Thân đập và hệ thống dẫn nước của dự án hồ chứa nước Hố Khế đến nay đã cơ bản hoàn thiện.
Thân đập và hệ thống dẫn nước của dự án hồ chứa nước Hố Khế đến nay đã cơ bản hoàn thiện.

Dự án thành phần hồ Hố Khế (xã Lãnh Ngọc) và hồ Cha Mai (xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) là công trình cấp 2, phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Dự án xây dựng có tổng mức đầu tư khoảng 320 tỷ đồng, nguồn vốn do vốn ngân sách Trung ương do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng được giao làm chủ đầu tư. Cả 2 dự án do Tổng Công ty Xây dựng nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá đảm nhận thi công. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2023-2025.

Trong đó hồ Hố Khế có dung tích khoảng 1,73 triệu m3, tưới cho 240ha đất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho khoảng 2.000 dân. Tổng nguồn vốn đầu tư công trình hồ chứa nước Hố Khế là 177 tỷ đồng. Hồ Cha Mai được đầu tư xây dựng mới với dung tích hồ khoảng 1,4 triệu m3, tưới cho 120ha đất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho khoảng 8.000 dân, kết hợp nuôi trồng thủy sản, cải thiện môi trường sinh thái trong khu vực, giảm lũ cho vùng hạ lưu. Hai hồ có các hạng mục công trình đầu tư chính gồm đập đất tạo hồ, tràn xả lũ, cống lấy nước và các công trình phụ trợ.

Theo chủ đầu tư, quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn. Đầu năm 2023, khi hay tin dự án hồ chứa nước Hố Khế được phê duyệt, nhiều người dân tại địa phương đã cấp tốc mua, vận chuyển vật tư, ồ ạt xây dựng các công trình trái phép trên đất lâm nghiệp để chờ đền bù. Qua kiểm tra thực địa có gần 60 công trình, vật kiến trúc xây dựng trái phép nhằm trục lợi bồi thường. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương phối hợp với các ngành chức năng tiến hành lập biên bản yêu cầu các hộ dân tháo dỡ, trả lại hiện trạng để triển khai dự án... Ngoài ra, phạm vi giải phóng mặt bằng hồ Hố Khế là 44,78ha, số lượng tổ chức, hộ gia đình bị ảnh hưởng là 42 hộ… Với những nguyên nhân trên đã ảnh hưởng đến quá trình triển khai, khiến dự án kéo dài so với kế hoạch đề ra.

Trao đổi với phóng viên tại dự án, ông Mai Chí Dũng - giám sát công trình hồ Hố Khế cho biết, đến nay khối lượng thực hiện đạt hơn 75% giá trị hợp đồng. Các hạng mục như đập chính, đập phụ và nhà quản lý đã hoàn thành; cống lấy nước, tràn xả lũ và các công trình phụ trợ đang được tiếp tục thi công theo kế hoạch. Dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành, bàn giao cuối năm 2026.

Đối với công trình hồ Cha Mai, ông Đỗ Đình Vụ - Phó Chỉ huy trưởng công trình cho biết, dự án chậm tiến độ do vướng phần lớn diện tích rừng phòng hộ. "Do vướng các thủ tục liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng nên thời gian triển khai thi công bị ảnh hưởng, kéo dài. Tuy nhiên sau khi dự án được gia hạn, đến nay tiến độ thi công đạt khoảng 72% khối lượng hợp đồng. Đập đất đã đắp được 220.000/249.000 m³; các hạng mục cống lấy nước, tràn xả lũ và đường quản lý, vận hành được triển khai đồng bộ. Đơn vị phấn đấu, quyết tâm hoàn thành, bàn giao dự án trong tháng 12-2026"- ông Vụ khẳng định.

Liên quan đến 2 dự án hồ thuỷ lợi trên, ngày 23-7, ông Nguyễn Ngọc Tân - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho biết, song song với việc xây dựng hạng mục hồ chứa nước, dự án còn triển khai hệ thống đường ống dẫn nước từ hồ đến các nơi thụ hưởng. Đến nay hệ thống đường ống dẫn nước của hai hồ cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Tại hồ Hố Khế, tuyến ống chính đã thi công đạt 1.750/3.526m; tuyến ống nhánh đạt 60/11.505m. Đối với hồ Cha Mai, các hạng mục kênh và cống trên tuyến đã hoàn thành theo thiết kế.

"Hiện chúng tôi đang tiếp tục tập trung nguồn lực, đôn đốc các nhà thầu tăng tốc thi công, quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án, đưa vào khai thác trong tháng 12-2026, góp phần bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và phòng, chống thiên tai trên địa bàn"- ông Tân chia sẻ thêm.

TRẦN TÂN