Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm

Thứ năm, 10/02/2022 15:09

Ngày 9-2 (tức mồng 9 tết Nhâm Dần), lãnh đạo TP Đà Nẵng tiếp tục có chương trình thăm, chúc tết và tặng quà động viên cán bộ, kỹ sư và công nhân ra quân thi công tại các công trình trọng điểm và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đầu năm mới Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thành phố.

 Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thăm, chúc Tết và lì xì đầu năm cho các công nhân thi công Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để xây dựng Bảo tàng Đà Nẵng.

Đoàn lãnh đạo thành phố do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Nguyễn Văn Quảng dẫn đầu đã có chuyến thăm, chúc Tết đầu năm tại Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để xây dựng Bảo tàng Đà Nẵng; Dự án Trung tâm cấy ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng; thăm công trình nút giao thông cuối tuyến Đường vành đai phía Tây 2. Tại các công trình, dự án, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể đội ngũ các nhà thầu thi công và lãnh đạo các Ban quản lý dự án cũng như đội ngũ công nhân lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất; chúc các đơn vị có liên quan sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng tiến độ.

Tại Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để xây dựng Bảo tàng Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng đây là công trình trọng điểm của thành phố, có nhiều ý nghĩa, đặc biệt ý nghĩa về mặt văn hóa khi tọa lạc ở khu vực trung tâm, thu hút được sự quan tâm của rất nhiều tầng lớp nhân dân. "Đề nghị Ban quản lý và các nhà thầu phải hết sức lưu ý về các biện pháp thi công, đảm bảo các yêu cầu về mỹ thuật và chất lượng, bởi đây là một trong những điểm nhấn của các công trình văn hóa của thành phố", Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nói. Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung giải quyết những vướng mắc mà các đơn vị triển khai dự án nêu ra.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thăm, tặng quà cho Ban quản lý và các nhà thầu thi công Dự án Trung tâm cấy ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng. 

Tại Dự án Trung tâm cấy ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng đây là một trong những công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với thành phố, qua đó nâng tầm chất lượng ngành y tế thành phố cũng như các kỹ thuật cao trong lĩnh vực ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy gửi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên các đơn vị có liên quan một năm mới tràn đầy sức khỏe, thành công, đặc biệt là công trình được thi công đảm bảo đúng tiến độ, an toàn và đảm bảo chất lượng.

Thăm, chúc Tết tại công trình nút giao thông cuối tuyến Đường vành đai phía Tây 2, thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhìn nhận, đây cũng là công trình trọng điểm của TP, tuy nhiên hiện đang gặp một số khó khăn cả về khách quan lẫn chủ quan. Vì vậy, ông Quảng đề nghị Ban quản lý cũng như các nhà thầu tập trung nguồn lực và các điều kiện để hoàn thành theo đúng cam kết của Chủ đầu tư dự án trong ngày đầu ra quân. Theo đó, cũng đề nghị Ban giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang quan tâm, tập trung giải quyết nốt các hồ sơ còn lại để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công đúng tiến độ đã đề ra.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng quà đầu năm cho Ban quản lý Dự án công trình nút giao thông cuối tuyến Đường vành đai phía Tây 2. 

Cũng trong sáng ngày 9-2, Đoàn lãnh đạo thành phố do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết tại 2 công trình trọng điểm, gồm: Khu công viên phầm mềm số 2 (giai đoạn 1) và Hệ thống thu gom nước mưa và nước thải nằm dọc theo đường Trường Sa đoạn từ đường Hồ Xuân Hương đến giáp ranh giới với tỉnh Quảng Nam.

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết đã biểu dương những kết quả đạt được trong quá trình thi công 2 công trình nói trên thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh đây là 2 công trình trọng điểm của TP nhằm góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển các mũi nhọn kinh tế của TP là công nghệ thông tin và du lịch. Vì vậy, lãnh đạo TP quan tâm sâu sắc đến quá trình triển khai 2 dự án này nói chung, công tác thi công nói riêng.

Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà động viên chủ đầu tư và các nhà thầu, công nhân thi công công trình Khu công viên phần mềm số 2. 

Trên cơ sở đó, ông Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị UBND TP chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư 2 công trình trọng điểm trên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành hữu quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tư vấn giám sát, đặc biệt là các nhà thầu tập trung huy động máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư và nhân lực thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công ngay sau lễ ra quân đầu năm mới Nhâm Dần, đồng thời thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm hoàn thành xây dựng 2 công trình trọng điểm này theo như tiến độ đã đề ra, đảm bảo an toàn lao động, chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình…

Nhân dịp năm mới Nhâm Dần - 2022, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh đã chúc tết, tặng quà, lì xì động viên các chủ đầu tư, nhà thầu và công nhân thi công 2 công trình nói trên.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh (thứ 2 từ trái sang) tặng quà cho chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án tuyến ống thu gom nước thải đường 2 tháng 9.

Dẫn đầu Đoàn lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết lãnh đạo, cán bộ, công nhân tại Dự án tuyến ống thu gom nước thải đường 2 tháng 9 (đoạn từ đường Phan Thành Tài đến đường Thăng Long), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đánh giá, Dự án tuyến ống thu gom nước thải đường 2 tháng 9 là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc khớp nối hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo thu gom nước thải, xây dựng TP môi trường. Ngoài ra, Dự án khi hoàn thành còn cải tạo cảnh quan vỉa hè tuyến đường Thăng Long, góp phần xây dựng công viên phía Đông Nam đài tưởng niệm, tạo cảnh quan đẹp ven sông Hàn.

"Thời gian qua nhiều công trình động lực, trọng điểm tại Đà Nẵng chậm tiến độ, phải gia hạn như: dự án cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý, dự án đường vành đai phía Tây, dự án nâng cấp cải tạo đường ĐT 601, dự án đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan và nhiều dự án khác. Chính vì thế, tại công trình này, đề nghị chủ đầu tư và liên danh nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát tích cực phối hợp, tăng cường trách nhiệm, bám sát công trình, tập trung mọi nguồn lực, nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra; các sở ngành và địa phương tích cực phối hợp cùng chủ đầu tư để hoàn thành công trình đúng cam kết", Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chính nhấn mạnh.

* Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm, động viên ra quân sản xuất đầu năm tại Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng.

D.Hùng - P.Nam - N.Quốc