Đề cao trách nhiệm của công dân

Thứ sáu, 11/03/2016 12:40

(Cadn.com.vn) - Đến các xã, thôn hay vào những khu dân cư, nghĩa địa trên địa bàn H. Hòa Vang (Đà Nẵng) hôm nay, chúng tôi dễ dàng thấy các biển báo công khai đường dây nóng tố giác tội phạm, các mô hình tự quản về ANTT được thiết lập trên cơ sở tự nguyện của người dân. Khi có chuyện bất bình xảy ra, từ những lão nông đến các thanh niên, kể cả phụ nữ ven các tuyến đường sẵn sàng hành hiệp, gọi điện báo tin hoặc cùng lực lượng CA vây bắt kẻ gian.

Có thể nói, thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở vùng nông thôn này đã thật sự đi vào lòng dân, lan tỏa khắp các địa bàn. Chiều 26-2, phát hiện anh Nguyễn Đức Như bị “con nghiện” Nguyễn Văn Hoàng (1990, trú xã Ba, H. Đông Giang, Quảng Nam) hung hãn chống trả để thoát thân cùng chiếc xe máy trộm cắp, các anh Lê Văn Nhựt, Trần Văn Tân, Trần Văn Hùng, Đặng Công Tuấn (cùng trú Phú Hòa 2, xã Hòa Nhơn) đã không ngần ngại ập vào hỗ trợ, khống chế tên Hoàng. Trước đó, UBND huyện cũng khen thưởng các công dân Trần Công Khuê, Lê Đức Quốc, Trần Công Tuấn, Trần Công Tưởng (xã Hòa Nhơn) về việc vây bắt đối tượng trộm xe máy chuyên nghiệp Trần Viết Thuận (1987, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Khi phát hiện đối tượng Nguyễn Đức (1989, trú xã Điện Dương, TX Điện Bàn, Quảng Nam) trộm xe máy của người dân xã Đại Hiệp (H. Đại Lộc, Quảng Nam) chạy vào khu nghĩa trang giáp ranh Gò Cà hòng dễ bề tẩu thoát, các anh Nguyễn Văn Đức, Ngô Ta, Nguyễn Đình Quang (Phú Sơn Nam, xã Hòa Khương) kiên quyết bám đuổi, bắt giữ...

Giám đốc CATP tuyên dương các điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ H. Hòa Vang.

Theo thượng úy Đặng Phước Việt - Đội phó Đội CSHS CAH Hòa Vang, việc khám phá các vụ trộm cắp xe máy đối với lực lượng CA không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi bởi những tên trộm chuyên nghiệp đều rất ranh ma, không dễ gì để bị rơi vào bẫy mai phục. Chúng thường chọn những địa bàn phức tạp, nhiều ngõ ngách để hành nghề. Vì vậy, tai mắt của nhân dân trong việc phát hiện các hành vi trộm cắp đóng vai trò rất quan trọng.  Nhận thức được điều này, những năm qua lực lượng CA các địa phương trong huyện chú trọng tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trách nhiệm công dân đối với bình yên của xóm làng, thôn, xã...

Trưởng CAX Hòa Phong Tán Văn Đặng cho biết, trước đây để xây dựng được phong trào là vấn đề khó khăn, người dân còn hoài nghi, xem nhẹ. Cho đến khi các mô hình tự quản về ANTT đi vào hoạt động hiệu quả, thì lòng tin của người dân được nâng cao. Sau khi địa phương triển khai mô hình “Tiếng mõ an ninh” thì chỉ trong thời gian ngắn, 100% hộ dân ở 15 thôn đã hưởng ứng nhiệt tình. Mỗi hộ dân treo 1 cái mõ tre trước nhà và quy ước từng vụ việc mà đánh mõ. Khi có sự cố, dọc theo ngõ ngách các đường dân cư trong thôn, từ khu đất gò trồng keo đến con đường bê-tông nội đồng xa thẳm đều vọng vang tiếng mõ. Lực lượng trẻ khỏe với gậy gộc trên tay chốt chặn các ngả đường, còn các cụ già cứ trước nhà mình gióng lên từng hồi mõ. Mỗi người, mỗi việc nhưng ở họ đều có chung một mục đích là đẩy lùi cái xấu ra khỏi cộng đồng, trấn áp nhiều tội phạm đến các vùng dân cư thưa thớt đánh bả chó, trộm cắp gia cầm phải “chùn chân”; góp phần làm cho thôn xóm bình yên, người dân yên tâm lao động sản xuất. Các mô hình tự quản không chỉ huy động được những thành phần tích cực nhất mà còn động viên, lôi kéo các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia vào công tác giữ gìn ANTT.

Ông Đặng Thương - Chủ tịch UBND H. Hòa Vang khẳng định, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ có vai trò rất quan trọng trong công tác bảo vệ ANTT ở địa phương. Hơn 65% số vụ án hình sự mỗi năm được điều tra làm rõ nhờ sự giúp đỡ của nhân dân. Là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng phong trào, CAH, CAX tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp làm tốt hơn nữa công tác phát động, nhân rộng và củng cố phong trào ngày càng vững mạnh; tạo khí thế để cán bộ, nhân dân tích cực phát hiện, tố giác và yên tâm truy bắt tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Vy Hậu