Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 9 bị tung lên mạng xã hội sau 30 phút làm bài

Thứ tư, 21/04/2021 14:35

Đà Nẵng- Tối 20-4, ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT thành phố- xác nhận thông tin về việc đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 9 đã được một HS tung lên mạng xã hội khoảng 30 phút sau khi phát đề làm bài sáng 20-4-2021 là có thật. Sự việc đã được Sở và bộ phận CNTT phát hiện, nhờ cơ quan chức năng Công an thành phố Đà Nẵng vào cuộc để “khoanh vùng”, truy tìm người tung đề kiểm tra này lên mạng xã hội.

Theo đó, đề do một HS lớp 9 tại một trường THCS thuộc H.Hòa Vang tung lên mạng xã hội vào khoảng 8 giờ sáng. Cũng theo ông Mai Tấn Linh, tại phòng thi này có 24 học sinh. Khi phát được 12 đề kiểm tra thì giáo viên coi thi gặp sự cố về sức khỏe, phải dừng việc phát đề để vào phòng vệ sinh… Sau đó, thư ký điểm thi của trường này đã vào phát nốt 12 đề kiểm tra còn lại cho HS làm bài.

Ông Mai Tấn Linh cho biết thêm, tuy tung lên mạng cầu cứu “bày với”, nhưng em HS này không nhận được hồi đáp. Theo quan điểm của Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng, đây chỉ là đề kiểm tra học kỳ II, hơn nữa em HS này còn quá nhỏ nên để không ảnh hưởng đến tâm lý của em đối với các môn làm bài còn lại, Sở đã tiến hành lập biên bản sự việc đối với điểm trường và cán bộ coi thi tại phòng này để có hướng xử lý sau này theo đúng quy định. Theo ông Mai Tấn Linh, đối với đề kiểm tra do Sở GD-ĐT ra, các trường phải bố trí 2 giám thị coi thi/1 phòng thi. Tuy nhiên, tại trường THCS nơi xảy ra sự cố trên chỉ bố trí 1 giám thị coi thi. Từ sự cố trên, ông Mai Tấn Linh cho biết, sẽ kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh trong công tác coi thi của toàn ngành.

Qua trao đổi với phóng viên, người cung cấp thông tin liên quan đến việc đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 9 tung lên mạng xã hội quá sớm cho biết, khi phát hiện sự việc này, anh đã liên lạc với Sở để xử lý. Tuy nhiên, đến 9 giờ 5 phút (đã kết thúc giờ làm bài kiểm tra môn toán - 90 phút), người này vẫn còn thấy đề kiểm tra môn Toán còn đăng tải trên group. Theo quan điểm của người cung cấp thông tin, việc xử lý sự cố này là chậm. Độc giả này cho biết thêm, sở dĩ cung cấp thông tin cho các báo chí là nhằm cảnh báo để công tác coi thi trên địa bàn thành phố được tốt hơn, không còn xảy ra sự cố trên.

P.Thủy