Đề nghị truy tố 6 đối tượng mua bán ma túy

Thứ hai, 16/10/2017 21:00

Qua gần 10 tháng điều tra, ngày 10-10-2017, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam đã kết luận, chuyển hồ sơ vụ án đề nghị VKSND cùng cấp truy tố trước pháp luật đối với 6 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại H. Núi Thành.

Các đối tượng...

Sau khi “cặp đôi” Trần Công Lý, sinh năm 1987, và Huỳnh Thị Diệp, sinh năm 1984, cùng trú tại Khối phố 2, thị trấn Núi Thành, H. Núi Thành, Quảng Nam, cầm đầu đường dây buôn bán ma túy tại thị trấn Núi Thành bị phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) CA tỉnh Quảng Nam bắt giữ vào tháng 4-2016. Trần Hữu Nhựt (1996, trú thôn Long Bình, Tam Nghĩa, Núi Thành, Quảng Nam) nổi lên như một “đại lý” bán ma túy, nơi mà các con nghiện cần tìm đến. Các hoạt động của đối tượng mua bán đều không qua khỏi cặp mắt tinh tường của các trinh sát Đội CSMT CAH Núi Thành, đơn vị đã có kế hoạch nhiều lần triệt xóa điểm mua bán này nhưng gặp khó khăn nhất định. Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng Trần Hữu Nhựt thu phục nhiều đối tượng nhiều tuổi hơn để phục vụ cho việc mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng tổ chức mua bán, sử dụng ma túy tại nhà ở trong thời gian dài, cực kỳ cảnh giác với đối tượng lạ, sử dụng nhiều điện thoại khác nhau, không nói chuyện trực tiếp mà trao đổi qua tin nhắn, sử dụng nhiều số điện thoại, giao hàng nơi này, lấy tiền nơi khác, sử dụng đàn em thân cận để giao “hàng”. Quyết không để cho Trần Hữu Nhựt tiếp tục hoạt động buôn bán “cái chết trắng”, Chuyên án MT117N do CAH Núi Thành xác lập để đấu tranh, bóc gỡ điểm bán ma túy này.

Trong cái rét cắt da cắt thịt, mưa dầm kéo dài của những ngày cuối năm gần Tết Đinh Dậu 2017 đã không làm cho các trinh sát rời bỏ vị trí mai phục xung quanh nhà đối tượng Trần Hữu Nhựt. Nhiều phương án, kế hoạch triệt xóa đã tính toán để tấn công tụ điểm này. Bởi lẽ nếu không tính toán kỹ các phương án, các đối tượng sẽ hủy tang vật, gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Nhiều tổ công tác được phân công ở các vị trí để chờ lệnh. Khi đồng hồ chuẩn bị sang 16 giờ ngày 16-1-2017, một tổ công tác đã mật phục bắt đối tượng Trần Hữu Nhựt đang bán ma túy cho một con nghiện ngay cổng nhà, tang vật thu giữ sau khi bắt quả tang gồm một gói ma túy đá; 3 ĐTDĐ và 7,6 triệu đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Nhựt, tổ công tác đã tạm giữ tang vật là 83 gam ma túy đá. Qua công tác điều tra mở rộng chuyên án, CAH Núi Thành đã bắt khẩn cấp thêm 2 đối tượng là Nguyễn Vũ Bảo (1993) và Phạm Hợi (1992, cùng trú thôn Long Bình, Tam Nghĩa, Núi Thành, Quảng Nam). Sau khi Trần Hữu Nhựt bị bắt, Nguyễn Hoàng Quốc Việt và Phạm Văn Trị đã đến cơ quan CA đầu thú và khai nhận hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy của mình. Xét thấy vụ việc vượt quá thẩm quyền thụ lý của Cơ quan CSĐT CAH Núi Thành, hồ sơ vụ việc được chuyển đến Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam để giải quyết. Nhận thấy thái độ thành khẩn và tự giác đầu thú, Cơ quan CSĐT và VKSND cùng cấp thống nhất thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hoàng Quốc Việt và Phạm Văn Trị.

Cùng với nhiều chứng cứ khác thu thập được, ngày 27-6, Cơ quan CSĐT CA tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Lê Cao Sơn (1983, trú thôn Nhị Dinh 3, xã Điện Phước, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Lúc 10 giờ 30 ngày 2-7, tại nơi ở của Lê Cao Sơn, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và thực hiện lệnh khám xét đối với Lê Cao Sơn. Và đây cũng là mắt xích quan trọng trong Chuyên án 317S do Phòng CSMT CA tỉnh xác lập, hiện đơn vị đang tiến hành điều tra mở rộng các đối tượng liên quan đến Chuyên án 317S, bắt giữ hàng loạt các đối tượng khác có liên quan.

... và tang vật.

Qua tiến hành điều tra được biết Lê Cao Sơn bị Tòa án nhân dân H. Duy Xuyên xử phạt 1 năm 6 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Trong thời gian thi hành án, Sơn gặp quen biết với Nguyễn Vũ Bảo với lai lịch nêu trên đang chấp hành án về tội “trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong hình phạt tù về lại địa phương, do bản thân trước đây đã từng sử dụng ma túy đá nên đầu năm 2016, Sơn ra Đà Nẵng tìm mua 5 gam ma túy đá của một người xe ôm không rõ lai lịch tại bến xe Đà Nẵng với giá 4 triệu đồng. Sau đó Lê Cao Sơn mua hàng chục lần của các đối tượng khác tại Đà Nẵng để bán lại cho Trần Hữu Nhựt và các đối tượng khác. Số lượng ma túy mà Sơn, Nhựt, Bảo... mua bán trái phép; Cơ quan CSĐT CA tỉnh đã xác định hơn 200g ma túy đá.

Sở dĩ vụ án kéo dài 10 tháng là do các đối tượng có mối quan hệ phức tạp, thời gian đấu tranh làm rõ kéo dài, liên quan nhiều địa phương trong, ngoài tỉnh, các đối tượng quanh co chối cãi, không chịu nhận tội... làm cho các điều tra viên, trinh sát phải mất thời gian trong việc củng cố chứng cứ, Điều tra viên thụ lý chính H.V.P cho hay. 

Chất ma túy là hàng cấm, là hiểm họa cho sức khỏe và nòi giống con người nhưng vì hám lợi trước mắt, các đối tượng vẫn ngang nhiên thực hiện hành vi mua bán ma túy nhiều lần, cho nhiều người, gây mất ổn định an ninh trật tự địa phương. Chắc hẳn sắp tới đây, các đối tượng sẽ nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật do hành vi mua bán trái phép chất ma túy gây ra.

 Chi Mai