Đề thi ngoại ngữ "dễ hơn năm ngoái"

Thứ hai, 10/08/2020 17:38

Sau 60 phút làm bài thi môn ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh và một số ngoại ngữ các em theo học), môn thi cuối cùng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, thí sinh nhận định đề tiếng Anh khá sát với chương trình học, mức độ đề vừa phải.

Thí sinh tại điểm thi THPT Cao Thắng (Huế) vui vẻ ra về sau môn thi cuối chiều 10-9.

"Đề cơ bản vừa sức

Tại TT- Huế, các thí sinh chủ yếu đăng ký thi môn Tiếng Anh, số ít thi môn tiếng Pháp và tiếng Nhật.

Tại điểm thi trường THPT Cao Thắng, hầu hết các thí sinh đều đánh giá đề Anh văn năm nay tương đối dễ so với năm ngoái, vừa sức với học sinh. Phần ngữ pháp tương đối căn bản, chỉ có phần đọc hiểu có nhiều câu khó. Tại điểm thi trường THPT chuyên Quốc học Huế thí sinh khá vui vẻ. Đánh giá về đề Anh văn năm nay, bạn Thu Hằng cho biết, năm nay tương đối vừa sức. Chỉ có phần đọc hơi khó, nhấn trọng âm, phát âm dễ, ngữ pháp cũng ra căn bản, trong chương trình học.

Tai Quảng Nam, ở điểm thi THPT Phan Bội Châu, các thí sin cho biết đề thi năm vừa sức với học sinh. Đề ra tất cả các kiến thức chứ không tập trung vào chủ yếu vào các phần. Khôi cho biết khó nhất là phần viết lại câu, phần đoạn hiểu. Phần dễ nhất là điền vào đoạn văn và phát âm dễ kiếm điểm. "Đề năm nay bám sát vào chương trình học nên mà các bạn có lực học trung bình thì cũng làm được 25 đến 30 câu như khó có thể có điểm 8, 9", một học sinh nói. Nhiều thí sinh ở Khánh Hòa cũng cho rằng, về tổng thể, đề thi tiếng Anh năm nay dễ thở, nhẹ nhàng hơn đề thi năm ngoái. Một thí sinh tại điểm thi THPT Lý Tự Trọng - tỉnh Khánh Hoà - cho biết: "Đề khá dài nên tốn thời gian nhiều. Phần viết và phần đọc khó, em làm sai ở các câu sắp xếp lại từ và tìm từ trái nghĩa. Còn lại em làm khá tốt tự tin trên 60%"

Tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh, Nghệ An, thí sinh Tùng Chi nhận xét đề thi môn tiếng Anh có độ phân hóa cao, dễ đạt điểm tốt nghiệp. Bạn nào muốn đạt 8 điểm trở lên phải có kiến thức nền vững. So với đề thi minh họa trước đó, đề thi chính thức khó hơn.  Các thí sinh tại điểm THCS Lê Quý Đôn, Hà Nội nhận định đề tiếng Anh khá sát với chương trình học, mức độ đề vừa phải, thí sinh có thể đạt điểm 7-8 dễ dàng, nhưng để đạt 9-10 thì khó hơn. Thí sinh Khánh Linh, THPT Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ: "Em thấy đề khá sát với chương trình học, có nhiều từ em đoán được ra nghĩa dù chưa học".

Bạn Thu Trang (THPT Thực Nghiệm) cho biết: "Em thấy đề dễ hơn so với mọi năm, nhưng nhiều bạn làm được nhiều bạn không. Cá nhân em đánh giá với đề này có thể đạt trên 8 điểm, đề sát với đề minh họa của Bộ. Chương trình trải dài trong cả 3 năm nhưng tập trung vào lớp 12. Em nghĩ có lẽ năm nay dịch nên thí sinh được tạo điều kiện khá nhiều".

Dự đoán điểm thi tiếng Anh năm nay sẽ không có quá nhiều khác biệt so với năm trước phổ điểm trung bình, khá chiếm tỷ lệ cao còn phổ điểm giỏi sẽ thấp hơn. Các học sinh khối D, chuyên Anh đề thi này là cơ hội để các em có điểm số cao

Công tác chấm thi bắt đầu từ ngày 11-8

Theo kế hoạch, ngay sau khi kết thúc môn thi cuối vào chiều 10-8, các hội đồng thi trên cả nước sẽ thực hiện quy trình trình chấm thi bắt đầu từ ngày 11-8. Trước khi chấm thi, các đơn vị sẽ tiến hành tổng rà soát điều kiện cần thiết để đảm bảo khi vận hành không xảy ra trục trặc.

Chia sẻ về công tác chấm thi, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 cấp quốc gia cho biết: Bộ đã thống nhất giao về cho địa phương tổ chức thành lập ban chấm thi trắc nghiệm và ban chấm thi tự luận. Với ban chấm thi tự luận, vẫn bảo đảm mỗi bài thi phải được hai cán bộ chấm thi ở hai tổ chấm khác nhau. Khi thiết kế ban chấm thi, cần thành lập các tổ chấm thi và các tổ chấm kiểm tra độc lập. Việc chấm kiểm tra thực hiện với ít nhất 5% số lượng bài thi tự luận đã được cán bộ chấm thi chấm xong lần 1 hoặc lần 2 theo tiến độ chấm thi và theo chỉ đạo của Trưởng ban chấm thi tự luận. Việc này nhằm đảm bảo sự đều tay trong chất lượng chấm bài thi tự luận.

Đối với chấm trắc nghiệm, năm nay, Bộ ban hành tiêu chuẩn về các thiết bị rất rõ ràng. Chẳng hạn như: tiêu chuẩn về giấy, phần mềm máy tính chấm trắc nghiệm cũng rất cụ thể. Khi chấm thi trắc nghiệm, phải thực hiện chấm thử một số bài, khi nào thấy bảo đảm an toàn rồi mới chấm chính thức, tránh để những trường hợp bất thường có thể xảy ra. Kỳ thi năm nay, cán bộ các trường đại học không tham gia vào công tác chấm thi nhưng vẫn tham gia vào công tác kiểm tra, giám sát. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết: Trong các ban chấm thi đều thành lập các đoàn thanh tra của Sở. Ngoài ra, Bộ cũng thành lập các đoàn thanh tra của Bộ thanh tra công tác chấm thi tại các địa phương. Hiện nay, có thanh tra của Bộ đến cắm chốt tại các điểm chấm thi nên công tác chấm thi sẽ đảm bảo diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.

Theo ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT): Về cơ bản, hiện nay các địa phương đã chuẩn bị xong các điều kiện để bắt đầu chấm thi. Địa điểm lưu trữ toàn bộ bài thi của hội đồng thi là khâu trọng yếu nên các địa phương đã chuẩn bị khá kĩ lưỡng. Địa điểm làm phách được yêu cầu cách ly. Phần mềm chấm thi trắc nghiệm đã được chuyển về các đơn vị. Thiết bị máy quét, máy tính để phục vụ cho chấm thi trắc nghiệm đã được các hội đồng thi lắp đặt. Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn có bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ kĩ thuật khi cần thiết.

Ông Mai Văn Trinh cũng cho biết: Năm nay, quá trình chấm thi trắc nghiệm kế thừa hiệu quả của năm ngoái, sẽ quét theo từng túi bài thi. Các bài thi được quét xong sẽ niêm phong lại ngay. Trong toàn bộ quá trình sẽ có sự chứng kiến của thanh tra. Việc bảo vệ an ninh, an toàn còn có lực lượng an ninh bên ngoài. Phần mềm năm nay còn được hỗ trợ việc phát hiện và sửa lỗi. Đây là bước bắt buộc trong quá trình xử lý bài thi trắc nghiệm trước khi chấm bằng máy.

Bộ GD-ĐT tạo cũng yêu cầu các Hội đồng thi ngay trong ngày 10-8, sau khi thi xong môn cuối phải cập nhật lên hệ thống quản lí thi tình trạng vắng thi của thí sinh. Đặc biệt, với những thí sinh bị xử lí ở mức độ kỉ luật đình chỉ thi sẽ cập nhật lên hệ thống. Việc này liên quan đến việc thống kê điểm, đặc biệt là điểm 0 thời gian sau này.

T.H