Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đại trà THPT năm học 2019-2020:

Đề Văn "dễ thở", không đánh đố thí sinh

Thứ hai, 03/06/2019 11:50

Sáng 2-6, 12.895 thí sinh (TS)/13.001 TS đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 đại trà trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có mặt tại 31 hội đồng thi (HĐT) để dự thi môn đầu tiên: Văn (120 phút). Tuy có chung nhận xét đề Văn năm nay "dễ thở" hơn so với đề  năm ngoái, nhưng không ít TS thú thật khó đạt điểm cao do chủ quan, không ôn kỹ phần văn xuôi, nhất là tác phẩm "Chiếc lược ngà".

Nụ cười của các TS sau khi kết thúc giờ làm bài thi môn Văn 10 sáng 2-6. Ảnh: P.T

"Lời chào" được đưa vào phần nghị luận xã hội!

Kết thúc giờ làm bài thi môn Văn, phần lớn TS ra về trong tâm trạng khá vui vẻ, dù thời tiết nắng nóng oi bức. Trong tâm trạng thoải mái, Minh Nhân - HS Trường THCS Nguyễn Huệ cho hay, em làm bài khá ổn. Tuy nhiên, phần nghị luận xã hội (3 điểm) "Viết 1 đoạn văn hoặc bài văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của lời chào trong giao tiếp hàng ngày", em hơi lúng túng dù "lời chào" là chuyện diễn ra hàng ngày. Trong khi đó, theo Thanh Ngọc - HS Trường THCS Trưng Vương, đây là câu hỏi rất thực tế nên HS dễ trình bày suy nghĩ, ý kiến của mình. Đồng quan điểm của Thanh Ngọc, nhiều TS tại HĐT Trần Phú cho biết, các em làm "khá ổn" ở câu hỏi 3 điểm này.

Ở phần Tiếng Việt (2 điểm) với 4 câu hỏi nhỏ, khá nhiều ý kiến khác nhau. Trong khi TS Kim Oanh - HS Trường THCS Nguyễn Huệ nhận xét, rất dễ kiếm trọn điểm ở câu này thì TS Hoàng Anh - HS Trường THCS Trưng Vương lại cho biết em  làm không được tốt. "Do đọc không kỹ đề em đã hiểu nhầm ý câu hỏi. Vì vậy, em làm không ổn ở phần này, nên khó đạt điểm tuyệt đối", Hoàng Anh tỏ vẻ tiếc rẻ.

Dù đồng tình câu làm văn năm nay (5 điểm - phân tích sự thay đổi tâm trạng của bé Thu trong hai đoạn trích tác phẩm "Chiếc lược ngà" của nhà văn Nguyễn Quang Sáng - Ngữ Văn lớp 9, tập 1, NXB Giáo dục) dễ hơn câu làm văn năm ngoái, nhưng vẫn có khá nhiều TS hơi bất ngờ khi năm nay tiếp tục ra văn xuôi. "Năm ngoái đã ra văn xuôi nên năm nay chúng em cứ nghĩ sẽ ra thơ. Vì vậy mà ôn tập phần thơ kỹ hơn phần văn xuôi! Ai dè...", TS Thanh Ngọc bộc bạch. Nhận xét chung về đề thi năm nay, TS Huỳnh Tiến Dũng (Trường THCS Lý Thường Kiệt) khách quan bày tỏ quan điểm: "Theo em, đề Văn năm nay dễ hơn so với đề thi Văn 10 năm ngoái. Ở phần nghị luận văn học, so với tác phẩm "Lặng lẽ Sa Pa" (đề làm văn năm ngoái) thì tác phẩm "Chiếc lược ngà" vẫn dễ làm hơn. Việc ra hai trích đoạn để phân tích sự thay đổi tâm trạng của nhân vật Thu tuy không khó, nhưng đòi hỏi TS phải có tư duy tổng hợp, phân tích tốt mới có thể so sánh được tâm trạng của nhân vật".

Đánh giá về đề thi Văn 10 năm nay, thầy Nguyễn Đình Hòa - GV văn Trường THPT Trần Phú nhìn nhận, đề dễ hơn năm ngoái, bám sát chương trình SGK, câu lệnh rõ ràng, không đánh đố TS. Với câu nghị luận xã hội, thầy Hòa nhận xét là một câu hỏi đơn giản nằm trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, hiện nay có không ít HS lãng quên việc chào hỏi. Vì vậy câu hỏi này mang tính thời sự học đường, giáo dục kỹ năng sống cho các em bởi "lời chào cao hơn mâm cỗ". Tuy vậy, thầy Hòa cũng cho rằng, ở câu hỏi này, nếu HS không biết giới hạn phạm vi đề tài tài câu hỏi sẽ dễ rơi vào cách thể hiện chung chung. Đối với câu 1 phần xác định thành phần trung tâm của cụm từ "mái tóc bạc của các cụ già" (câu b), nếu em nào bất cẩn, vội vàng sẽ xác định không chuẩn xác. Riêng câu nghị luận văn học, theo thầy Hòa, việc có không ít HS bị bất ngờ cũng không có gì lạ. Nhận xét thêm về câu làm văn năm nay, thầy Hòa cho hay, so với việc phân tích hai đoạn trích của hai tác phẩm khác nhau thì việc phân tích hai đoạn trích trong cùng một tác phẩm dễ hơn. Câu nghị luận văn học này đã bám sát đề thi minh họa của Bộ nhưng hạ xuống ở mức độ dễ hơn.

An ninh trật tự đảm bảo

Cũng như mọi năm, tình hình ANTT trước, trong và sau khi kết thúc giờ thi môn Văn được đảm bảo. Sát điểm thi THCS Trần Hưng Đạo, một trung tâm ngoại ngữ tổ chức khai trương đã bị lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu dừng việc đánh trống múa lân để không ảnh hưởng đến việc làm bài thi của các TS. Đáng tiếc là trong 106 TS vắng thi, có 1 TS vắng thi do đến trễ HĐT gần 70 phút. Trong môn thi đầu tiên này, tại HĐT THPT Ngũ Hành Sơn, TS Trần Thị Oanh làm bài được 90 phút do sốt cao nên đã xin phép nộp bài sớm và được đưa vào Bệnh viện Ngũ Hành Sơn cấp cứu sau đó. "3 ngày trước khi thi, TS này đã bị sốt nhưng vẫn cố đi thi. Làm được 90 phút, em Quyên cảm thấy quá mệt nên xin nộp bài và được cán bộ coi thi đưa đến phòng y tế của điểm thi để sơ cấp cứu rồi đưa đi cấp cứu tại BV Ngũ Hành Sơn. Đến thời điểm này, sức khỏe của em ấy đã tạm ổn", ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP cho biết thêm.

Sáng nay (3-6), các TS sẽ bước vào môn thi cuối cùng - Toán với thời gian làm bài 120 phút.

P.Thủy