Đề xuất cơ chế mới phát triển Hội An theo hướng sinh thái - văn hóa - du lịch

Thứ tư, 06/05/2026 10:39

Chiều 5-5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp đánh giá việc triển khai chủ trương xây dựng, phát triển Hội An (cũ) theo định hướng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch đến năm 2030.

Theo báo cáo, chủ trương này đã tạo nền tảng quan trọng cho định hướng phát triển đô thị, góp phần bảo tồn giá trị đô thị cổ, nâng cao đời sống người dân và khẳng định thương hiệu du lịch địa phương. Thời gian qua, công tác bảo tồn di sản, phát triển du lịch - dịch vụ, xây dựng môi trường văn hóa, quảng bá hình ảnh Hội An đạt nhiều kết quả tích cực.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp.

Từ ngày 1-7-2025, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp đã cơ bản ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt. Công tác điều hành chuyển biến theo hướng rõ thẩm quyền, rút ngắn quy trình; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; phối hợp giữa các địa phương hiệu quả hơn, nhất là trong quản lý không gian di sản, môi trường và an ninh trật tự.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho rằng, trước yêu cầu phát triển mới, đặc biệt sau khi thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, cần xây dựng cơ chế, chính sách mới thay thế các định hướng trước đây, nhằm bảo đảm thống nhất quản lý đô thị di sản, phù hợp thẩm quyền từng cấp, đồng thời tăng tính linh hoạt, hiệu quả trong bảo tồn và phát triển bền vững.

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo UBND thành phố giao Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hội An chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá toàn diện việc triển khai các chủ trương phát triển Hội An thời gian qua; trên cơ sở đó tham mưu xây dựng định hướng mới cho giai đoạn tới. Định hướng này cần tập trung xây dựng mô hình quản lý thống nhất đô thị di sản trong điều kiện chính quyền hai cấp, làm rõ phân cấp, ủy quyền; đồng thời hoàn thiện cơ chế đặc thù về bảo tồn di sản, quản lý kiến trúc, cảnh quan và hoạt động kinh doanh trong khu phố cổ và vùng đệm.

Bên cạnh đó, phát triển du lịch chất lượng cao, phân bổ không gian hợp lý, giảm áp lực khu lõi, mở rộng sang khu ven đô, sinh thái, làng nghề và hải đảo; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đô thị, du lịch, dân cư; xây dựng dữ liệu liên thông; có chính sách hỗ trợ cộng đồng dân cư trong khu di sản bảo đảm sinh kế, giữ gìn bản sắc văn hóa. Riêng xã Tân Hiệp cần cơ chế riêng về quản lý tài nguyên, môi trường biển, phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Minh Quang