Hội thảo công tác vận động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH trên địa bàn TP Đà Nẵng:

Đề xuất nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay

Thứ năm, 08/06/2017 09:33

(Cadn.com.vn) - Chiều 7-6, tại TP Đà Nẵng, Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm- Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) và Đại tá Lê Văn Tam- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đồng chủ trì hội thảo khoa học "Công tác vận động quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH)  trên địa bàn TP Đà Nẵng". Phó Chủ tịch UBNDTP Hồ Kỳ Minh đến tham dự và phát biểu chào mừng.

Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo lần này hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) 16-6-1967-16-6-2017), qua đó gắn lý luận thực tiễn vận động toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP), đảm bảo TTATXH; đồng thời tuyên truyền về những đóng góp của CATP Đà Nẵng trong vận động nhân dân trên địa bàn tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), thực hiện mục tiêu chương trình "Thành phố 4 an" đến năm 2020.

Trong bài phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh khẳng định, Đà Nẵng luôn xác định công tác vận động quần chúng tham gia PCTP là một trong những biện pháp cơ bản, chiến lược, tạo thế trận phòng ngừa vững chắc và là nền tảng triển khai các mặt công tác CA trong giai đoạn hiện nay. TP cũng lưu ý, cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng CA phải đặc biệt chú trọng xây dựng, phát triển sâu rộng công tác vận động quần chúng nhân dân với nhiều hình thức, nội dung phù hợp với đặc điểm của địa phương, ở từng thời điểm nhất định; huy động được các cấp, ngành, đoàn thể cùng tham gia. Qua công tác vận động, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống kích động, tập trung đông người gây rối ANTT, tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình, mục tiêu của thành phố đề ra như "không có tội phạm giết người, cướp của", "không có người nghiện ma túy không được kiểm soát trong cộng đồng" và hiện nay là "Thành phố 4 an".

Đại tá Lê Văn Tam phát biểu tại hội thảo.

Ban tổ chức hội thảo nhìn nhận, thực tế những năm qua, Đà Nẵng đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác vận động quần chúng tham gia đấu tranh PCTP như: Chương trình "5  không, 3 có", nay đang thực hiện "4 an". Qua các chương trình hành động, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, biện pháp thực hiện vận động quần chúng PCTP đa dạng, phong phú, mang lại hiệu quả tích cực đối với công tác này, đảm bảo TTATXH, điển hình như: "Liên kết xây dựng vùng giáp ranh an toàn về ANTT", "Xây dựng tổ dân phố, thôn, phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn về an toàn ANTT", "Xây dựng tổ dân phố, thôn không có tội phạm và TNXH"… Tuy nhiên, công tác vận động quần chúng trong PCTP, bảo đảm TTATXH tại Đà Nẵng vẫn còn những khiếm khuyết, nên việc tổ chức hội thảo để thảo luận, làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận và thực tiễn trước yêu cầu đổi mới công tác vận động quần chúng. Qua chứng kiến và tham khảo 40 báo cáo tham luận do các chuyên gia, nhà khoa học của các cấp ngành và Đà Nẵng trình bày, hội thảo đã đánh giá thực trạng công tác vận động quần chúng tham gia PCTP, bảo đảm TTATXH của các cấp, các ngành và CA các đơn vị địa phương trên địa bàn Đà Nẵng; chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia PCTP, cũng như những dự báo tình hình tội phạm trên địa bàn, góp phần xây dựng Đà Nẵng luôn là điểm đến bình yên, đáng sống.

Phát biểu kết luận hội thảo, Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm cho rằng, đây là sự kiện quan trọng nhằm giúp các đại biểu và các ngành của Đà Nẵng có cơ hội bàn luận làm sáng tỏ thêm những gì còn tồn tại, khiếm khuyết; đánh giá những điểm nổi bật mà Đà Nẵng đã làm được trong công tác vận động quần chúng tham gia PCTP, bảo đảm TTATXH, qua đó phát huy, đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu. Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm khẳng định, từ trước đến nay, Đà Nẵng là địa phương có rất nhiều mô hình, phong trào sáng tạo, được cả nước biết đến. Tuy nhiên điều cần thiết là phải biết chọn lọc những mô hình hay nhất nhân rộng, chia theo khu vực thực hiện cho hiệu quả, đồng thời tiện hơn cho công tác điều hành, chỉ đạo sát hơn. Làm sao để mô hình đó vừa đại diện cho Đà Nẵng, nhưng cũng để các ngành, các cấp chọn nhân rộng thực hiện trên nhiều địa phương toàn quốc. "Tôi lưu ý, trong đổi mới công tác vận động quần chúng, bên cạnh cách làm truyền thống, chúng ta cần phát huy thêm cách làm, cách tuyên truyền theo xu hướng hiện đại, như sử dụng các trang mạng thông tin. Bởi thời gian qua, thông qua tuyên truyền những hình ảnh đẹp trong công tác đấu tranh PCTP, rất nhiều hình ảnh được cộng đồng mạng rất quan tâm, cổ vũ, trong đó có thông tin ghi nhận hàng trăm ngàn, cả triệu lượt chia sẻ. Đó cũng là cách để người dân, cả xã hội tham gia ghi nhận. Đối với những mô hình, cách làm của Đà Nẵng, đặc biệt là chương trình "Thành phố 4 an" đang triển khai rất thiết thực, Ban tổ chức hội thảo sẽ tập hợp nghiên cứu, từ đó có đề xuất với Bộ CA, các ban ngành cấp trên cho nhân rộng, thực hiện ở một số địa phương của cả nước" - Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm nói.

Đại tá Lê Văn Tam tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm và cho biết sẽ có văn bản báo cáo trình TP về kết quả mà hội thảo đã đạt được. Với việc trao đổi liên quan đến các mô hình của Đà Nẵng, về công tác vận động quần chúng tham gia PCTP, bảo đảm TTATXH, Đại tá Lê Văn Tam cho rằng, đã tổng kết được những kinh nghiệm thực tiễn quý giá, từ đó giúp CATP và các ngành bổ sung cho lộ trình xây dựng chương trình hành động triển khai tốt hơn các mô hình, phong trào PCTP, bảo đảm TTATXH tại Đà Nẵng, góp phần xây dựng hiệu quả chương trình "Thành phố 4 an" của TP trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Công Hạnh