Đề xuất tăng chuẩn trợ giúp xã hội thêm mỗi năm hơn 30 tỷ đồng

Thứ sáu, 30/07/2021 12:44

ĐÀ NẴNG - UBND TP vừa có tờ trình HĐND TP đề nghị thông qua dự thảo Nghị quyết mức chuẩn trợ giúp xã hội, mở rộng đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn TP tại kỳ họp thứ 2 vào ngày 10-8 tới. Theo đó, từ năm 2018 đến nay Đà Nẵng đã nâng mức chuẩn trợ giúp xã hội của TP lên 350 ngàn đồng (tăng 1,3 lần so với qui định của Trung ương). Bên cạnh đó, TP còn mở rộng đối tượng, hệ số hưởng bảo trợ xã hội ngoài qui định của Trung ương như đối với người đơn thân thuộc hộ cận nghèo đang nuôi con, người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định, người nhiễm HIV thuộc hộ cận nghèo không có khả năng lao động và không có nguồn thu nhập, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có nguồn nuôi dưỡng thuộc hộ cận nghèo... Hiện Đà Nẵng có hơn 35,1 ngàn cá nhân/hộ gia đình được hưởng chính sách này với kinh phí hơn 210 tỷ đồng/năm. Từ 1-7 vừa qua, Trung ương đã tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 270 ngàn đồng lên 360 ngàn đồng, đồng thời mức chuẩn trợ giúp xã hội của nhiều địa phương cũng cao hơn Đà Nẵng. Từ đó, Đà Nẵng đề xuất tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội của TP lên 400 ngàn đồng. Như vậy, với tổng số đối tượng hỗ trợ 35.175 người, kinh phí hỗ trợ từ nay đến cuối năm tăng thêm hơn 15 tỷ đồng, năm 2022 tăng hơn 30 tỷ đồng.

HẢI QUỲNH