“Đêm thứ 7 nội trú” giữ chân học sinh vùng cao

Thứ năm, 11/04/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Trong nhiều năm qua, ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng học sinh bỏ học luôn xảy ra, làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục ở địa phương. Để khắc phục tình trạng này, thầy giáo Huỳnh Tấn Khiêm, Trường THCS nội trú H. Tây Trà đã sáng kiến chương trình đêm thứ 7 nội trú với nhiều hoạt động vui chơi, bổ ích, lôi cuốn học sinh tham gia. Chính vì vậy học sinh của trường không còn bỏ học như trước. Chương trình này đã được Bộ GD-ĐT công nhận là một trong 37 đề tài xuất sắc trong cuộc phát động Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực cần được triển khai thực hiện ở các trường học khác trong tỉnh.

Đến Trường THCS dân tộc nội trú H. Tây Trà vào tối thứ 7 đầu tháng 4, chúng tôi cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc của học sinh khi hòa mình vào các trò chơi do thầy Huỳnh Tấn Khiêm tổ chức. Chương trình Đêm thứ 7 nội trú tuần này có chủ đề Đêm hội đồng hương. Thông qua chương trình, các em học sinh được đắm mình trong các trò chơi hóa trang thành những cụ ông, cụ bà dân tộc Kor, tham gia nhiều trò chơi đố vui, trao đổi kiến thức xã hội, góp phần tăng cường kiến thức học tập. Em Hồ Thị Hoa, học sinh lớp 8, chia sẻ: “Trước đây khi chưa có chương trình Đêm thứ 7 nội trú chúng em không được vừa chơi vừa học, giờ đây em bớt nhớ nhà, tinh thần học tập tốt hơn”.

Học sinh huyện miền núi Tây Trà trên đường đi học. 

Những trò chơi phù hợp với tâm lí và sở thích của các em đồng bào Kor nên thu hút được sự tham gia nhiệt tình của các em. Thầy Khiêm chia sẻ: Từng là một học sinh đi học xa nhà nên thầy hiểu cảm xúc của học sinh miền núi. Thứ 7 và chủ nhật các em thường nhớ nhà. Nếu đã về nhà nghỉ thì lại nảy sinh tâm lý không muốn trở lại trường. Từ đó, thầy Khiêm suy nghĩ phải có giải pháp giữ chân các em ở lại trường nên đã tổ chức một số trò chơi trong tối thứ 7, dần dần hình thành nên chương trình Đêm thứ 7 nội trú, xây dựng các hội đồng hương để các em giao lưu học hỏi, quan tâm lẫn nhau. Đặc biệt, thời gian này các em đang chuẩn bị thi học kỳ, nên ngoài việc lồng ghép chương trình học, thầy Khiêm còn ghép thành các tổ, nhóm để các em học tập tốt hơn. Chương trình Đêm thứ 7 nội trú đã góp phần nâng cao chất lượng học tập và giáo dục nhân cách cho học sinh.

Thầy Nguyễn Văn Điều, Hiệu trưởng Trường THCS dân tộc nội trú Tây Trà cho biết: Đề tài Đêm thứ 7 nội trú của thầy Huỳnh Tấn Khiêm đã được áp dụng tại Trường THCS dân tộc nội trú Tây Trà hơn 2 năm nay. Chương trình được các em học sinh nội trú nhiệt tình hưởng ứng. Qua đó còn giúp các em có tinh thần học tập, đặc biệt tỷ lệ học sinh nghỉ học giảm đáng kể. Mái nhà nội trú thực sự là mái nhà thân thiện đối với các em. Đề tài Đêm thứ 7 nội trú của thầy Khiêm có ý nghĩa thực tiễn rất lớn, có thể áp dụng cho tất cả các trường THCS DTNT, trường bán trú hay trường học có khu nội trú. Các trường nội trú hầu hết học sinh phải xa nhà. Nhiều em một năm về nhà chỉ 1 - 2 lần. Nỗi nhớ nhà, buồn chán là không tránh khỏi.

Chương trình Đêm thứ 7 nội trú giúp học sinh phát huy tính tự giác, sáng tạo, tổ chức làm việc tập thể, mạnh dạn hơn, tham gia các hoạt động bổ ích giúp học sinh được thể hiện bản thân, thu hút được tất cả học sinh tham gia. Sau gần 3 năm triển khai, chương trình Đêm thứ 7 nội trú đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của học sinh Trường THCS DTNT Tây Trà. Chương trình đã góp phần rất lớn vào thành công của phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực của nhà trường, giảm đáng kể tỷ lệ học sinh bỏ học hàng năm.

Đinh Hương