Đêm vây bắt đường dây khai thác cát trái phép trên sông Trà Khúc
Giữa màn đêm tĩnh lặng, ở vùng bãi bồi sông Trà Khúc (phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) lại nhen lên thứ ánh sáng lập lòe cùng tiếng máy hút cát dội lên như xé toạc màn đêm. Ở đó, điểm khởi đầu một đường dây khai thác cát trái phép quy mô lớn, tổ chức tinh vi chẳng khác gì một “cỗ máy ngầm” đang âm thầm hoạt động. Bằng sự kiên trì bám địa bàn và nghiệp vụ sắc bén, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bóc gỡ toàn bộ đường dây này.
“Sa tặc” chia địa bàn cảnh giới cơ quan chức năng
Nhiều năm qua, tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi) diễn ra thường xuyên. Dù lực lượng chức năng từng xử lý nhiều vụ nhưng chủ yếu ở quy mô nhỏ lẻ và chỉ dừng ở mức xử phạt hành chính nên không đủ sức răn đe. Vì vậy, một số đối tượng xem nhẹ pháp luật, tin rằng có thể lén lút hoạt động ban đêm để tránh bị phát hiện.
Khi màn đêm buông dày, khu vực bãi bồi sông Trà Khúc thuộc địa bàn tổ dân phố Long Bàn (phường Trương Quang Trọng) xuất hiện nhiều bóng người cùng tiếng máy ghe vọng từ giữa dòng. Phía trên bờ, những chiếc xe ba gác chạy qua lại với tần suất dày đặc từ khuya đến rạng sáng.
Nhận định đây là đường dây khai thác cát trái phép quy mô lớn, có tổ chức nên Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (viết tắt: Phòng CSKT)- Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh xác lập Chuyên án 0825C để đấu tranh, triệt phá.
Qua trình sát nhiều đêm liền, các tổ công tác Ban Chuyên án 0825C phát hiện, cứ tầm 20 giờ 30 hằng đêm, khoảng 4–5 ghe hút xuất hiện trên khu vực sông Trà Khúc, lặng lẽ áp sát vùng giáp bãi bồi, máy hút được vận hành chớp nhoáng, đưa cát từ lòng sông lên khoang. Đầy khoang, ghe áp vào bãi tạm, nơi có sẵn nhóm trung chuyển bằng xe ba gác chở đến bãi tập kết của Bùi Văn Được. Hoạt động diễn ra liên tục nhiều giờ, có đêm kéo dài đến 5 giờ sáng.
Càng đi sâu tìm hiểu, trinh sát nhận thấy đường dây khai thác cát trái phép này hoạt động rất tinh vi. Các đối tượng chia thành 3 điểm cảnh giới tại 3 khu vực: trụ sở Phòng CSKT, trụ sở Công an phường Trương Quang Trọng và đầu đường Hoàng Sa. Ngoài ra, chúng còn cử 3 đối tượng khác cảnh giới di động tại các địa điểm khác. Bất cứ dấu hiệu bất thường nào đều được các đối tượng thông báo cho nhau qua điện thoại và mạng xã hội.
Các trinh sát Ban chuyên án còn cho biết, sự tinh vi còn nằm ở mạng lưới liên lạc. Các đối tượng lập nhiều nhóm Zalo, chia theo nhiệm vụ: nhóm “chỉ huy”, nhóm “ghe hút”, nhóm “trung chuyển”, nhóm “cảnh giới”, nhóm “kho bãi”. Những người trong mỗi nhóm chỉ biết nhiệm vụ của mình, không nắm tổng thể, giúp đường dây tránh bị lộ nếu một mắt xích bị bắt. Các đối tượng còn dùng sim rác, dùng tiếng lóng để trao đổi về hoạt động khai thác cát trái phép…
Để hợp thức hóa lượng cát, Bùi Văn Được đăng ký hộ kinh doanh vật liệu xây dựng, in hóa đơn nhập cát mỗi ngày. Với thủ đoạn đó, nếu bị lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất, Được vẫn có lý do để giải trình. Số cát sau khi khai thác trái phép sẽ vận chuyển bán cho các cơ sở mua, bán cát vật liệu xây dựng tại xã Tịnh Khê, Bình Sơn và cả trên địa bàn Quảng Nam cũ (nay TP Đà Nẵng) “đặt hàng” từ trước.
Cuộc đột kích bất ngờ lúc nửa đêm
Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, đêm 9-9, Ban Chuyên án 0825C huy động gần 100 CBCS thuộc Phòng CSKT, CSCĐ, CSGT tỏa ra nhiều mũi, đồng loạt đột kích các điểm khai thác cát trái phép nói trên.
Trên bộ, các nhóm cảnh giới cũng bất ngờ bị khóa chặt vòng vây. Một số đối tượng tìm cách đập điện thoại, xóa dữ liệu nhưng không kịp. Toàn bộ nội dung trao đổi, phân công nhiệm vụ trên Zalo được trích xuất, phục vụ công tác điều tra.
Trên mặt sông, các ghe đang hút cát bị lực lượng Công an áp sát bất ngờ, nhiều đối tượng hoảng hốt buông máy, nhảy xuống nước trốn thoát. Lực lượng chức năng lập biên bản, thu giữ 4 ghe hút, nhiều xe ba gác, 2 xe tải cùng 155m³ cát vừa khai thác.
Qua đấu tranh, lực lượng chức năng xác định đối tượng điều hành đường dây là Võ Quận (40 tuổi, trú phường Trương Quang Trọng). Đối tượng Quận có 2 tiền án về tội danh: “Đánh bạc” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, từng bị xử phạt hành chính vì tàng trữ cát không rõ nguồn gốc.
Trong nhóm “chỉ huy”, ngoài Quận còn có Bùi Văn Được, người điều hành 3 bãi tập kết, chịu trách nhiệm kiểm soát thu chi và Nguyễn Hồng Thương, phụ trách cảnh giới và lưu trữ tất cả dữ liệu mua bán, thu chi của hoạt động này.
Dựa trên chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố 8 bị can, gồm: Võ Quận, Bùi Văn Được, Nguyễn Hồng Thương, Nguyễn Đợi, Ngô Thanh Quang, Võ Quang Hồng, Đỗ Văn Vũ và Nguyễn Quang Cự để điều tra, làm rõ về hành vi: “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”. Trong đó, cơ quan điều tra bắt tạm giam 4 đối tượng: Quận, Được, Quang, Cự; 4 đối tượng còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trung tá Nguyễn Anh Tuấn- Trưởng Phòng CSKT, nhận định: “Đây là đường dây quy mô lớn, có sự tổ chức và đối phó bài bản. Việc bóc gỡ cả đường dây thay vì chỉ bắt quả tang vài đối tượng đơn lẻ thể hiện quyết tâm của lực lượng trong việc ngăn chặn thất thoát tài nguyên”.
Việc triệt phá đường dây không chỉ là xử lý các đối tượng vi phạm mà còn mang ý nghĩa lập lại trật tự trong khai thác tài nguyên. Cơ quan Công an cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp ngành chức năng kiểm tra các bãi vật liệu xây dựng, siết chặt quản lý, tránh để xuất hiện những đường dây tương tự.
HÀ VY









