Đến Phan Rang thăm vườn nho Ba Mọi

Thứ ba, 20/09/2016 09:44

(Cadn.com.vn) - Phan Rang- Tháp Chàm (Ninh Thuận) là thủ phủ của cây nho. Sự du nhập của giống nho vào hai thập niên 80-90 của thế kỷ trước đã tạo ra một loại cây riêng biệt cho vùng đất đầy nắng gió này. Qua sự thay đổi giống và cách canh tác tạo cho nho Phan Rang một chỗ đứng trên thị trường. Đi du lịch Phan Rang, thăm vườn nho cũng là một cuộc hành trình sau khi thăm tháp Poglong Giarai, làng gốm Bàu Trúc, làng dệt Mỹ Nghiệp... Theo tài liệu lưu trữ của ngành NN-PTNT tỉnh Ninh Thuận, thời hoàng kim của cây nho được xác định vào khoảng từ đầu thập niên 80 đến giữa thập niên 90, với tổng diện tích xấp xỉ 2.300 ha. Tuy có rất nhiều vườn nho nhưng đến đây, nhiều người lại tìm đến vườn nho Ba Mọi, đó chính là sự thành công của một thương hiệu.  Khu vườn nho của ông Ba Mọi ở thôn Hòa Hiệp, xã Phước Thuận, H. Ninh Phước, Ninh Thuận.  Ông Ba Mọi năm nay gần 70 tuổi,  quê gốc tại thôn Hòa Hiệp, trồng nho đã 30 năm với bao nhiêu nỗi thăng trầm, đến khi trở thành người đi đầu trong phong trào nho Phan Rang sạch theo đề án của ngành phát triển nông thôn, làm cho trái nho Phan Rang có chỗ đứng trên thị trường và có mặt tại các siêu thị ở nhiều tỉnh, thành phố lớn trong nước. Trang trại nho của ông hằng ngày đón rất nhiều khách tham quan. So với lần trước chúng tôi ghé thăm thì nay đã tổ chức rất khoa học.

Du khách tham quan vườn nho Ba Mọi.

  Chỗ để xe rất thoáng đãng, có riêng bãi giữ các loại xe vài chục chỗ ngồi. Khách cứ tự do vào khu vực tiếp đón, nhân viên lịch sự hỏi khách đi bao nhiêu người rồi dọn ra nho, táo và mỗi người một ly rượu nhỏ gọi là chiêu đãi mà không hề mời mọc mua hàng hóa. Bên cạnh đó cũng để sẵn một bình nước lọc cho khách uống, và nếu khách kêu thêm các loại nước khác thì giá tiền cũng rất mềm.

Phía sau trang trại là vườn nho để khách tham quan, chụp ảnh là chính. Điểm xuyết trong vườn ông trồng cả một bức tường hoa ti gôn, một vạt hoa tim tím, để những chiếc chum cho khách chụp ảnh. Theo ông Ba Mọi thì nho ông trồng không đủ cung cấp, do đó ông có vệ tinh là các vườn nho khác trồng đạt chuẩn, ông thu mua lại. Lại có thêm táo xanh cũng được bán với giá 25.000 đồng/ kg. Còn nho thì tùy mùa, nho đỏ giá 35.000 đồng/kg và nho xanh 70.000 đồng/ kg. Ngoài ra, rượu nho Ba Mọi với vị ngọt vừa, thơm với giá 70.000 đồng/ chai cũng là loại mặt hàng du khách chọn mua. Ông Ba Mọi đã không những tạo uy tín cho mình mà còn tạo uy tín cho nho Phan Rang.

Khuê Việt Trường