Đẹp hơn trong lòng dân

Thứ hai, 30/10/2017 08:44

Kể từ khi thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” thì tinh thần, thái độ và tác phong làm việc của từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CAH Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã có những nét đổi mới rõ rệt. Thượng tá Nguyễn Văn Tăng- Bí thư Đảng ủy, Trưởng CAH Hòa Vang cho biết, từ sự nhận thức nghiêm túc và sâu sắc tư tưởng đạo đức của Bác, nhiều năm qua, CBCS CAH đã vận dụng linh hoạt, đúng đắn vào công tác nắm tình hình, tham mưu, phối hợp, chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm.

Hội Phụ nữ CAH Hòa Vang bàn giao mái ấm tình thương tặng hộ nghèo Cao Thị Lê (xã Hòa Khương).

Lực lượng CAH đã khám phá nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, qua đó, tình hình trật tự an toàn xã hội ngày càng được kiểm soát chặt chẽ, trật tự an toàn giao thông  được đảm bảo. Lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự (ANTT) liên quan đến quyền lợi chính đáng của người dân từng bước được hoàn thiện, 100% CBCS trong đơn vị khi tiếp dân đều thực hiện đúng quy trình, có thái độ lễ phép, tận tình hướng dẫn nhân dân thuộc lĩnh vực công tác; nhất là công tác đăng ký quản lý cư trú, quản lý xe máy... không để nhân dân đi lại nhiều lần.

Giờ đây, hình ảnh những tổ công tác CAH đến tận nơi làm CMND, điều chỉnh hộ khẩu cho đồng bào dân tộc thiểu số hoặc về tận nhà người già yếu, tàn tật làm các thủ tục đã trở nên quen thuộc với bà con ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện. Việc làm này vừa giúp người dân tiết kiệm được thời gian đi lại, vừa thể hiện tinh thần, trách nhiệm chiến sĩ Công an nhân dân “Vì dân phục vụ”... Ngoài công tác nghiệp vụ, CBCS còn vận động đóng góp Quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, nguồn tiết kiệm “nuôi heo đất” để hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, mái ấm tình thương cho hộ nghèo và tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách khó khăn, giúp dân làm đường giao thông xây dựng nông thôn mới...

Việc thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đã gắn chặt với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” của CAH đã thấm nhuần trong suy nghĩ, hành động của mỗi CBCS và cụ thể hóa nội dung Sáu điều Bác Hồ dạy thành tiêu chí, tiêu chuẩn để thực hiện- đó là kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; khắc phục các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, thiếu trách nhiệm trong công tác; đẩy lùi tư tưởng trung bình chủ nghĩa trong một bộ phận CBCS.

Đặc biệt, tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, công tác quản lý cán bộ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tạo môi trường tốt để CBCS học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách. Qua mỗi giai đoạn, phong trào học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy của CAH lại xuất hiện thêm nhiều tấm gương tiêu biểu, nêu cao phẩm chất đạo đức, chiến đấu dũng cảm ngoan cường, lập công xuất sắc, tô thắm truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Văn Tăng, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, Sáu điều Bác Hồ dạy vẫn mãi mãi là di sản vô giá để vận dụng, thực hiện nhằm xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; là những phẩm chất cơ bản, chuẩn mực đạo đức, phong cách, thái độ đối nhân xử thế mà mỗi CBCS phải ra sức phấn đấu, rèn luyện trong suốt cuộc đời hoạt động của mình. Xây dựng hình ảnh ngày càng đẹp hơn trong lòng dân cũng là làm cho các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện và giúp đỡ lực lượng CAH hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng và nhân dân giao phó.

VY HẬU