ĐH Đà Nẵng có trường thành viên mới, chuyên về công nghệ thông tin

Thứ tư, 17/06/2020 14:28

Ngày 16-6, ĐH Đà Nẵng đã phối hợp với Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) Việt Hàn tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và Quyết định giao quyền Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT và TT Việt-Hàn. PGS.TS Huỳnh Công Pháp đã được ĐH Đà Nẵng trao quyết định giao quyền Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT Việt-Hàn (VKU).

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD-ĐT trao Quyết định thành lập cho Trường ĐH CNTT&TT Việt-Hàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc cho hay, trường là cơ sở giáo dục đại học thành viên thứ 6 của ĐH Đà Nẵng. Việc thành lập trường có ý nghĩa rất lớn, giúp hoàn thiện mạng lưới các trường thành viên ĐH Đà Nẵng, góp phần quan trọng vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông cho khu vực. Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tin tưởng trường sẽ đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn khu vực và quốc tế.

Ông Park Noh Wan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh: việc thành lập trường có ý nghĩa vô cùng to lớn, nó thể hiện sự thay da đổi thịt của trường Cao đẳng CNTT hữu nghị Việt- Hàn được chính phủ Hàn quốc thông qua KOICA hỗ trợ xây dựng từ năm 2004, nay thành Trường Đại học CNTT và Truyền thông tiêu biểu tại khu vực miền Trung. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam nhấn mạnh: "Tôi rất mong, VKU với trang thiết bị và chương trình giảng dạy hiện đại sẽ đảm đương tốt vai trò là một vườn ươm, đào tạo ra những nhân tài xuất sắc trong lĩnh vực ICT".

VKU được thành lập ngày 3-1-2020 theo Quyết định số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, là thành viên thứ 6 của ĐH Đà Nẵng đào tạo chuyên về CNTT và TT trên cơ sở hợp nhất các đơn vị đào tạo CNTT uy tín. Trường có 5 khoa, 8 phòng chức năng, 3 trung tâm và 2 tổ trực thuộc với gần 2.000 sinh viên, định hướng quy mô đến năm 2025 là 10.000 sinh viên đại học và sau đại học. Năm 2020, trường dự kiến tuyển sinh 1.200 chỉ tiêu của 3 ngành đào tạo bậc Đại học có nhu cầu nhân lực hiện nay gồm ngành Công nghệ thông tin, Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính và Ngành Quản trị kinh doanh.

Lê Anh Tuấn