DHC tự ý xây đập chặn sông Luông Đông?

Thứ tư, 08/05/2019 10:15

Theo phản ánh của một số hộ dân tại Hòa Phú (Hòa Vang, Đà Nẵng), sông Luông Đông bên Công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài do Cty DHC làm chủ đầu tư thời gian gần đây bị doanh nghiệp tự ý làm đập chặn dòng, tích nước làm hồ. Quan sát từ trên cao, nhiều bờ kè kiên cố được xây dựng từ đó ảnh hưởng tới dòng chảy sông Luông Đông về hạ lưu. Người dân lo lắng việc chặn dòng Luông Đông như vậy vào mùa lũ sẽ không thoát nước được, rất nguy hiểm.

Nước bị dồn lại do đường công vụ.

Để tìm hiểu rõ nội dung này, P.V đã liên lạc với ông Thái Ngọc Trung - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng. Ông Trung cho biết, Sở Xây dựng chưa cấp phép xây dựng hạ tầng khu vực sông Luông Đông, bên cạnh Công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài như P.V đặt vấn đề.

Trao đổi với P.V, ông Lê Minh Đức, Chủ tịch HĐQT DHC Group cho biết, đây không phải đập ngăn nước mà là đường công vụ theo một văn bản của xã và người dân. Theo đó người dân yêu cầu làm đường công vụ cho họ qua khai thác keo để trả lại mặt bằng cho DHC mở rộng dự án. Khi làm đường công vụ có vét đá dưới suối để làm ngầm nước vẫn chảy qua bình thường chứ không phải kè. Khi dân khai thác hết keo, trả lại mặt bằng, chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm múc đường công vụ đó đi. Theo thiết kế 1/500 của dự án thì chỗ đường công vụ đó là cầu, đường tạm hiện nay nằm dưới gầm cầu. Khi làm móng cầu sẽ phải múc đường công vụ đi. Ông Đức cũng cho biết, ngày mai làm việc với TP, nếu TP yêu cầu dỡ đường công vụ này thì sẽ dỡ ngay, nếu để cho dân khai thác keo thì sẽ để.

Bên cạnh đó, ông Đức cũng khẳng định, DN cũng có phần thiếu sót khi ban ta-luy đồi bên suối để trồng cây. Bởi lẽ theo Sở Xây dựng, việc ban ta-luy trồng cỏ chưa có phép, chưa được làm. “Quy hoạch 1/500 đã được duyệt, keo người dân đã thu hoạch hết, thành đồi trọc, nếu không ban ta-luy trồng cây, mùa lũ về sẽ sạt lở. Cái đó không phải công trình kiên cố như kè, nhà cửa”- ông Đức cho biết.

HẢI HẬU