Đi thi hát lại nói bị bắt cóc!

Thứ tư, 02/11/2016 09:55

(Cadn.com.vn) - CAH Đạ Huoai (Lâm Đồng) ngày 1-11 đã có kết quả xác minh nghi vấn bắt cóc trẻ em tại địa bàn và khẳng định, chỉ vì giấu gia đình đi thi giọng hát Việt nhí mà 2 cháu bé đã nói dối rằng bị người lớn bắt cóc, khống chế.

Trước đó, phụ huynh 2 cháu H.V. (2006) và N.V. (2006, cùng trú H. Đạ Huoai) đến cơ quan CA trình báo về việc cháu N.V. và H.V. đã bỏ nhà đi từ trưa 30-10 và nghi 2 cháu bị bắt cóc. Tiến hành điều tra, CAH Đạ Huoai đã xác định: Sáng 30-10 cháu H.V. sang nhà cháu N.V. để học nhóm. Do có ý định đi TPHCM để thi giọng hát Việt nhí nên 2 cháu bàn bạc và cùng nhau trốn đi. Để có tiền đi xe, ăn uống và sinh hoạt trong những ngày ở lại TPHCM, cháu N.V. đã trộm của gia đình hơn 8 triệu đồng. 10 giờ ngày 30-10, tại cây xăng số 16, TT Đạ M'ri, hai cháu đã đón xe khách M.H. đi TPHCM. Khi xe khách M.H. đến TPHCM thì gia đình hai cháu đã điện thoại cho nhà xe và được biết cả hai đang ở trên xe. Gia đình yêu cầu cho gặp hai cháu để nói chuyện. Nói chuyện với gia đình qua điện thoại, do sợ bị la mắng, 2 cháu đã nói dối là bị một người đàn ông ép buộc, đe dọa, đưa điện thoại cho hai cháu và nói nếu 2 cháu không lấy tiền của gia đình và không xuống TPHCM thì sẽ giết.

Gia đình 2 cháu đã thông tin cho cơ quan CA và nhà xe M.H. đã hợp tác, đưa các cháu về lại H. Đạ Huoai vào lúc 17 giờ cùng ngày. Qua làm việc (có sự giám sát của phụ huynh 2 cháu), 2 cháu N.V. và H.V. đã thừa nhận việc trốn nhà vào TPHCM là để tham gia thi giọng hát Việt nhí mặc dù cuộc thi này vừa kết thúc tối 29-10 và chưa có lịch thi vòng sơ loại. 2 cháu cũng cho biết nguồn gốc 2 chiếc điện thoại Nokia và Iphone mà các cháu đang mang theo là lấy tại nhà cô giáo chủ nhiệm trước đó 3 tuần vì cô có chồng làm nghề sửa chữa và mua bán ĐTDĐ và mục đích lấy điện thoại để chơi. Đây là 2 chiếc điện thoại đã hỏng, không liên lạc được.

Qua làm việc, lái xe và phụ xe của nhà xe M.H. đều khẳng định hai cháu đón xe công khai và tự nguyện, không có bất kỳ người nào khác đi cùng và trong suốt quá trình đi và về không có ai khống chế, cưỡng ép hay đe dọa, dụ dỗ gì. Sau khi làm rõ vụ việc, CAH Đạ Huoai đã có văn bản báo cáo kết quả xác minh gửi đến các xã, TT trên địa bàn để thông báo rộng rãi và khẳng định thông tin 2 cháu bé bị bắt cóc là không có thật.

M. Khôi