Đi tù vì chôm điện thoại của khách

Thứ bảy, 24/04/2021 16:32

Ngày 22-4, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Long (1992, trú huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) 2 năm 3 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản”. Theo cáo trạng, chiều 22- 12-2019, Long đến khu vực tháp Trầm Hương (TP Nha Trang, Khánh Hòa) rủ Nguyễn Quí Tín cùng trộm cắp tài sản của du khách. Đến khoảng 14 giờ 50 cùng ngày, Long phát hiện 2 du khách ngoại quốc để túi xách phía sau tháp Trầm Hương nên lấy trộm, bỏ chạy. Khi đi đến khu công viên đối diện khu đô thị Vĩnh Điềm Trung thì dừng xe, lục 2 giỏ xách lấy được 2 chiếc ĐTDĐ đem bán được 14 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Theo định giá, tổng giá trị tài sản bị trộm cắp là 45.264.000 đồng.

HOÀNG VĂN