Đi tù vì mua “giùm” ma túy

Thứ tư, 16/12/2020 17:31

Bị cáo Ánh và Hào tại phiên tòa.

Phạm Trần Hào (1996, trú TP Huế, TT-Huế) lấy xe mô-tô chở Nguyễn Thị Ngọc Ánh vận chuyển 5 gói ni-lông, bên trong chứa 993 viên ma túy từ Trạm thu phí Phú Bài lên TP Huế (TT-Huế). Khi cả hai đi đến trước quán karaoke Ngọc Như trên QL1A (thuộc địa bàn xã Thủy Phù, TX Hương Thủy, TT-Huế) thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CA tỉnh TT-Huế bắt quả tang. Tại phiên tòa, Ánh khai nhận, số ma túy trên do một người tên Ben (không rõ họ tên, địa chỉ) đưa tiền nhờ mua giùm. Sau đó, Ánh dùng zalo liên lạc với Thiện trú xã Lộc Bổn, H.Phú Lộc (TT-Huế) hỏi mua thì Thiện giới thiệu một nam thanh niên (không rõ họ tên) đưa đến gần Trạm thu phí Phú Bài bán cho Ánh với giá 27 triệu đồng. TAND tỉnh TT-Huế vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Ánh 17 năm tù, Phạm Trần Hào 15 năm tù về tội danh “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

H.LAN