“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tiến hành điều tra dịch tễ

Thứ hai, 27/07/2020 08:18

Trước việc trên địa bàn liên tiếp ghi nhận 3 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, TP Đà Nẵng đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để tiến hành điều tra dịch tễ các ca nhiễm bệnh Covid-19, lập danh sách những trường hợp F1,F2, tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm...

Phần đông người dân Đà Nẵng ra đường đều chấp hành quy định đeo khẩu trang. Ảnh: NGUYỄN QUANG

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng

Chiều 26-7, Bộ Y tế ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19, trong đó 1 ca tại Đà Nẵng và 1 ca tại Quảng Ngãi. Sáng cùng ngày, Bộ Y tế cũng ghi nhận 1 trường hợp tại Đà Nẵng mắc Covid-19. TP Đà Nẵng đang tích cực điều trị cho 3 ca bệnh (BV Đà Nẵng:  bệnh nhân 416 và bệnh nhân 418, BV C Đà Nẵng: bệnh nhân 420).

Trước tình hình dịch bệnh đang biễn biến phức tạp và BV Đà Nẵng là nơi bệnh nhân 416 và 418 thường xuyên lui tới trước đó nên trưa 26-7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã có công văn khẩn yêu cầu thực hiện cách ly y tế BV Đà Nẵng. Theo đó, áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân, người phục vụ người bệnh, người nhà người bệnh của BV Đà Nẵng… Hiện Bộ Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng (CDC) Đà Nẵng đã thống nhất trước mắt thực hiện xét nghiệm kháng thể đối với khoảng 2.200 nhân viên y tế tại BV Đà Nẵng, sau đó thực hiện tại BV C Đà Nẵng, các khu du lịch có người nước ngoài lưu trú, nơi cư trú, sinh hoạt của bệnh nhân 416, 418, 420. Bên cạnh đó, CDC Đà Nẵng cũng đẩy mạnh điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR đối với các trường hợp tiếp xúc gần, nguy cơ cao đối với 2 bệnh nhân 416, 418 và 420.

Ngành y tế TP Đà Nẵng phun thuốc khử khuẩn tại khu vực bệnh nhân 418 sinh sống.

Ths.Bs Tôn Thất Thạnh- Giám đốc CDC Đà Nẵng, để xác định người bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2 cần thực hiện theo phương pháp xét nghiệm kháng nguyên bằng kỹ thuật RT-PCR. CDC Đà Nẵng đã được Bộ Y tế cho phép triển khai kỹ thuật này từ ngày 6-3-2020. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt là việc truy vết, tìm kiếm nguồn lây của bệnh nhân 416 gặp nhiều khó khăn, Bộ Y tế đã hỗ trợ Đà Nẵng thêm phương pháp xét nghiệm mới. Đây là bộ test thử mới do Việt Nam sản xuất, được thực hiện theo phương pháp xét nghiệm tìm kháng thể bằng kỹ thuật Elisa. Bs Thạnh cho biết: “Xét nghiệm kháng thể nói dễ hiểu là đánh giá người được xét nghiệm đã từng mắc bệnh hay chưa. Nếu kết quả dương tính nghĩa là bệnh nhân đã từng nhiễm bệnh. Cách làm này giúp Đà Nẵng để có thể xác định được nguồn lây nhiễm sớm, từ đó có biện pháp kịp thời. Đơn vị đang huy động tối đa nhân lực để thực hiện truy vết, tìm kiếm những người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Hoạt động này được xem là “nút thắt” phải chạy đua càng sớm càng tốt để khoanh vùng, cách ly kịp thời. Hiện CDC Đà Nẵng đang xác định những trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân 418 để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm”.

Ngày 26-7, Khu Ký túc xá phía Tây TP (Q. Liên Chiểu) đã đón trên 100 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân mắc Covid-19 để cách ly y tế. Theo ông Nguyễn Hữu Thiết- Phó Chủ tịch UBND Q. Liên Chiểu, Q. Liên Chiểu đã huy động các lực lượng Quân đội, Công an, Y tế đóng trên địa bàn quận kịp thời đến khu ký túc xá thực hiện công tác phục vụ phòng, chống dịch. “Tại đây, các lực lượng cùng phối hợp đảm bảo an toàn, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế”, ông Phan Trình- Trưởng phòng Y tế Q. Liên Chiểu Phan Trình thông tin.

Ngành chức năng TP Đà Nẵng đưa những trường hợp F1 đến khu Ký túc xá phía tây để cách ly tập trung.

Huy động tối đa nhân lực để thực hiện truy vết

Ngày 26-7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Y tế khẩn trương tổ chức điều tra yếu tố dịch tễ, điều tra, truy vết tất cả các khu vực, trường hợp có liên quan đến các bệnh nhân mắc Covid-19 để áp dụng các biện pháp khoanh vùng, cách ly; khẩn trương xây dựng phương án giám sát và theo dõi chặt chẽ các trường hợp có triệu chứng sốt, ho, khó thở... tại cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng bằng phương pháp phù hợp để xác định nguồn lây, không để bỏ sót trường hợp có nguy cơ cao, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để có biện pháp can thiệp y tế phù hợp. Sở Y tế phối hợp với các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ công tác cách ly tại các khu vực có liên quan đến bệnh nhân; xây dựng phương án, đề xuất áp dụng biện pháp cách ly vùng có dịch trong trường hợp cần thiết. Huy động mọi nguồn lực để phối hợp với các cơ quan chức năng của T.Ư tích cực điều trị, chữa khỏi bệnh nhân với tinh thần quyết tâm cao nhất không để bệnh nhân tử vong; tổ chức thực hiện nghiêm các quy trình tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao.

Song song đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu CATP chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Công thương, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác bảo đảm ANTT, an toàn xã hội (lưu ý tại các khu cách ly tập trung); kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19. Tập trung rà soát các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép trên địa bàn TP. CATP phối hợp với các địa phương và Sở Y tế tiến hành cách ly tập trung tại cơ sở lưu trú (chi phí cách ly do người cách ly tự chi trả), lấy mẫu xét nghiệm đồng thời công khai thông tin về người nước ngoài nhập cảnh trái phép theo quy định. Chỉ đạo CA các quận, huyện phối hợp, tham gia tổ Công tác phòng, chống Covid-19 của địa phương; phối hợp với ngành y tế, các địa phương điều tra dịch tễ các ca bệnh Covid-19… UBND các quận, huyện chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế triển khai và giám sát thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý. Thành lập Tổ công tác Covid-19 tại cộng đồng để giám sát, phát hiện các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh hoặc tiền sử dịch tễ không rõ ràng để lấy mẫu xét nghiệm; phát hiện người nước ngoài nhập cư trái phép, phối hợp với Sở Y tế tổ chức tập huấn và hướng dẫn chuyên môn đối với lực lượng làm nhiệm vụ. Chủ động sử dụng các lực lượng, nguồn lực trên địa bàn để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch theo quy định…

Cùng ngày, Giám đốc CATP Đà Nẵng cũng đã có Công văn yêu cầu CA các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung cao độ trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch. Giám đốc CATP đề nghị CA các quận, huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng (y tế, công thương…) đảm bảo ANTT trên địa bàn, lưu ý các khu vực cách ly tập trung; tập trung rà soát các đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép, số không khai báo tạm trú trên địa bàn; phối hợp với các đơn vị chức năng của UBND các quận, huyện và Sở Y tế tiến hành cách ly tập trung tại các cơ sở lưu trú, lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng; đồng thời, công khai thông tin về người nước ngoài nhập cảnh trái phép theo quy định. Đặc biệt, CA các quận, huyện tiếp tục chỉ đạo CA các phường, xã tham gia các tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”  để tiến hành điều tra dịch tễ các ca nhiễm bệnh Covid-19, lập danh sách những trường hợp F1, F2, tiến hành cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định...

LÊ HÙNG

THÀNH LẬP 3 ĐỘI CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT HỖ TRỢ VIỆC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI ĐÀ NẴNG

Để triển khai các biện pháp khẩn cấp, khoanh vùng, dập dịch, hạn chế tối đa sự lây lan ra các tỉnh lân cận và trên phạm vi toàn quốc, tối 25-7, Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã thành lập 3 Đội công tác đặc biệt hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại TP Đà Nẵng. Tham gia 3 đội có các chuyên gia hàng đầu, có kinh nghiệm trong việc điều tra dịch tễ, cách ly, điều trị và xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Trong đó, Đội điều tra giám sát dịch do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ T.Ư làm đội trưởng; Đội điều trị do Thạc sỹ, Bác sỹ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) làm đội trưởng; Đội xét nghiệm do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Thị Quỳnh Mai- Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư làm đội trưởng.

P.V

--------------

QUẢNG NAM CÁCH LY TẬP TRUNG 106 NGƯỜI

 Ngày 26-7, ông Nguyễn Văn Hai- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, qua rà soát, ngành Y tế tỉnh đã phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành cách ly tập trung 106 người có liên quan đến bệnh nhân (BN) 416 và BN 418 tại Đà Nẵng. Hiện 106 người trên được đưa vào các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện giám sát y tế theo quy định. Cũng trong ngày 26-7, ngành Y tế Quảng Nam đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm hơn 300 công dân Việt Nam về từ Canada trên chuyến bay VN68 hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Đà Nẵng vào chiều tối ngày 25-7…

>> Lực lượng Công an khẩn trương, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch

>> Quân đội điều xe chuyên dụng phun thuốc khử trùng tại Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng

>> Bộ Y tế tiếp tục ra thông báo khẩn về những địa điểm liên quan đến các ca mắc Covid-19

>> Người dân thực hiện tốt giãn cách xã hội trong ngày đầu

>> Từ 13 giờ hôm nay (26.7), Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội