Địa bàn “trắng” người sử dụng ma túy

Thứ bảy, 22/11/2014 11:35

(Cadn.com.vn) - Ma túy là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Ma túy đã len lỏi đến nhiều miền quê vốn yên bình, làm đảo lộn cuộc sống người dân, băng hoại giá trị đạo đức và thuần phong mỹ tục. Thế nhưng ở xã Hòa Phú (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) nhiều năm nay vẫn là vùng rừng núi bình yên, “trắng” người sử dụng ma túy.

Để xây dựng địa bàn “trắng” người sử dụng ma túy, ngay từ đầu năm học mới, UBND xã Hòa Phú phối hợp với các trường học đóng trên địa bàn thiết lập quy chế học tập, không để ma túy và TNXH khác xâm nhập học đường; tổ chức tọa đàm giúp nhà trường và các em học sinh có khả năng chống lại những tác động xấu từ bên ngoài, đảm bảo việc dạy tốt, học tốt. Để đảm bảo ANTT trên tuyến QL14G đi qua địa bàn với chiều dài hơn 20km nối liền các xã miền núi H. Đông Giang (Quảng Nam) luôn có lượng phương tiện lưu thông dày đặc, tập trung nhiều thành phần tìm đến đào đãi vàng sa khoáng, khai thác, vận chuyển gỗ trái phép, xã Hòa Phú thành lập các lực lượng tai mắt nhằm phát hiện kịp thời các đối tượng có hành vi liên quan đến ma túy... Trong đó, điểm mấu chốt là đa dạng hóa các tổ chức quần chúng tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng chống ma túy tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Có thể nói, từ những mô hình và cách làm đa dạng trên đã có tác động và hiệu quả trong việc phòng ngừa ma túy xâm nhập địa bàn.

Lực lượng CA kiểm tra, phá hủy cây cần sa trồng tại nhà ông Lê Đình Tiến.

Theo anh Lê Văn Minh, Trưởng CAX Hòa Phú, bên cạnh sự quan tâm của chính quyền địa phương trong đời sống dân sinh, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong công tác nắm tình hình và giải quyết khi xảy ra vụ việc. Cái chính vẫn là dựa vào cộng đồng dân cư, phát động rộng rãi phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, TTATXH để người dân kịp thời thông báo đến lực lượng chức năng về các đối tượng có biểu hiện nghi vấn... Qua đó, năm 2013, lực lượng CAX đã chủ động phối hợp với Đội CSĐTTPVMT CA huyện theo dõi, bắt giữ đối tượng Huỳnh Ngọc Lợi (trú xã Hòa Khương, H. Hòa Vang) về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy khi y xuất hiện trên địa bàn; đồng thời, kiểm tra, phá hủy 6 cây cần sa do ông Lê Đình Tiến (trú địa phương) trồng tại nhà để lấy lá làm thức ăn tăng trọng cho đàn lợn...

Trong tình hình số người nghiện ma túy, tội phạm liên quan đến ma túy phức tạp như hiện nay, Hòa Phú là “điểm sáng” để các địa phương khác học tập. Nhiều người dân địa phương nhận thức được tác hại của ma túy song không phải ai cũng biết cách phòng tránh. Vì vậy công tác tuyên truyền được các hội, đoàn thể địa phương luôn quan tâm, chú trọng cả về bề rộng và chiều sâu. Việc tuyên truyền tổ chức lồng ghép tại các buổi họp thôn với hình thức phát văn bản, trình chiếu hình ảnh, trực quan sinh động đã phát huy tốt tác dụng...

Từ sự chặt chẽ trong công tác quản lý hành chính, TTXH, từ năm 2010 đến nay, xã Hòa Phú đã được chính quyền các cấp công nhận là địa bàn không có người sử dụng ma túy. “Địa phương không có người nghiện ma túy, không có đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy là điều kiện cho đời sống kinh tế, xã hội phát triển. Phấn khởi nhất là xóm làng bình yên, người dân yên tâm làm ăn, sản xuất”, ông Nguyễn Văn Lớ, Bí thư chi bộ thôn Phú Túc khẳng định.

An Dương