Theo đó, xã ở đầu nguồn sông Thạch Hãn này được thực hiện chính sách ưu đãi do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Được biết, năm 1947, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị xây dựng chiến khu Ba Lòng, bao gồm các xã: Triệu Nguyên, Ba Lòng và Hải Phúc. Đây là nơi các cơ quan lãnh đạo của tỉnh Quảng Trị đặt trụ sở, là trung tâm lãnh đạo phong trào cách mạng của tỉnh Quảng Trị trong 2 cuộc kháng chiến cũng là nơi nuôi dưỡng các đơn vị bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương trưởng thành. Nơi đây diễn ra các đại hội, hội nghị, cuộc họp có tính chất quyết định đến sự chuyển biến của công cuộc kháng chiến ở Quảng Trị. Chiến khu Ba Lòng cũng là trạm dừng chân an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, các đoàn cán bộ của các liên khu ra Bắc vào Nam. Đây trở địa danh lịch sử đầy tự hào của nhân dân Quảng Trị, cũng như khắc sâu trong tâm khảm cựu chiến binh. Được biết, năm 2020, xã Ba Lòng và Hải Phúc sáp nhập thành xã Ba Lòng.
Bảo Hà
Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.