Dịch Covid – 19 lan rộng tại Hàn Quốc: Đà Nẵng lo ngại khách du lịch Hàn Quốc đi lẻ

Thứ ba, 25/02/2020 10:04

Ngày 24-2, ông Nguyễn Xuân Bình – Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, trước diễn biến phức tạp về dịch Covid-19 tại Hàn Quốc, lượng du khách đến từ thị trường chiếm 50% tỷ trọng khách quốc tế này đã giảm sâu. Trong khi khách từ các đường bay thẳng gần như không còn thì lượng khách lẻ từ Hàn Quốc đến Hà Nội, TP Hồ Chí Minh sau đó đến Đà Nẵng cũng còn rất ít. Đáng nói đây cũng sẽ là một khó khăn trong công tác rà soát, kiểm tra phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

Trong những ngày qua, khi khách từ Trung Quốc dừng khai thác, từ Hàn Quốc sụt giảm khoảng 70% thì khách quốc tế đến Đà Nẵng chủ yếu là thị trường Âu, Mỹ.

Rà soát kỹ, quản lý lưu trú chặt chẽ

Theo ông Bình, trong những năm gần đây, khách Hàn Quốc đứng đầu trong các thị trường khách quốc tế với tỷ trọng 50%. Trong những ngày thị trường Trung Quốc dừng khai thác do dịch bệnh thì du khách Hàn Quốc vẫn đến Đà Nẵng bình thường. Nhưng khoảng 3 ngày trở lại đây, theo thông tin từ các công ty lữ hành chuyên khai thác khách Hàn thì lượng khách đã sụt giảm tới 65 – 70%. Gần như không còn khách đoàn đến Đà Nẵng qua các đường bay trực tiếp. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh thì điều quan tâm, lo lắng của ngành du lịch không còn là việc sụt giảm lượng khách mà nằm ở chính những du khách đã đến Đà Nẵng trong những ngày qua hoặc đang tham quan thành phố trong thời điểm hiện tại. Chính công tác quảng bá, xúc tiến điểm đến thành công nên xu hướng khách quốc tế nói chung, khách Hàn nói riêng tự đi lẻ đến Đà Nẵng rất nhiều. Điều này trong thời điểm hiện tại lại gây trở ngại trong công tác kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Bình cho biết, bình thường mỗi tuần có tới hơn 200 chuyến bay từ các thành phố của Hàn Quốc tới Đà Nẵng, trong đó có đường bay trực tiếp nối Daegu - một trong hai “tâm dịch” Covid-19 ở Hàn Quốc. “Khách đi lẻ đến từ nhiều địa phương khác nhau nên việc kiểm soát khó khăn hơn với khách đi đoàn đi theo tour. Việc kiểm tra, kiểm soát thân nhiệt giám sát y tế sẽ thuận lợi nếu họ nhập cảnh trực tiếp vào Đà Nẵng. Nhưng nếu họ vào Việt Nam từ các cửa khẩu khác rồi đi lẻ bằng đường bay nội địa đến thành phố lưu trú, tham quan thì mọi việc sẽ khó khăn hơn nhiều”, ông Bình cho hay. Trước mắt, ngoài các biện pháp kiểm soát tại sân bay, Sở sẽ chủ động phối hợp với công an và chính quyền các địa phương tập trung kiểm tra, rà soát các cơ sở lưu trú để cập nhật tình hình khách Hàn Quốc để có phương án xử lý. “Đối với khách đi lẻ thì chắc chắn phải làm việc với các cơ sở lưu trú để kịp thời báo cho cơ quan chức năng nếu phát hiện các trường hợp có dấu hiệu bất thường. Để đảm bảo môi trường du lịch tốt, hạn chế mọi nguy cơ có thể xảy ra thì thời điểm này rất cần sự cộng tác của chủ cơ sở lưu trú và sự quản lý chặt chẽ của cảnh sát khu vực”, ông Bình nhấn mạnh.

Chiều tối ngày 24-2, bà Trần Thị Thanh Tâm – Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà thông tin, là địa phương có lượng lớn khách du lịch tham quan và lưu trú nên quận đã yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, nắm thông tin đối với lượng khách Hàn Quốc trong thời điểm hiện tại. Do chưa có chỉ đạo cụ thể về phương án đối với khách du lịch, người buôn bán kinh doanh Hàn Quốc nên cơ bản hiện tại cấp cơ sở chú trọng công tác nắm tình hình, biến động đi, đến để khi cần sẽ có dữ liệu cụ thể, phục vụ cho công tác đảm bảo về y tế. “Tại Sơn Trà, không chỉ khách du lịch mà người buôn bán, đi về Hàn Quốc – Đà Nẵng cũng như ở lại trong dân rất nhiều. Thời điểm này, chính quyền huy động sự vào cuộc từ cơ sở như tổ dân phố, chi bộ và từng người dân. Lực lượng cảnh sát khu vực cũng bám sát địa bàn và tăng cường công tác quản lý lưu trú. Thông tin càng cụ thể, chi tiết thì mới thuận lợi cho công tác xử lý khi cần thiết”, bà Tâm cho hay.

Các du khách từ Daegu, Hàn Quốc được đón tiếp và đưa về địa điểm cách ly trong ngày 24-2.

Hàng không đồng loạt dừng, giảm tần suất khai thác đến Hàn Quốc

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 24-2, ngoài chuyến bay “đặc biệt” VJ871 của hãng hàng không VietJet Air xuất phát từ TP Daegu (Hàn Quốc) về Đà Nẵng chở hơn    80 người từ vùng dịch thực hiện các biện pháp cách ly thì gần như không còn đoàn khách đi thẳng từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng. Theo thông tin từ VietJet Air, bình thường mỗi ngày hãng này khai thác 3 chuyến đi Seoul và 1 chuyến đi Daegu. Tuy nhiên, hiện tại hãng chỉ còn duy trì 2 chuyến đi Seoul. Trong ngày, các hãng hàng không như Bamboo Airways, Vietnam Airlines cũng giảm tần suất các chuyến bay từ Việt Nam sang Hàn Quốc.

Thông tin mới nhất trong chiều  24-2, hãng hàng không Bamboo Airways cho biết sẽ tạm dừng khai thác 2 chặng bay Đà Nẵng - Incheon và Nha Trang - Incheon từ ngày 26-2 do lo ngại trước những diễn biến mới về dịch Covid-19 tại Hàn Quốc. Trước đó, các chặng bay Đà Nẵng - Incheon và Nha Trang - Incheon được Bamboo Airways khai thác với tần suất 7 chuyến khứ hồi/tuần trên mỗi chặng bay bằng tàu bay A321NEO 196 - 198 ghế. Trước đó, hãng hàng không Tway Air của Hàn Quốc cũng hủy các chuyến bay từ Daegu đến Hà Nội, Đà Nẵng từ ngày 18-2 đến 28-3, hủy các chuyến bay giữa Daegu với Nha Trang từ ngày 23-2 đến 28-3.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hiện có 4 hãng hàng không của Việt Nam là Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air, Jetstar Pacific khai thác 14 đường bay từ Nha Trang, Đà Lạt, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đi, đến Busan, Incheon, Jeolla-Nam, Gangwon, Cheongwon-gu và Daegu của Hàn Quốc với tổng tần suất 182 chuyến/tuần/chiều. Ngược lại, có 8 hãng hàng không Hàn Quốc khai thác 10 đường bay từ 4 thành phố Busan, Incheon, Daegu và Jeolla Nam đi, đến Cam Ranh, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với tổng tần suất 381 chuyến/tuần/chiều. Hiện các hãng đã chủ động giảm tần suất khai thác, hủy chuyến bay đến Hàn Quốc và ngược lại. Phía Cục Hàng không Việt Nam khẳng định vẫn đang theo dõi sát diễn biến dịch Covid - 19 tại Hàn Quốc để có những phương án ứng phó kịp thời.

CÔNG KHANH