Điểm mặt những “chúa chổm thế giới” 2010

Thứ sáu, 07/10/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Theo tạp chí US News, với khoản nợ nước ngoài hơn 14.000 tỷ USD, Mỹ là con nợ lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, dựa vào “sức khỏe” của nền kinh tế tính bằng GDP, Mỹ vẫn còn khá hơn “10 quốc gia chúa chổm nhất thế giới” sau:

Nhật Bản - Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu thế giới về khoa học, công nghệ; nền kinh tế lớn thứ 3 toàn cầu (tính theo GDP);  thứ 4 thế giới về xuất khẩu và đứng thứ 6 thế giới về nhập khẩu. Tuy nhiên, đằng sau những danh hiệu đó, Nhật Bản chính là một trong những con nợ lớn nhất thế giới. Theo Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF), chính phủ Tokyo nợ gấp đôi GDP (5.400 nghìn tỷ USD) hay 225,9% GDP.

St. Kitts và Nevis - St Kitts và Nevis, một đảo quốc nhỏ nhất thế giới, nằm trong Quần đảo Leeward, Tây Indies chỉ có khoảng 43.000 dân. Nhưng khoản nợ nước ngoài lại lớn gấp đôi GDP: gần 600 triệu USD.

Lebanon – Chỉ có hơn 3,8 triệu người, nhưng nợ của Lebanon lại vượt 139% tổng số 39 tỷ USD GDP. Một trong những nguyên nhân làm cho nước này chìm sâu vào nợ nần là do nội chiến kéo dài suốt từ năm 1975.

JamaicaIMF ước tính, năm 2010 tỷ lệ nợ so với GDP của Jamaica là 136%. Để hỗ trợ khó khăn tài chính, tháng 2-2010 quốc gia vùng Caribbean này đã ký một thỏa thuận trị giá 1,27 tỷ USD với IMF.

Hy Lạp- Theo IMF, nợ quốc gia Hy Lạp năm 2010 đã đạt mức “khủng”: ước tính là 130% so với hơn 300 tỷ USD của GDP buộc  IMF và các nước EU khác phải vào cuộc, cung cấp các gói cứu trợ khẩn cấp. Tuy nhiên, hôm 4-10 vừa qua, EU lại tuyên bố hoãn giải ngân khoản tiền 8 tỷ EUR cho nước này khiến tình hình ở nước này càng rối rắm. Tuyên bố này được đưa ra ngay sau khi Hy Lạp cho biết họ không thể đạt được mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách cho năm nay. Những cuộc biểu tình chống chính sách thắt lưng buộc bụng vốn được cho là chỉ ảnh hưởng đến dân nghèo diễn ra liên tục.

 Biểu tình bạo động ở Hy Lạp phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng đổi lấy gói cứu trợ của chính phủ. Ảnh: Reuters

Eritrea - Quốc gia nhỏ ở vùng Sừng Châu Phi, giáp Sudan, Ethiopia, Djibouti và biển Đỏ này có khoảng 4,4 triệu người song khoản nợ công năm 2010 vào khoảng 130% GDP (2,3 tỷ USD).

Grenada - Grenada là một trong 4 quốc gia thuộc Caribbean có tên trong 10 quốc gia nợ nước ngoài lớn nhất. Năm 2010, nợ của Grenada là 1,19 lần so với tổng thu nhập GDP (ước khoảng 645 triệu USD) “chia đều” cho 90 triệu dân.

Italia  - Theo IMF, mặc dù nền kinh tế  Italia  rất mạnh (GDP đứng hàng thứ 7 thế giới), nhưng Italia cũng là con nợ lớn. GDP năm 2010 đạt hơn 2.000 tỷ USD nhưng nợ lại tăng vọt tới 118% GDP. Giới tài chính lo ngại trong vài năm tới mức nợ của Italia vẫn cao và đối mặt nguy cơ đi theo vết xe đổ của Hy Lạp.

Iceland- Iceland là một trong những quốc gia thưa dân nhất thế giới. Tính đến tháng 7-2007, dân số của Iceland chỉ có 301.931 người, song hiện mức nợ công đã  ở mức 115,6% GDP.

Barbados – Đứng cuối trong danh sách này là Barbados - một đảo quốc độc lập ở phía tây của Đại Tây Dương. Theo IMF, năm 2010 nợ quốc gia của Barbados chiếm khoảng 112% GDP (4 tỷ USD), trong khi đó dân số chỉ có hơn 300.000 người.

Duy Hùng (Theo US News)