Điểm nhấn trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở tỉnh Đắk Nông

Thứ bảy, 07/08/2021 08:08

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, huy động được sự vào cuộc của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tạo ra sức mạnh tổng hợp trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Nhiều mô hình điểm, điển hình tiên tiến lần lượt xuất hiện, từng bước lan tỏa rộng khắp trong Nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc, tạo tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nét mới trong phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở tỉnh Đắk Nông trong thời gian gần đây, đó là việc duy trì và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát động điểm phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với công tác dân vận, xã hội tình nghĩa tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Qua đó đã tạo sự chuyển biến rõ nét về vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc tích cực tham gia bảo đảm ANTT, phong trào bảo vệ ANTQ, phát hiện, tố giác tội phạm; tạo sự gắn kết, lan tỏa những hình ảnh đẹp, việc làm ý nghĩa, nhân văn của lực lượng Công an Đắk Nông đối với người dân địa phương.

Chương trình tuyên truyền, phát động điểm phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cấp tỉnh tại xã Trường Xuân, huyện Đắk Song (Ảnh chụp trong thời gian chưa có dịch Covid-19)

Xuất phát từ đặc điểm tình hình địa bàn và góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm ANTT tại cơ sở, vào cuối năm 2020, Công an tỉnh Đắk Nông đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) chọn xã Trường Xuân, huyện Đắk Song là địa phương để tổ chức tuyên tuyền, phát động điểm cấp tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với đấu tranh, trấn áp tội phạm. Đây là xã trọng điểm, phức tạp về ANTT thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn. Trong thời gian 4 ngày cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc thiểu số với Nhân dân, lực lượng Công an Đắk Nông đã tổ chức hàng loạt các hoạt động như: Tuyên truyền phổ biến, giao dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân về an toàn giao thông, phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn ma túy, những tác hại và hiểm họa của việc sử dụng súng tự chế..; tuần tra vũ trang, gọi hỏi răn đe các đối tượng nổi trên địa bàn; giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện... Qua đó người dân đã tự giác giao nộp cho lực lượng Công an 6 súng tự chế, 2 mã tấu; gọi hỏi răn đe được 70 đối tượng, phát hiện, xử lý 5 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 508 người dân, trao tặng 780 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 90 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; sữa chữa 2 căn nhà cho gia đình chính sách, phát quang, khơi thông cống rãnh, sữa chữa 15km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí của hoạt động là 450 triệu đồng.

Ra mắt mô hình phòng, chống tội phạm tại các buổi tuyên truyền, phát động điểm phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Ảnh chụp trong thời gian chưa có dịch Covid-19)

Phát biểu tại lễ tổng kết chương trình tuyên truyền, phát động điểm, Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) đánh giá cao công tác phát động, xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Đắk Nông nói chung và chương trình tuyên truyền phát động điểm này đã tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa người dân với lực lượng Công an, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, góp phần xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo đảm tốt tình hình ANTT tại địa phương. Đắk Nông là đơn vị thứ 2 sau tỉnh Đồng Nai phát động phong trào với quy mô lớn, bài bản, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, được các cấp, các ngành và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Từ sau thành công của chương trình tuyên truyền, phát động điểm này, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã họp rút kinh nghiệm và chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai tổ chức chương trình tuyên truyền, phát động điểm cấp huyện về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT, các xã giáp ranh... Tính đến nay đã có 6/8 huyện, thành phố tổ chức phát động với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, được cấp ủy, chính quyền địa phương xã, huyện ghi nhận đánh giá cao. Cụ thể, Ban Chỉ đạo huyện Cư Jút tổ chức tại xã Tâm Thắng (địa bàn giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk, có khu công nghiệp và là xã phức tạp về ANTT); Ban Chỉ đạo huyện Đắk Glong tổ chức tại xã Quảng Sơn (địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT); Ban Chỉ đạo huyện Tuy Đức tổ chức tại xã Đắk Ngo (địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, giáp ranh với tỉnh Bình Phước); Ban Chỉ đạo huyện Đắk R’lấp tổ chức tại xã Nhân Cơ (địa bàn có khu công nghiệp và phức tạp về ANTT); Ban Chỉ đạo huyện Krông Nô tổ chức tại xã Nam Đà....

Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực tại các buổi tuyên truyền, phát động điểm về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Ảnh chụp trong thời gian chưa có dịch Covid-19)

Tại các buổi phát động, trong thời gian từ 3 đến 5 ngày, lực lượng Công an huyện, xã đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo sự lan tỏa, huy động sự tham gia vào cuộc tích cực của đông đảo người dân địa phương, góp phần tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến với mỗi người dân ở các thôn, xóm, buôn, bon làng. Đáng chú ý, cùng với việc thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, lực lượng Công an còn tuyên truyền về an toàn giao thông, quản lý vũ khí vật liệu nổ, phòng, chống, dịch bệnh… Song song với đó, lực lượng Công an còn tổ chức nhiều hoạt động xã hội từ thiện, như: khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng quà, mũ bảo hiểm, quần áo, khẩu trang y tế cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. Đồng thời huy động CBCS tham gia khởi thông kênh mương, cống rãnh, sữa chữa gần 30km đường giao thông nông thôn, hỗ trợ kinh phí và ngày công giúp người dân sữa chữa 4 căn nhà...

Ông Vàng Văn Tư - Trưởng bản Tân Lập, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức vui mừng cho biết “Người dân chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi khi lực lượng Công an huyện và xã về tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp Nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là được hiểu thêm về tác hại, hiểm họa của ma túy; tác hại và sự nguy hiểm của việc tàng trữ, sử dụng trái phép súng tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ. Cùng với đó, lực lượng Công an còn tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, trấn áp, răn đe, phòng ngừa tội phạm, góp phần bảo đảm tốt ANTT, tạo điều kiện cho người dân làm ăn, phát triển kinh tế”.

Theo ông Vũ Văn Bính – Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo huyện Cư Jút, việc lực lượng Công an chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn giáp ranh, phức tạp về ANTT như xã Tâm Thắng là việc làm cần thiết, có ý nghĩa rất quan trọng nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm ANTT, phát hiện, tố giác và phòng ngừa, răn đe tội phạm. Chúng tôi đánh giá rất cao cách làm này của lực lượng Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương xã Tâm Thắng và đề nghị lực lượng Công an tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và Ban chỉ đạo các cấp chỉ đạo duy trì và nhân rộng những cách làm, mô hình tuyên tuyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ như thế này trong thời gian tới đây nhằm góp phần lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ rộng khắp, thu hút sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân, góp phần giữ gìn ANTT ngay tại địa bàn cơ sở”.

Trong chuỗi các hoạt động của chương trình tuyên truyền, phát động, lực lượng Công an đến tận các khu dân cư tuyên truyền pháp luật cho người dân (Ảnh chụp trong thời gian chưa có dịch Covid-19)

Từ các buổi tuyên tuyền, phát động điểm này, Ban tổ chức cũng đã triển khai chương trình ký kết giao ước thi đua; khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp và thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng, chống tội phạm. Đồng thời ra mắt các mô hình phòng, chống tội phạm. Tiêu biểu như: Mô hình “Đội Thanh niên xung kích giữ gìn ANTT” ở xã Nam Đà, huyện Krông Nô; Mô hình “Tổ bảo vệ vụ thu hoạch cà phê” ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong”, Mô hình “Ban an toàn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông” ở xã Nhân cơ, huyện Đắk R’lấp; Mô hình “Tiếng kẻng an ninh” ở xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Mô hình “Thôn, bon, bản không có tệ nạn ma túy” ở xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức; Mô hình “Zalo an ninh”, “Thôn, bon không có ma túy” ở xã Trường Xuân, huyện Đắk Song....

“Việc tổ chức thành công chương trình tuyên truyền, phát động điểm về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các hoạt động dân vận, xã hội tình nghĩa ở Nam Đà lần này là dịp để Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện có dịp học hỏi, rút ra những bài học kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo hiệu quả, từ đó nhân rộng, thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện ngày càng phát triển mạnh mẽ cả chiều rộng lẫn chiều sâu, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững ANTT tại địa phương”. Thượng tá Trần Thanh Tuấn - Trưởng Công an huyện Krông Nô chia sẻ. 

Từ hiệu quả bước đầu của chương trình tuyên truyền, phát động điểm do lực lượng Công an các cấp trong tỉnh tham mưu, triển khai thực hiện tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động được sự vào cuộc, tham gia tích cực của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, trở thành điểm tựa bảo vệ sự bình yên trên từng buôn làng, ngõ xóm.

 

Hồng Long