Điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ sáu, 18/08/2017 08:31

Ông Nguyễn Hòa- Phó Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn cho biết, quận đã xây dựng nhiều mô hình phong trào toàn dân phòng chống tội phạm phát huy hiệu quả như: "Tổ dân phố không có tội phạm, tệ nạn xã hội", "Dân phòng nữ", "CLB cựu sĩ quan phòng chống tội phạm", "CLB phòng chống bạo lực gia đình", "Tiếng loa phòng chống tội phạm", "Gia đình 7 tốt", "Tộc họ quản lý, giáo dục người thân không vi phạm pháp luật",… Trong những năm qua, nhân dân đã cung cấp hơn 11.000 tin liên quan đến ANTT, trong đó có gần 2.000 tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra khám phá hàng trăm vụ phạm pháp hình sự, ma túy, bắt xử lý hàng trăm đối tượng, bắt và vận động đối tượng truy nã ra đầu thú. Đặc biệt, qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), nhân dân trên địa bàn quận đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm. Điển hình, năm 2013, nhân dân đã phát hiện, cung cấp nhiều thông tin quan trọng, giúp lực lượng CA bắt siêu trộm Đặng Ngọc Tân, làm nức lòng cán bộ và nhân dân thành phố. Gần đây, vào tháng 7-2017, nhân dân đã trực tiếp tham gia trấn áp tội phạm, giúp lực lượng CA đấu tranh làm rõ, bắt giữ 1 đối tượng cướp giật tài sản tại tiệm vàng, 2 đối tượng cướp giật tại đường Võ Nguyên Giáp và đường Lê Quang Đạo.

Q. Ngũ Hành Sơn đã xây dựng nhiều mô hình phong trào toàn dân phòng chống tội phạm phát huy hiệu quả, trong đó có  mô hình: "Dân phòng nữ".    

Trên đây là một vài vụ việc điển hình, minh chứng rõ ràng cho sức mạnh lo lớn, vai trò quan trọng của quần chúng nhân dân trong công tác phòng chống tội phạm. "Trong những năm qua, nhân dân và cán bộ các phường trên địa bàn quận đều được Bộ Công an, UBND TP tặng Cờ Thi đua xuất sắc và Bằng khen trong phong trào TDBVANTQ; lãnh đạo các cấp tặng hàng ngàn bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ. Đặc biệt, P. Khuê Mỹ 5 năm liền (2009-2013) đều được nhận Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Công an và UBND TP; P. Mỹ An 2 năm liền (2014-2015) được Bộ Công an tặng Cờ Thi đua xuất sắc; năm 2016 vừa qua, nhân dân và cán bộ P. Hòa Hải được Bộ Công an tặng Cờ Thi đua xuất sắc;  Q. Ngũ Hành Sơn được lãnh đạo thành phố, CATP đánh giá là điểm sáng trong phong trào TDBVANTQ", ông Nguyễn Hòa khẳng định.

Nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong công tác đảm bảo ANTT, TTATGT, UBND Q. Ngũ Hành Sơn đã tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ". Sau 3 tháng triển khai cuộc thi, BTC đã nhận được gần 3.000 bài dự thi. Trong gần 3.000 bài dự thi, có hàng trăm bài viết được đầu tư công phu về nội dung, tư liệu, hình ảnh. Hàng chục bài dự thi được viết tay rõ ràng, sạch đẹp, có bài dày hơn 100 trang, tiêu biểu như bài thi của chị Bạch Thị Hương và chị Vũ Thị Yến (Trường Tiểu học Lê Lai), bài thi của ông Phan Quang Viêm (Bí thư Chi bộ 3 An Thượng). Ngoài ra, BTC cũng đã nhận được nhiều bài dự thi viết tay với hình thức đẹp của  học sinh các trường tiểu học, THCS và những người cao tuổi, điển hình như ông Lê Văn Bằng (Tổ trưởng TDP 20, P. Khuê Mỹ), bà Lê Thị Lợi (Bí thư Chi bộ Hải An, P. Hòa Quý). Bên cạnh đó, BTC cũng đánh giá cao sự quan tâm đầu tư bài viết dự thi của một số cán bộ, công chức như ông Lê Tấn Nghĩa- Chủ tịch UBND P Khuê Mỹ, ông Lê Ngọc Nhất- Phó trưởng Ban Quản lý KDL thắng cảnh Ngũ Hành Sơn. Những bài viết trên có sự đầu tư cả về nội dung và hình thức, thể hiện sự tâm huyết, tránh nhiệm đối với công tác đảm bảo ANTT nói chung và xây dựng phong trào TDBVANTQ nói riêng. Trên cơ sở kết quả chấm điểm của Ban giám khảo, BTC cuộc thi đã quyết định trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho cá nhân.

L.HÙNG